
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 27/11/2025
Lan Ngọc
13/07/2015, 12:10
Mức giá thấp nhất trong lịch sử của OGC là 2.400 đồng hồi cuối tháng 5 và đến sáng nay, đáy này đã tái hiện
Cú sốc lớn về khoảng lỗ trên 2.200 tỷ của OGC được tung ra cuối tuần đã thúc đẩy làn sóng tháo chạy khỏi cổ phiếu này sáng nay.
Nhà đầu tư đã thất vọng hoàn toàn với con số báo cáo kiếm toán đưa ra với mức lỗ 2.214 tỷ đồng năm 2014. Con số này lớn vượt các dự đoán và vấn đề là liệu còn điều gì chưa được biết nữa hay không? Kiểm toán cũng đưa ra nhiều ý kiến ngoại trừ với OGC, vốn có thể khiến mức lỗ nặng hơn nữa.
OGC đã trải qua một vài đợt đầu cơ giá lên nho nhỏ kể từ giữa tháng 5 tới nay. Những lúc giá được đẩy lên trần liên tục, rất nhiều nhà đầu tư mạo hiểm hào hứng với tâm lý cho rằng mọi điều xấu nhất đã qua. Thực tế lại cho thấy mọi việc vẫn chưa kết thúc.
Mức giá thấp nhất trong lịch sử của OGC là 2.400 đồng hồi cuối tháng 5 và đến sáng nay, đáy này đã tái hiện. Không chỉ có vậy, vẫn còn 2,57 triệu cổ phiếu đang kẹt cứng ở giá sàn mà không bán được, chưa kể nhiều triệu cổ phiếu nữa đang xếp hàng.
OGC chỉ còn đúng ngày hôm nay là giao dịch bình thường, từ mai (14/7) sẽ bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và chỉ được giao dịch buổi chiều. Trước đó, OGC cũng đã bị “đá” ra khỏi rổ VN30 và được thay thế bằng SJS.
Vẫn có trên 5,9 triệu OGC được mua vào trong phiên sáng, tương đương gần 14,3 tỷ đồng. Dòng vốn mạo hiểm vẫn đang chấp nhận OGC, trong khi rất nhiều nhà đầu tư cố gắng bán ra. Khả năng phá đáy 2.400 đồng là rất hiện thực.
Hai cổ phiếu gặp rắc rối gần đây là JVC và HHS cũng không mấy tích cực trong sáng nay. JVC sau 3 phiên được đẩy giá mạnh đầu tháng 7, từ thấp nhất 7.100 đồng lên cao nhất 9.700 đồng, đã quay đầu giảm liên tục 3,5 phiên. Sáng nay giá tiếp tục giảm 2,5% nữa, còn 7.800 đồng/cổ phiếu.
HHS cũng tương tự, đang điều chỉnh mạnh trở lại sau 3 phiên bắt đáy và đẩy giá đầu tháng 7. Chốt phiên sáng giá đang giảm 3,27%, còn 20.700 đồng.
Trừ các nhà đầu tư nắm giữ 3 cổ phiếu trên, thị trường nói chung không quan tâm nhiều lắm vì hôm nay là ngày quan trọng. Liệu VN-Index có vượt qua được đỉnh 630 điểm hay không? Cho đến cuối phiên sáng, tình hình vẫn khá sáng sủa khi chỉ số này đã tăng 0,86%, lên 632,67 điểm.
Thực ra thì điểm số này cũng chưa phải là chắc chắn vì tuần trước đã có vài lần VN-Index leo lên tận trên 634 điểm. Sáng nay các cổ phiếu lớn vẫn là động lực chính đẩy điểm số.
Các cổ phiếu tài chính bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán vẫn là trụ cột quan trọng nhất. Hỗ trợ một chút là hai cổ phiếu dầu khí. Tuy nhiên thanh khoản đã sụt giảm khá mạnh.
