
Thanh khoản bất chợt tụt xuống mức rất thấp trên cả hai sàn với số lượng mã giảm giá tăng cao trong sáng nay. Thị trường đang chờ đợi điều gì?
Trạng thái buồn thảm diễn ra trên diện rộng và giao dịch với tốc độ rùa bò khiến tâm lý nhà đầu tư thêm chán nản. Đột nhiên thị trường chuyển sang một thái cực giao dịch khác hẳn so với hai phiên trước, thậm chí là rất khó hiểu. Dòng tiền gần như chững lại. Áp lực bán không phải là lớn mà cũng tỏ ra rất bình tĩnh. Hầu hết các cổ phiếu đều có mức giảm không nhiều.
VN-Index kết thúc buổi sáng giảm nhẹ 0,33%, VN30-Index giảm 0,26%. Trong khi BVH, MSN, VNM, GAS không tác động gì, phần còn lại của thị trường cho thấy một mức mất giá không đáng kể. HSX có khoảng 26 mã sàn nhưng đều là những cổ phiếu nhỏ, giao dịch không đại diện. Khoảng 138 mã giảm giá với mức độ thấp. Nhóm VN30 hầu hết chỉ giảm 1-2 bước giá so với tham chiếu, ngoại trừ vài mã như CII, DIG, GMD, KDC, QCG, VIC giảm nhiều hơn một chút.
Trên HNX, những cổ phiếu hàng đầu như PVX, VND, KLS cũng chỉ giảm tối đa 2 bước giá và số còn lại chỉ giảm 1 bước giá. HNX-Index giảm 0,87% chủ yếu là do PVX và VND. Khoảng 137 mã giảm và 39 mã sàn nhưng mức độ cũng không nhiều.
Trên bình diện chung cả hai sàn có một buổi sáng giảm với biên độ hẹp và thanh khoản rất thấp. Thị trường khiến cả người mua lẫn người bán khá ức chế. Một số đợt xả hàng mạnh hơn mặt bằng chung đã xuất hiện, chẳng hạn ở PVX và VND. Hai mã này đạt giá trị khớp lệnh khá cao so với các mã blue-chip khác nhưng vẫn là rất thấp so với phiên hôm qua.
Một điểm dễ nhận thấy là không có hiện tượng xả hàng giá rẻ quá lố trong sáng nay. Ngay cả ở PVX và VND, phần lớn thời gian giá giằng co dưới tham chiếu một bước. PVX giao dịch giá 10.700 đồng trong suốt một giờ cuối và VND cũng tập trung chủ yếu ở giá 12.000 đồng. Chỉ vài phút trước khi tạm nghỉ, hai mã này mới xuất hiện lượng bán mới đè giá xuống bước thấp hơn và tạm thời dừng lại. Dư mua dư bán chênh lệch khá xa khiến thanh khoản không thể cao hơn được.
Giá trị khớp lệnh của HSX trong buổi sáng chỉ có 444,1 tỷ đồng, giảm hơn 17% so với hôm qua và HNX đạt 218,8 tỷ đồng, giảm 36%. HNX giảm quá mạnh chủ yếu là do PVX, VND, KLS và VCG được g iao dịch thấp đột biến.
Hiện tượng chững lại bất ngờ của thị trường được cho là do nhà đầu tư chờ đợi thông tin từ cuộc thảo luận tại Quốc hội sáng nay. Khối lượng treo bán khá nhiều và cầu cũng mới chặn giá thấp, chưa muốn khớp ngay dù khả năng mua là dễ dàng. Thông thường sau hai phiên khớp đột biến trước đó, nếu thanh khoản rơi vào tình trạng “tụt áp” như sáng nay, áp lực bán sẽ gia tăng ngay. Tuy nhiên sáng nay tốc độ giao dịch lại rất chậm và người bán cũng tỏ ra lưỡng lự.
Phiên sáng nay chưa thể giúp khẳng định dòng tiền vào đã suy yếu sau hai phiên giao dịch mạnh trước đó. Thanh khoản quá yếu do vùng giá được khớp trực tiếp có khối lượng bán và cầu thấp. Ngược lại, ở các mức giá cao và thấp, khối lượng chặn của hai bên vẫn còn cao. Biên độ dao động rất hẹp cho thấy chưa bên nào muốn làm chủ cuộc chơi một cách rõ rệt. Thanh khoản thấp nói trên là phản ánh sự chững lại và cân bằng tạm thời về tâm lý hơn là sự suy yếu của dòng tiền.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.