
Nỗ lực phục hồi giá của một vài cổ phiếu lớn trên HSX trong 15 phút cuối phiên sáng nay vẫn chưa đủ để đưa VN-Index quay lại mức 500 điểm. Độ rộng thu hẹp, thanh khoản sụt giảm, thị trường thiếu trụ khiến giao dịch sáng nay rất nhàm chán.
VN-Index chốt phiên sáng mới dừng lại ở mức 499,95 điểm, giảm 0,13% so với tham chiếu. Mức điểm số này đã là kết quả khá tích cực từ biến động phục hồi giá ở một vài cổ phiếu lớn trong khoảng 15 phút cuối phiên. VN-Index tạo đáy thấp nhất ở ngưỡng 498,11 điểm, giảm 0,5% so với tham chiếu.
Điểm số tăng quá nhẹ do chỉ có hai cổ phiếu lớn có chuyển biến tích cực hơn một chút trong thời gian ngắn ngủi này. Đầu tiên là VNM, giao dịch cuối cùng được khớp đúng 20 cổ phiếu giúp giá tăng lên 146.000 đồng, trên tham chiếu 0,69%. Tiếp đến là VIC, trong ba giao dịch mua cuối cùng khớp giá tham chiếu, giúp cổ phiếu này thoát khỏi mức giảm 0,76%.
Trong nhóm các cổ phiếu lớn, không còn mã nào có chuyển động giá phục hồi tích cực để tham giá kéo chỉ số lên. Giao dịch quá yếu khiến biến động gần như không có. GAS, VCB, MSN, BVH không thay đổi giá suốt từ 10h30.
Thị trường nói chung ở cả hai sàn sáng nay vận động rất chậm. Khoảng trống về thông tin đã không cho phép giao dịch sôi động hơn, nhất là khi các cổ phiếu hấp dẫn dòng vốn đầu cơ đang trong tình thế suy yếu rõ rệt. PVD – cổ phiếu đáng chú ý nhất trong phiên cuối tuần trước, sáng nay cũng không tạo được đột biến nào nữa. Thậm chí cuối phiên cổ phiếu này khá vất vả mới tăng được 0,91%, tương đương một bước giá trên tham chiếu với thanh khoản giảm mạnh. DRC cũng chỉ tăng nhẹ 0,51% trong vài giao dịch cuối. Ngoài ra, không có biến động đáng chú ý nào từ PPC, REE, PET hay CSM.
VN-Index có một đợt sụt giảm tương đối mạnh trong khoảng từ 10h15 đến 11h. Chỉ số này lại gãy mức 500 điểm và rơi xuống thấp nhất 498,11 điểm. Điểm số thực tế không quan trọng lắm, nhưng độ rộng thu hẹp đáng kể thể hiện tâm lý giao dịch không tốt. Mặc dù ảnh hưởng của hoạt động chốt lời không thể nói là quá mạnh, bằng chứng là mức giảm đều thấp ở những mã ngoài nhóm vốn hóa lớn, nhưng sức mua rất kém và nhà đầu tư lười giao dịch. HSX ghi nhận cuối phiên sáng 13 mã trần, 50 mã tăng và 8 mã sàn, 87 mã giảm.
VN30-Index sụt giảm nhẹ hơn VN-Index, chỉ ở mức 0,09% do thiếu GAS. GAS là một trong những cổ phiếu ảnh hưởng xấu đến VN-Index nhiều nhất. Suốt từ sau 10h, cổ phiếu này chưa lần nào giao dịch ở tham chiếu, thậm chí có lúc còn giảm 1,46%. Rổ này chỉ có 4 cổ phiếu tăng giá là DRC, KDC, PVD và VNM, còn lại 16 mã giảm giá.
Thanh khoản là vấn đề chính của phiên sáng nay. HSX khớp lệnh tụt giảm 20% so với phiên trước, chỉ đạt 207,4 tỷ đồng. Đây là mức thấp nhất trong 8 phiên gần nhất. Thậm chí ngay cả rổ VN30, nguồn tạo thanh khoản chính cho HSX cũng giao dịch giảm 30%, chỉ đạt 115,3 tỷ đồng. Do số đông nhà đầu tư giao dịch thụ động nên thanh khoản không tăng được và tâm lý rất chán nản.
Sàn Hà Nội bản chất giao dịch không khác gì HSX, cũng èo uột tương tự, nhưng điểm số của rổ HNX30 có tốt hơn, tăng 0,13%. Mức tăng này hoàn toàn là nhờ ACB, PVS, KLS. ACB phát huy hiệu quả rất tốt khi chỉ cần vài lệnh mua nhỏ đã có thể “điều phối” được Index. Ngay từ 9h30 ACB đã tăng giá và tỏ ra “vững vàng” khi được đẩy lên liên tục. Cổ phiếu này tăng tới 1,29%, đủ sức bù đắp cho số lớn cổ phiếu khác giảm giá. Thực tế lượng tiền vào kéo ACB lên chỉ chưa tới 600 triệu đồng, đứng tít vị trí 15 trong bảng thanh khoản của HNX.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.