
Cũng có đến gần 140 cổ phiếu tăng giá ở hai sàn sáng nay, bất chấp thanh khoản sụt giảm chưa từng có suốt từ tháng 12 năm ngoái. Dòng tiền yếu đã chọn được những cổ phiếu thị giá thấp để tạo biến động lớn.
HSX mở cửa chỉ có 9,86 tỷ đồng, một mức giao dịch èo uột hiếm có, báo hiệu một phiên nữa có thanh khoản tụt giảm lớn. Ngay cả những phiên thanh khoản rất yếu như ngày 10/9 vừa qua thì mở cửa cũng được trên 16 tỷ đồng. Rất nhiều cổ phiếu đã không có giao dịch hoặc giao dịch với khối lượng cực thấp trong đợt này.
Tuy nhiên cũng giống như các phiên đầu tuần, giá có thể dao động rất dễ dàng do khối lượng bán không lớn. Người bán tiếp tục hạn chế bán ra và thanh khoản ít hay nhiều lúc này phụ thuộc vào việc người mua có nhiệt tình hay không. Nếu người mua nhiệt tình mua ở giá cao hơn, chắc chắn thanh khoản sẽ được cải thiện. Ngược lại, người mua cả phiên sáng nay lẫn mấy phiên trước chỉ “dập dòm” gần tham chiếu, vùng giá mà người bán không chọn lựa, nên cung cầu ít gặp nhau.
HSX sáng nay mới giao dịch được 156,5 tỷ đồng, giảm 47% so với sáng hôm qua và ở mức thấp nhất trong 33 phiên. Rổ VN30 – nguồn thanh khoản chính cho sàn này – cũng mới khớp được chưa tới 80 tỷ đồng giá trị. Kỷ lục thấp trong lịch sử các phiên sáng trước đó là của ngày 29/7/2013, thì cũng đạt 82,6 tỷ đồng.
Sàn Hà Nội sáng nay cũng lập được kỷ lục mới trong lịch sử với quy mô giao dịch 35,3 tỷ đồng. Rổ HNX30 cũng có kỷ lục tương tự, khớp lệnh 22,3 tỷ.
Với dòng tiền yếu ớt ở mức này, không thể chờ đợi một phiên giao dịch sôi động được. Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là không có những cổ phiếu cụ thể giao dịch sôi động. Nếu xét về giá, không ít mã tăng rất mạnh, thậm chí kịch trần, nhưng nếu tính cả quy mô thanh khoản, chỉ số rất ít cổ phiếu được dòng tiền quan tâm thực sự. Một số lớn cổ phiếu tăng giá hôm nay là do vài nhà đầu tư dùng vài triệu đồng giao dịch nhì nhằng với nhau!
Trong nhóm 20 cổ phiếu đạt giá trị giao dịch cao nhất HSX sáng nay, chỉ có 8 mã tăng giá trên 1%. FLC, PVT có thể coi là nổi trội trong số này, dù mức độ ảnh hưởng đến thị trường thì kém xa DPM, GAS hay nhiều mã khác có mức tăng thấp hơn.
FLC giao dịch rất bất ngờ, tăng kịch trần với giá trị khớp lệnh hơn 7,6 tỷ đồng, đứng thứ hai trên sàn chỉ sau DPM. FLC có một phiên sáng khá bùng nổ, giá tăng từ tham chiếu 4.500 đồng lên 4.800 đồng, tương đương 6,67%. Với thanh khoản khá cao, đà tăng giá của FLC tỏ ra chắc chắn, nhất là khi có thêm sự tham gia mua vào của nhà đầu tư nước ngoài. Khoảng 150.000 cổ phiếu trong tổng số 1,71 triệu cổ phiếu được giao dịch sáng nay là do khối ngoại mua. Mức tăng hôm nay có phần động lực từ việc FLC đã rơi xuống mức giá thấp nhất trong lịch sử.
PVT cũng là một cổ phiếu nhỏ có tính đầu cơ khá cao. Khối ngoại cũng nhảy vào mua PVT sáng nay tạo sức hút nhất định. PVT đang tăng 2,99% so với tham chiếu và thanh khoản khoảng 7 tỷ đồng. Một mức giao dịch không cao, nhưng nổi bật sáng nay, đứng thứ 4 trên HSX.
Không có nhiều cổ phiếu lớn tăng giá nên HSX tăng điểm không lớn. VN-Index đang trên tham chiếu 0,07% nhờ 6 mã trần, 86 mã tăng và 17 mã sàn, 55 mã giảm. VN30-Index chỉ tăng 0,04%. VIC, VNM, HSG giảm giá đã ảnh hưởng lớn đến các chỉ số, trong khi MSN, BVH, EIB, OGC, GMD đứng tham chiếu. Lực kéo của số lớn cổ phiếu tăng giá lại là vốn hóa nhỏ nên không tác động được bao nhiêu. Ngay trong rổ VN30 cũng có 12 mã tăng và chỉ 7 mã giảm nhưng chỉ số của rổ này cũng không tăng được rõ rệt.
Trong nhóm blue-chips, hai mã đáng chú ý nhất là HPG và PVF. HPG được tin hỗ trợ từ khả năng thu hồi nợ và hoàn nhập dự phòng đã đẩy giá tăng phiên thứ 3 liên tiếp. Sáng nay HPG tăng thêm 1,53% nữa, vượt qua đỉnh cao cũ của tháng 8 và cuối tháng 5. Tuy nhiên HPG cũng đang có biểu hiện chốt lời, lực mua có lúc bị lấn lướt.
PVF sáng nay tiếp tục rơi thảm về giá sàn, giảm 5,45%. Lực cắt lỗ tiếp tục gia tăng khó cản được khi hàng triệu cổ bán sàn. PVF đã thủng mức đáy thấp nhất trong lịch sử nên không rõ đâu mới là mức hỗ trợ. Có lẽ chỉ có thể chờ một phiên thanh khoản thật lớn để cản đà rơi của PVF.
HNX có 46 mã tăng, trong đó 11 mã kịch trần nhưng thanh khoản cực nhỏ. Không có mã nào kịch trần vượt nổi 1 tỷ đồng giá trị, lớn nhất là HNM cũng chỉ trên 600 triệu. Quá nửa số tăng giá còn lại ở HNX giao dịch dưới 1.000 cổ phiếu.
Một vài mã thanh khoản khá hơn thì mức tăng lại không mạnh. SHB giao dịch trên 4 tỷ, dẫn đầu sàn, giá tăng 3,17% nhưng thực chất chỉ là trên tham chiếu một bước giá và mang tính kỹ thuật. FIT tăng 1,3%, giao dịch chưa tới 3 tỷ đồng. CMI tăng 6,67% nhưng mới khớp được 2,4 tỷ đồng… HNX-Index tăng 0,17% và HNX30-Index tăng 0,36%.
Việc các cổ phiếu nhỏ tăng giá mạnh và thanh khoản nhìn chung không lớn là kết quả của việc áp lực bán thấp và dòng tiền mua cũng hạn chế. Người mua không thể tốn chi phí lớn mà có thể đẩy giá được ở những mã thanh khoản cao, trong khi các mã nhỏ chỉ cần vài chục đến vài trăm triệu là đã có thể thay đổi được tình thế.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.