
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 14/12/2025
Lan Ngọc
14/01/2014, 12:15
Rổ VN30 đã lấy lại được phong độ ở hầu hết các cổ phiếu lớn
Bất chấp cổ phiếu vốn hóa hàng đầu GAS giảm điểm sáng nay, thị trường vẫn giao dịch tích cực và sôi động nhờ hàng loạt blue-chips khác phục hồi.
Hiện tượng tăng giá xoay vòng giữa các cổ phiếu lớn khiến VN-Index tăng ổn định. Độ rộng của sàn này duy trì tích cực, đặc biệt là rổ VN30 đã lấy lại được phong độ ở hầu hết các cổ phiếu lớn.
Không còn duy trì đà tăng ấn tượng như hai phiên trước, GAS hôm nay đã quay đầu giảm 0,69%. Mức giảm này thực tế rất nhẹ nếu nhìn vào 7 phiên trước, GAS đã tăng liên tục với biên độ trên 9%. Với một cổ phiếu nặng nề như GAS, đạt được mức tăng như vậy mà áp lực chốt lời vẫn chưa xuất hiện nhiều có thể coi là thành công.
GAS giảm đã ảnh hưởng lớn đến VN-Index. Sức mạnh của cổ phiếu này đã được thể hiện trong phiên hôm qua. Phụ thêm ảnh hưởng của GAS là VIC cũng giảm 0,7%. Tuy nhiên các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đã bù đắp cho nhau khá hiệu quả: VNM tăng 0,73%, VCB tăng 0,73%, BVH tăng 0,26%, MSN tăng 0,58%, DPM tăng 0,93%.
Ảnh hưởng của GAS và VIC đã khiến VN-Index chỉ tăng được 0,35% trong phiên sáng nay. Trong khi đó VN30-Index tăng 0,73%. Có lẽ nhìn vào rổ VN30 và chỉ số hẹp này mới thấy chất lượng của phiên giao dịch sáng nay đồng đều hơn và ổn định hơn phiên trước. Hôm qua khá nhiều cổ phiếu trong rổ VN30 sụt giảm nhưng VN-Index vẫn tăng mạnh nhờ GAS.
Độ rộng trên HSX khá tích cực: 9 mã trần, 94 mã tăng và 4 mã sàn, 66 mã giảm. Rổ VN30 thậm chí tích cực hơn nhiều với 4 mã giảm và 22 mã tăng. Những cổ phiếu bật mạnh nhất là HPG tăng 4,16%, DPM tăng 0,93%, OGC tăng 2,83%, PGD tăng 1,52%, PPC tăng 1,58%, PVD tăng 2,26%, REE tăng 1,27%, VSH tăng 2,01%. VN30-Index vừa giảm bớt ảnh hưởng vốn hóa của VIC, vừa không tính mức giảm của GAS, lại có khá nhiều blue-chips tăng mạnh. Đó là nguyên nhân giúp chỉ số này tăng nổi bật.
Tuy nhiên các giao dịch ấn tượng nhất của HSX lại không thuộc về các cổ phiếu trong rổ VN30. Dẫn đầu về quy mô khớp lệnh là SAM với 5,13 triệu cổ phiếu, tương đương gần 46,2 tỷ đồng. SAM không phải là cổ phiếu có ảnh hưởng, nhưng lại là một trong những mã tăng bền nhất suốt từ tháng 9 đến nay. SAM sáng nay tăng 4,6%, lên mức 9.100 đồng là đỉnh giá cao nhất kể từ giữa tháng 2/2013.
Một cổ phiếu nữa cũng rất ấn tượng là FCN khi được đẩy giá kịch trần tăng 6,88%, lên mức 20.200 đồng. FCN khớp được trên 2 triệu cổ, tương đương 39,6 tỷ đồng giá trị, đứng thứ 2 thị trường. Chỉ riêng lượng giao dịch sáng nay đã giúp FCN tạo kỷ lục thanh khoản trong suốt 23 phiên.
