
Nhà đầu tư lại choáng váng với “quả lừa” hôm cuối tuần trước. Sự hưng phấn của phiên đảo chiều đã nhanh chóng vỡ vụn khi lượng hàng ở đâu lại tuôn ra quá nhiều.
VN-Index bốc hơi 4,54% tương đương 24,61 điểm, HNX-Index mất 4,55%. 214 cổ phiếu giảm sàn trong tổng số 418 mã giảm giá. Độ rộng này vẫn tích cực hơn một chút so với phiên sáng ngày 8/5, khi hôm đó có tới 344 cổ phiếu sàn và VN-Index mất 5,89%.
Tuy nhiên khó có thể vui với diễn biến sáng nay và sự so sánh với phiên sáng ngày 8/5 chỉ mang tính an ủi. Biến động thê thảm sáng nay đi liền ngay sau một phiên tăng mạnh cuối tuần trước, phiên mà rất nhiều nhà đầu tư đã cố gắng bấu víu như thể một dấu hiệu của sự tạo đáy trên thị trường.
Cực hiếm các trường hợp bắt đáy ngày 8/5 hay ngày 9/5 có lãi ngay cả với các giao dịch T trong hôm nay. Điều đó có nghĩa là phiên tăng ngày 9/5 là một bull-trap. Phản ứng tâm lý nhất thời đã để lại hậu quả nghiêm trọng, không chỉ làm cụt vốn mà còn làm tan biến những hi vọng của nhà đầu tư.
Có thể đã xuất hiện những căng thẳng mới, nhưng thông tin mới trong dịp cuối tuần. Nói chung là trước mỗi biến động lớn, nhà đầu tư thường cố gắng tìm kiếm lý do từ bên ngoài, mà ít chú ý đến lý do thực tế từ thị trường: lo lắng bất an không thể rũ bỏ chỉ sau một ngày tăng.
Dấu hiệu bất ổn có ngay từ lúc thị trường mở cửa. Nếu thị trường bình thường, ít nhất sau phiên cuối tuần trước khá mạnh, thị trường sáng nay phải mở cửa tăng hoặc cân bằng. VN-Index mở cửa đã giảm ngay 1,04% với áp lực bán tăng mạnh. Hoặc là nhà đầu tư đã đẩy mạnh cắt lỗ, hoặc nhà đầu cơ đẩy mạnh bán ra T với khối lượng bắt đáy, hoặc các đợt giải chấp tiếp tục xuất hiện sau khi đã tạm dừng lại trong ngày 9/5.
Tâm lý hưng phấn không được nối tiếp là điều rất đáng ngại. Thị trường thể hiện một sự thiếu đồng thuận cao độ, mỗi người phản ứng theo cách có lợi nhất cho mình, bỏ qua những lời hô hào, trấn an hay những chứng cứ biện hộ kiểu như tự doanh mua lớn, nước ngoài “xúc” mạnh…
VN30-Index sụt giảm sáng nay 4,42% với toàn bộ các mã giảm và 11 mã giảm sàn. HNX30-Index mất 6,11% với 12 mã giảm sàn trong số 29 mã giảm giá.
VN-Index lúc thấp nhất rơi xuống mức 512,25 điểm, tương đương điểm số hồi đầu tháng 1. Chỉ số đã có một chút phục hồi về cuối phiên nhờ GAS, VNM, MSN, VIC cố gắng thoát khỏi mức thấp nhất 1-2 bước giá. Biến động hồi này không thể coi là chắc chắn, khi mà rất nhiều cổ phiếu khác ngoài nhóm trụ tiếp tục bị bán ra dữ dội và đã quay lại giá sàn hoặc đang trên đường giảm thêm.
Tổng giá trị khớp lệnh thị trường sáng nay đạt 1.446,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với sáng hôm thứ 6. Cũng khó nhìn nhận mức thanh khoản này là tốt vì lực bắt đáy thực ra yếu hơn nhiều so với ngày 8/5. Nếu phiên chiều nay thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng thì rủi ro giảm tiếp là rất cao, vì nó chứng tỏ rằng nhà đầu tư đã quyết định dừng bắt đáy.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục mua vào sáng nay. Đây là hành động không có gì kỳ lạ. Tuy nhiên cũng cần nhìn nhận thực tế là sẽ không có lực đỡ nào đủ mạnh ở khối ngoại. Tổng khối lượng giao dịch mua tại rổ VN30 chỉ chiếm 12% khối lượng khớp lệnh của rổ. GAS, VSH, VIC, PVD, PPC, MSN, DRC là những cổ phiếu có khối lượng mua của khối này vượt quá 50% lượng giao dịch, nhưng giá vẫn không có chuyển biến.
Thị trường lúc này bị điều hành bởi sự hoảng loạn và mức ngại rủi ro rất cao. Không có gì dám chắc rằng các bull-trap sẽ không lặp lại. Đặc biệt sau phiên cuối tuần trước, hẳn nhà đầu tư sẽ thận trọng hơn rất nhiều trước bất kỳ biến động tăng nào.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.