Tâm lý thận trọng vẫn bao trùm phiên giao dịch đầu tuần, nhưng lực mua đã cân bằng hơn trong nhóm cổ phiếu lớn giúp HSX duy trì trạng thái tăng điểm. HNX giảm điểm kỹ thuật.
Sàn HSX sáng nay khả quan hơn nhiều so với HNX. Độ rộng lẫn điểm số đều tốt trong khi HNX suy giảm khá mạnh. VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,62%, VN30-Index tăng 0,42%. HNX-Index lại giảm 0,46% và HNX30-Index giảm 0,25%.
Một dấu hiệu hỗ trợ tâm lý tốt trên HSX, là dòng vốn nước ngoài đã quay lại mua mạnh hơn. Tuy về số lượng, mức tăng chưa đột biến nhưng lại trải trên diện khá rộng. Riêng rổ VN30, lực mua của khối ngoại tăng gần 32% so với phiên trước, đạt xấp xỉ 1 triệu đơn vị không tính thỏa thuận. Trong khi đó, thanh khoản của rổ này lại giảm gần 14%.
Quá nửa danh sách rổ VN30 GAS xuất hiện khối lượng mua của nhà đầu tư nước ngoài. Một giao dịch thỏa thuận ròng lớn tại CII với 800.000 đơn vị và khối này mua thêm hơn 110.000 đơn vị nữa qua khớp lệnh. CII được hỗ trợ tốt 3 phiên gần đây với thông tin giải tỏa tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài từ 33,91% lên 40,37%, có hiệu lực từ phiên cuối tuần trước. Lực mua của khối ngoại tập trung vào đầu phiên sáng nay đã kéo giá CII lên khá cao, tăng khoảng 2,35% trước khi sụt giảm trở lại về sát tham chiếm. Khối này chủ yếu mua qua thỏa thuận nên càng về cuối phiên sáng, giao dịch càng phụ thuộc vào nhà đầu tư trong nước, trong khi áp lực chốt lời đã có từ cuối tuần trước.
Một số giao dịch khớp lệnh mua lớn khác của khối ngoại xuất hiện ở BVH và VSH. Hơn 52% lượng giao dịch của BVH trong sáng nay là do khối ngoại mua, giá được đẩy lên khá mạnh, duy trì mức tăng gần 4% trong cả phiên. BVH là một trong số ít cổ phiếu lớn của rổ VN30 tăng giá khác biệt.
HSG cũng xuất hiện giao dịch đặc biệt tốt. Ngay từ đầu phiên, cổ phiếu này đã giật tăng trên 4,5% mà không có bóng dáng của nhà đầu tư nước ngoài. Đạt giá 43.800 đồng, HSG đã nhảy qua đỉnh cao nhất trước đó. Thậm chí có lúc HSG còn tăng tới 44.100 đồng, tương đương 5,25% so với tham chiếu.
Rổ VN30 sáng nay khá mạnh với 19 mã tăng giá chưa kể GAS và chỉ có 5 mã giảm. Số tăng giá vừa áp đảo, vừa có mặt ở những cổ phiếu lớn như BVH, CTG, DPM, HAG, HSG, MSN, VCB, VIC với thanh khoản khá tốt. Mặt bằng giá của rổ blue-chips này nhìn chung ổn định tích cực.
Cả sàn HSX ghi nhận 7 mã trần, 90 mã tăng và 9 mã sàn, 69 mã giảm. Giao dịch yếu hơn ở các cổ phiếu nhỏ nhưng trạng thái tăng điểm của hai chỉ số không xuất phát từ tình trạng xanh vỏ đỏ lòng. Giao dịch tuy chậm nhưng không có biến động lớn. VN-Index trong cả phiên sáng đều nằm trên mức tham chiếu dù có thời điểm cả VIC, VCB, VNM giảm giá.
Sàn Hà Nội trái lại, dao động mạnh hơn và từ sau 11h HNX-Index đã giảm điểm. HNX30-Index chậm hơn, tới 5 phút cuối phiên sáng mới đỏ. Thực ra việc giảm điểm của hai chỉ số này mang tính kỹ thuật nhiều hơn vì hai mã lớn là PVS và SHB đồng loạt rơi xuống dưới tham chiếu từ 11h25.
Độ rộng của HNX cũng thể hiện một phiên trầm lắng. Sàn này có tới 23 mã sàn và 65 mã giảm, trong khi chỉ có 13 mã trần, 60 mã tăng. Số tăng trần hầu như không giúp ích gì cho điểm số. May mắn là HNX vẫn còn vài mã lớn gây chú ý, trong đó có bộ ba PVX, SCR và VCG.
Giao dịch của 3 mã đầu cơ quan trọng này thực ra cũng là yếu dần đi trong phiên. PVX lúc mạnh nhất lên tới 5.700 đồng, tăng khoảng 5,55% so với tham chiếu, nhưng từ sau 10h30 trở đi chỉ còn tăng được 1,85%. SCR giao dịch khá hơn, tăng gần 4% suốt từ 10h đến 30 phút cuối mới bị thu hẹp lại còn 2,63%. VCG yếu nhất, lùi từ 11.200 đồng về 10.900 đồng. Nhóm ACB, BVS, VND đứng tham chiếu.
Thanh khoản hai sàn sáng nay giảm nhẹ khoảng 10% so với phiên trước. Trong đó, HSX khớp giảm 15%, đạt 373,9 tỷ đồng và HNX tăng nhẹ hơn 2%, đạt 159,6 tỷ đồng. Ngoài vài cổ phiếu cá biệt có biến động mạnh về giá, giao dịch hai sàn khá trầm lắng. Người mua lẫn người bán đều bình tĩnh chọn giá. Thanh khoản suy giảm nhẹ phù hợp với tâm lý giao dịch.