Ngoài 2 cổ phiếu trên, HSX sáng nay không nhiều mã đạt quy mô khớp lệnh trên 20 tỷ đồng. Số còn lại là REE, ITA, VSH, CSM và FLC. Tuy nhiên tổng giá trị khớp lệnh của HSX trong phiên sáng vẫn tăng 18%, đạt 669,9 tỷ đồng. Quy mô giao dịch tăng tổng thể nhưng lại ít cổ phiếu nổi bật do thanh khoản tăng lên đồng đều ở nhiều mã. Đây là biểu hiện phục hồi rất tích cực, nhất là khi độ rộng toàn sàn được duy trì.
Trên HNX, độ rộng lại thu hẹp đáng kể với 9 mã trần, 57 mã tăng và 5 mã sàn, 77 mã giảm. Sự phân hóa về giá đáng chú ý, khi HNX-Index tăng 0,59% nhưng HNX30-Index tăng 1,07%. Chỉ số dành cho các mã vừa và nhỏ Mid/small Cap giảm 0,11%. Rõ ràng là các cổ phiếu vốn hóa lớn, thanh khoản cao đã được ưa chuộng hơn ở sàn này.
Giao dịch nổi bật nhất vẫn là PVS, cổ phiếu chưa có dấu hiệu dừng lại suốt từ đầu năm 2014 đến nay. 8 phiên trước PVS đã tăng 19,7% và sáng nay tăng thêm 1,65% nữa. Giao dịch dẫn đầu HNX với 1,23 triệu cổ, tương đương 30,3 tỷ đồng. PVS vượt xa và nổi bật về mức độ thu hút dòng tiền so với những cổ phiếu khác trên HNX. KLF là mã đứng thứ hai, chỉ khớp được gần 14,2 tỷ đồng. PVS là một trong những yếu tố giúp HNX30-Index tăng vượt trội các chỉ số khác.
Sàn Hà Nội có 40 cổ phiếu sụt giảm trên 3% trong sáng nay, đa số thuộc về các mã nhỏ. Điều này đã được thể hiện ở chỉ số Mid/Small Cap. Những giao dịch giảm mạnh đáng chú ý là PXA, rơi sàn -7,14%, V15 giảm 6,45%, HDO giảm 4,55%, PSG giảm 3,85%, NVC giảm 3,7%, FIT giảm 3,61%, CVN giảm 3,45%, SHN giảm 1,96%. Đây là các cổ phiếu có thanh khoản khá tốt, còn lại những mã giảm mạnh khác đều có thanh khoản nhỏ.
Quy mô giao dịch ở HNX tăng khá nhẹ, chỉ gần 8% so với sáng hôm qua, đạt 250,3 tỷ đồng. Chỉ riêng PVS đã chiếm khoảng 12% tổng giá trị khớp lệnh của sàn trong phiên sáng.
Tổng hợp hai sàn sáng nay, giá trị khớp lệnh tăng trên 15%, đạt 920,2 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 15-19/12/2025.
Phiên bán tháo hỗn loạn đột ngột cuối tuần qua khiến nhà đầu tư rơi vào tình cảnh trớ trêu khi trước đó chỉ số tăng danh mục không tăng, lúc này chỉ số rơi sâu, mức thua lỗ lại tồi tệ thêm.
15 phút ép giá kinh hoàng cuối phiên chiều đã kích hoạt sự hoảng loạn đáng kể. Hôm nay có sự đồng thuận hiếm hoi ở cường độ này giữa các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất.
Thị trường tổn thương nặng nề trong phiên cuối tuần khi áp lực bán tháo được kích hoạt từ diễn biến giảm mạnh của VN-Index. Loạt cổ phiếu Vin dĩ nhiên giảm sâu, nhưng áp lực hôm nay còn đến từ rất nhiều blue-chips lớn khác. Chỉ số bốc hơi 52,01 điểm tương đương giảm 3,06%, biên độ mạnh nhất 40 phiên trở lại đây.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: