
Vì ROS giao dịch quá lớn nên thanh khoản ở tất cả các cổ phiếu còn lại trên thị trường sáng nay thực ra giảm cực mạnh.
Các chỉ số tăng điểm sáng nay và tổng giá trị giao dịch khớp lệnh hai sàn chỉ giảm khoảng 15%, đạt 1.912,2 tỷ đồng nên tạo cảm giác giao dịch vẫn bình thường. Thực ra lượng tiền đổ vào thị trường đã bất ngờ sụt giảm rất khác thường.
Cụ thể, ROS sáng nay giao dịch lớn, tới 736,8 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với sáng hôm qua và chiếm gần 39% thị trường. Dòng tiền tập trung ở cổ phiếu này thường không liên quan nhiều đến thanh khoản chung, nên nếu trừ đi giao dịch của ROS, giá trị đã giảm tới 41%.
FLC cũng giao dịch rất nhiều, khoảng 94,3 tỷ đồng. Nếu không tính cả hai cổ phiếu có liên quan đến nhau này thì giá trị khớp lệnh của thị trường phần còn lại giảm tới 40% so với sáng hôm qua.
Cả hai sàn có 720 cổ phiếu đang niêm yết, nhưng 718 cổ phiếu còn lại giao dịch sụt giảm bất thường về thanh khoản. Điều đó cho thấy dòng tiền đã chững lại một cách đáng chú ý. Ngay cả rổ VN30 sáng nay cũng giảm tới 45% giá trị giao dịch so với sáng hôm qua, đạt mức thấp nhất trong vòng 6 tuần.
Thanh khoản giảm rất nhiều nhưng độ rộng thị trường sáng nay lại khá tốt. HSX ghi nhận 127 mã tăng/96 mã giảm. HNX có 70 mã tăng/69 mã giảm. Như vậy cổ phiếu chủ yếu là tăng giá phục hồi sau phiên giảm bất ngờ ngày hôm qua. Chỉ có điều giao dịch rất chậm và thanh khoản quá thấp.
Chỉ số VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,24% nhưng VN30-Index chỉ tăng 0,09%. Nguyên nhân chính đến tử SAB tăng 0,99% và cổ phiếu này không thuộc rổ VN30.
Nguyên nhân khác là VIC tăng giá 1,55% được phản ánh đầy đủ vào VN-Index, trong khi bị giới hạn vốn hóa trong Vn30-Index. Hai cổ phiếu này cộng cho VN-Index gần 1,2 điểm trong khi VN-Index chỉ tăng 1,73 điểm.
Rổ VN30 có độ rộng cân bằng, 13 mã tăng/13 mã giảm. Ngoài VIC, VCB tăng 0,41%, BVH tăng 0,34%, CTG tăng 0,56%, BID tăng 0,29%, KDC tăng 0,61%, MBB tăng 0,98% là những cổ phiếu đỡ chính.
Phía giảm không có nhiều sức nặng, chủ yếu là STB giảm 1,18%, PVD giảm 0,4%, DPM giảm 0,86%, CII giảm 1,35%. Tuy nhiên đối với VN-Index, VNM giảm 0,21%, BHN giảm 1,79%, ROS giảm 0,41% và GAS giảm 0,18% mới là những cổ phiếu tạo sức ép nhiều nhất.
Sàn HNX giao dịch không có gì nổi bật, nhưng nhờ bộ ba SHB, ACB, PVI tăng giá tốt nên HNX-Index đang tăng 0,13%. HNX30 tăng 0,28%. SHB đang tăng 2,9% so với tham chiếu nhưng than khoản khá thấp. ACB phục hồi 0,43% sau 5 phiên giảm liên tục cũng với thanh khoản rất kém.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng giảm cường độ giao dịch khá rõ. HPG tiếp tục được mua mạnh mẽ, cộng với VNM và VIC. VJC cũng được mua ròng khá lớn. 4 cổ phiếu này chiếm 43% tổng giá trị mua ở HSX phiên này.
Nhìn chung khối ngoại vẫn đang mua vào áp đảo. Danh sách bán ra sáng nay chỉ có DCM, STB, DXG, DPM là đáng chú ý. Phía mua ngoài 4 mã lớn nói trên, còn có thêm VCB, DRC, CII, KSB, KBC, PVT được mua ròng khá nhiều.
Tính chung HSX nhận được khoảng 85 tỷ đồng ròng, HNX bị bán ròng hơn 3 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.