Các mã bảo hiểm tiếp tục kịch trần sáng nay gồm BVH, BIC và BMI. Tác động lớn lên điểm số chỉ có BVH. Nhóm ngân hàng có VCB tăng 0,95%, CTG tăng 1,79%, MBB tăng 2,45%, EIB tăng 4,29%. Riêng STB giảm 2,54%.
Nhóm chứng khoán không mạnh nhưng SSI vẫn tăng được 0,77%, HCM tăng 0,51%. Phối hợp là VNM tăng 0,87%, DPM tăng 1,33%, KDC tăng 1,97%, FPT tăng 1,29%, HAG tăng 2,73%...
Nhìn chung các blue-chips khác mạnh sáng nay, VN30-Index tăng 0,55% với độ rộng tốt: 19 mã tăng/7 mã giảm trong khi sàn HSX chỉ cân bằng: 94 mã tăng/89 mã giảm.
Sàn HNX lại giao dịch tương đối kém ở rổ HNX30, khiến các chỉ số rất đuối: HNX-Index chỉ tăng 0,31%, HNX30 tăng 0,16%. Sức ép chủ yếu do PVS giảm 0,7%, SCR giảm 2,25%, PLC giảm 0,69%.
Trong khi đó trụ cột chính chỉ có nhóm chứng khoán: VND tăng 1,44%, KLS tăng 2%, BVS tăng 0,65%. PVC và PVB cũng tăng nhưng tác động chưa đủ mạnh.
VN-Index đang duy trì trên ngưỡng 630 điểm nhưng vẫn chưa vượt qua được mức biến động của tuần trước. Điều hi vọng nhất cho phiên chiều là các cổ phiếu lớn vẫn giữ được sức mạnh tăng giá.
Tuy nhiên thanh khoản đã suy giảm khá nhiều sáng nay ngay cả khi khối ngoại tăng mua. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn giảm 18% so với sáng phiên trước, đạt 1.387,6 tỷ đồng. Thanh khoản chủ yếu tập trung ở các cổ phiếu như ngân hàng, chứng khoán.
Nhà đầu tư nước ngoài giải ngân 92,8 tỷ đồng ở HSX, tăng khoảng 28% so với sáng hôm thứ Sáu. PVD, EIB, VIC, BVH, SSI, DPM là những cổ phiếu được mua trên 5 tỷ đồng.
Thị trường có phiên phục hồi tích cực với nhiều cổ phiếu lấy lại toàn bộ mức giảm hôm qua, một số còn tăng mạnh hơn. Diễn biến này tiếp tục xác nhận các dao động hiện tại chỉ là thay đổi cung cầu trong ngắn hạn, một trạng thái điều chỉnh thông thường.
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm khoảng 12% trong phiên chiều nay, nhưng là do giá tăng nhanh đã “bỏ rơi” khá nhiều lệnh mua thụ động. Một bộ phận dòng tiền đã đuổi giá lên, khởi động nhịp tăng giá khá ấn tượng, kết hợp với các trụ cũng hỗ trợ điểm số.
Sau phiên bắt đáy khá tích cực hôm qua, đến sáng nay bên mua đã đổi chiến thuật. Các lệnh mua giá cao xuất hiện nhiều bất chấp một số cổ phiếu trụ bị ép mạnh “đè” VN-Index trượt dốc. Thanh khoản khớp lệnh khớp lệnh hai sàn ghi nhận tăng 10% so với sáng hôm qua.
Cổ phiếu hôm nay mở biên độ giảm cả loạt, dù VNI vẫn được đỡ chút ít và chỉ giảm nhẹ. Đây là kết quả tất yếu của diễn biến giảm trong 5 phiên trở lại đây trong bối cảnh “xanh vỏ đỏ lòng”.
Áp lực bán hạ giá đã tăng đáng kể so với phiên sáng, tạo sức ép nặng lên giá cổ phiếu bất chấp VN-Index chỉ giảm nhẹ. Độ rộng cho thấy số mã đỏ nhiều gấp 3,3 lần số xanh, trong đó gần 160 cổ phiếu giảm vượt 1%, cho thấy mức độ tổn thương ở danh mục của nhà đầu tư rất cao.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: