
Rổ cổ phiếu lớn trên HSX sáng nay nhận được dòng tiền lớn đổ vào mua, không chỉ giúp đẩy giá tăng tốt mà thanh khoản cũng cải thiện mạnh. Sàn này giao dịch rất sôi động với tinh thần lạc quan tràn trề!
HSX khớp riêng sáng nay đã đạt 546,7 tỷ đồng, tăng 42% so với sáng hôm qua và gần bằng giao dịch cả phiên trước. Đặc biệt riêng rổ VN30 chưa tính GAS đã khớp tới 427,2 tỷ đồng, chiếm trên 78% toàn thị trường.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 1,12% so với tham chiếu, VN30-Index tăng 1,08%. Mặc dù nhóm cổ phiếu lớn hầu hết tăng giá, nhưng độ rộng của HSX cũng mở rộng, khẳng định đà tăng giá diễn ra trên diện rộng. Sàn này ghi nhận 7 mã trần và 116 mã tăng, chỉ 10 mã sàn và 50 mã giảm.
Rổ VN30 cũng có độ rộng tích cực. Duy nhất KDC và PNJ giảm giá, còn lại 24 mã tăng giá. Một số cổ phiếu lớn như VNM, MSN, MBB, EIB đứng tham chiếu và VCB tăng nhẹ nên chỉ số không thực sự bùng nổ. Tuy nhiên hôm nay cũng là phiên giao dịch tích cực hiếm có khi đồng loạt các mã tăng giá và thanh khoản cải thiện một cách rõ rệt.
Nhà đầu tư nước ngoài không phải là “tay chơi” chính trên thị trường hôm nay. Ngay trong rổ VN30, không nhiều cổ phiếu được mua vào lớn, trừ CSM, DRC, GAS, HPG, HSG, VIC. Vài mã đầu cơ như REE, PET, PPC cũng vắng bóng khối ngoại.
Mặc dù VIC vẫn đang dẫn đầu HSX về thanh khoản với 96,6 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, nhưng đột biến giao dịch sáng nay thuộc về HAG. So với phiên trước VIC mới chạy được một nửa quãng đường về thanh khoản. Nhưng với HAG, riêng phiên sáng thanh khoản về khối lượng đã tăng trên 20% so với cả phiên hôm qua. HAG hứa hẹn một phiên đột biến có lẽ chỉ sau phiên ngày 21/6 nếu chiều nay cường độ giao dịch vẫn được duy trì. HAG đang tăng giá 2,37% so với tham chiếu.
Trong số 10 cổ phiếu đạt thanh khoản cao nhất HSX, chỉ có HAR là không thuộc rổ VN30 (trừ GAS). HAR dường như đang bị dòng vốn thoát ra mạnh mẽ sau hai phiên tăng mạnh đầu tuần. Hôm qua HAR đã giảm trở lại 5,8% và nửa đầu phiên sáng nay còn giảm sàn tiếp. Hiện mức giảm của cổ phiếu này đã thu hẹp lại một chút, chỉ còn -3,29%.
HSX sáng nay giao dịch có sự dịch chuyển rất rõ ràng. Khoảng một giờ đầu tiên thị trường trầm lắng, thanh khoản yếu ớt, độ rộng cân bằng. Mặc dù rổ VN30 lúc này cũng có 11 mã tăng, nhưng khá nhiều cổ phiếu đứng tham chiếu hoặc giảm. Giao dịch chỉ thực sự sôi động từ sau 10h30 với sự bứt phá mạnh mẽ của nhiều mã dẫn dắt. Thanh khoản cũng tăng rất mạnh trong thời gian này.
Sàn HNX đáng tiếc lại không hòa nhịp với sự sôi động của HSX. Giá trị khớp lệnh của sàn này cũng tăng 75% so với sáng hôm qua, nhưng con số tuyệt đối lại chỉ 89,4 tỷ đồng, thấp hơn phiên đầu tuần. HNX-Index mới tăng được 0,32% và HNX30-Index tăng 0,77%. Độ rộng của HNX mở rộng không rõ rệt với 3 mã trần, 61 mã tăng, 9 mã sàn và 43 mã giảm. Rổ HNX30 cũng có 18 mã tăng giá và chỉ 3 mã giảm giá.
Tuy nhiên lực đẩy của rổ HNX30 không thực sự mạnh do mức tăng giá của các cổ phiếu lớn đều thấp. ACB đang chật vật ở tham chiếu, thậm chí phần lớn thời gian đầu phiên còn giảm giá. SHB tăng 1,49% và PVS tăng 2,56%. Đây là hai cổ phiếu lớn chính kéo chỉ số của HNX.
Nhóm cổ phiếu đầu cơ còn lại tăng giá nhưng không sôi động. BVS tăng 1,82%, chỉ là hai bước giá trên tham chiếu. KLS tăng 1,18%, VND tăng 2,22% cũng chỉ là 2 bước giá. SCR, PVX, VCG cũng tương tự nhưng thanh khoản khá thấp, tạo cảm giác “nhiệt” không cao.
Trong khi HSX giao dịch rất tốt thì HNX lại nguội lạnh một cách khó hiểu. Dòng tiền vào vẫn yếu. Chỉ 5 mã dẫn đầu về thanh khoản là SCR, SHB, FLC, PVS, KLS đã chiếm tới 59% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.