
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 16/11/2025
Lan Ngọc
13/09/2016, 12:25
Với độ rộng chung trên cả hai sàn khá hẹp, thị trường vẫn đang phải hứng chịu áp lực bán khá lớn
Các trụ lớn vẫn khiến VN-Index mệt mỏi trong sáng nay, nhưng ít nhất là VN30-Index cũng giảm chậm lại và độ rộng cân bằng.
Toàn thị trường tiếp tục chìm trong các đợt bán ra mạnh, đẩy các chỉ số sụt giảm sâu hơn. VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,45% với 120 mã giảm/88 mã tăng. HNX-Index giảm 0,11% với 91 mã giảm/61 mã tăng. HNX30 giảm 0,15% với 12 mã giảm/10 mã tăng.
Rổ VN30 giao dịch có vẻ khả quan nhất với nhiều cổ phiếu tăng giá khá tốt. Chỉ số này chỉ giảm 0,31% với 11 mã tăng/14 mã giảm. Rất tiếc là trong số các trụ vốn hóa lớn nhất, chỉ duy nhất GAS tăng nhẹ 0,32%.
Còn lại, VNM giảm 0,71%, VCB giảm 1,74%, VIC giảm 1%, CTG giảm 0,87%, BID giảm 0,92%, BVH giảm 0,66%, MSN giảm 0,72%. Toàn bộ các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường này giảm, đã đảm bảo cho VN-Index không có cơ hội tăng.
Tuy nhiên số tăng giá trong rổ VN30 cũng ghi nhận khá nhiều mã tích cực: CII tăng 0,87%, DPM tăng 1,07%, HPG tăng 1,51%, HSG tăng 1,07%, MWG tăng 1,48%. Mức tăng này mạnh hơn hẳn so với mặt bằng chung, đồng thời vẫn có những cổ phiếu thanh khoản khá cao như HPG, HSG.
Với độ rộng chung trên cả hai sàn khá hẹp, thị trường vẫn đang phải hứng chịu áp lực bán khá lớn. Nhà đầu tư nước ngoài bán ra không quá mạnh trong sáng nay. VNM tiếp tục là cổ phiếu bị bán nhiều nhất, với xấp xỉ 97 tỷ đồng giá trị bán ra và khoảng 18,8 tỷ đồng mua vào. HPG, DXG, IJC, VCB, SHI, PVD là các cổ phiếu khác bị bán ròng lớn. Hôm nay vẫn chưa phải là ngày giao dịch trọng điểm của hai quỹ ETF, đặc biệt là VNM vẫn chưa thấy các giao dịch mua lớn.
Thị trường tụt giảm với một quán tính mạnh trong nửa đầu phiên sáng nay. Có lẽ đó là dư âm của phiên hôm qua. Đặc biệt các trụ rất kém với VCB, VNM dẫn dắt nhóm giảm. VN-Index tạo đáy lúc 10h37 ở mức 654,95 điểm, giảm 0,73% so với tham chiếu.
Trong nửa sau của phiên, các trụ thu hẹp mức giảm một chút và GAS nổi lên tăng khá tốt tới hai bước giá trên tham chiếu. VNM có lúc chỉ còn giảm 0,21%. Các thay đổi này giúp VN-Index phục hồi về cao nhất 658,26 điểm trước khi tụt trở lại trong khoảng 20 phút cuối phiên.
Đà phục hồi không duy trì được lâu chủ yếu là do các trụ vẫn bị bán ra quá nhiều. Như VNM, giao dịch sáng nay tới 201,1 tỷ đồng, chiếm hơn 16,9% giá trị khớp toàn thị trường. VNM sau khi phục hồi lên 140.900 đồng lại trượt dần xuống 140.200 đồng. VCB tuy vẫn giảm nhưng giữa giá khá tốt. Nếu VNM không suy yếu, có khả năng VN-Index sẽ không hẫng đà như vậy.
Tuy nhiên có thực tế là thanh khoản sáng nay vẫn tương đối yếu. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 1.187,7 tỷ đồng, tuy có tăng hơn 1% so với sáng hôm qua, nhưng chủ yếu là do VNM tăng thanh khoản tới trên 27%. HPG cũng tăng giao dịch khoảng 26%. Các cổ phiếu còn lại giao dịch rất đuối kể cả các blue-chip.
Một biểu hiện rất rõ là giá trị giao dịch tại rổ VN30 sáng nay chỉ tăng 8,5% so với sáng hôm qua mà VNM, HPG đã gia tăng rất mạnh. Như vậy các cổ phiếu khác phải không tăng hoặc giảm thanh khoản. Hôm qua VNM và HPG chỉ chiếm 43,6% giá trị khớp của rổ, hôm nay tỷ trọng lên tới 50,9%.
Trọn hai phiên trong tuần qua VN-Index rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm nhưng thanh khoản thị trường rất thấp. Việc “tạm gãy” một ngưỡng hỗ trợ quan trọng không dẫn đến hoạt động bán tháo là tín hiệu tích cực.
Phần lớn thời gian của phiên hôm nay VN-Index vẫn đỏ, nhưng biên độ giảm rất ít và độ rộng thể hiện sự phân hóa cân bằng. Điều này khiến mức thanh khoản khá thấp phiên này mang màu sắc tích cực.
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: