
Khoảng một giờ cuối phiên sáng nay là thời điểm sôi động nhất của thị trường, với những cung bậc hi vọng và lo lắng đan xen.
Trái ngược với phần lớn thời gian đầu phiên hai sàn điều chỉnh khá mạnh, từ 10h30 trở đi, những hi vọng lại được nhen nhóm với một số cổ phiếu dẫn dắt bùng nổ tăng giá. Tưởng như đợt điều chỉnh đã có thể kết thúc và thị trường quay lại xu hướng tăng giá, ít phút cuối phiên, áp lực bán lại gia tăng khiến nỗi lo lắng về một nỗ lực thất bại cuối cùng.
Diễn biến phục hồi trong khoảng 1 tiếng cuối phiên sáng không xuất phát từ mặt bằng chung của thị trường, thậm chí là từ các nhóm ngành hay nhóm cổ phiếu. Chỉ có các “gương mặt cá nhân” đột biến mà thôi.
Trên HSX, một số cổ phiếu tạo hi vọng lớn cho thị trường là GAS, ITA, PVF và SSI. Ngoài việc tác động hạn chế mức sụt giảm của chỉ số như GAS, việc các mã này vẫn nhận được lực cầu lớn đẩy giá tăng tốt, thậm chí tăng trần khiến thị trường có điểm tựa về tâm lý. GAS từ khoảng 10h30 trở đi bất ngờ bứt phá tăng rất tốt, thậm chí là kịch trần. ITA, PVF có một chút rung lắc lúc 10h nhưng vẫn duy trì được cả triệu cổ phiếu chặn mua trần sau đó. SSI cũng từ hơn 10h30 được đẩy lên mạnh mẽ trong khoảng 30 phút.
Trên HNX, dấu ấn tập trung vào PVX, một trong những cổ phiếu dẫn dắt quan trọng và là dấu hiệu của dòng vốn đầu cơ. PVX trải qua gần một giờ đầu phiên tương đối khó khăn, lượng xả lớn và giá bị kiềm chế. Tuy nhiên PVX đã thu hút chú ý lớn với sức cầu cực mạnh đẩy lên kịch trần và hàng triệu cổ phiếu khác chặn mua ở các mức giá thấp hơn. PVX mới phiên sáng đã đạt thanh khoản gần 15 triệu cổ phiếu, vượt cả SHB, trở thành mã dẫn đầu sàn này và dẫn đầu cả thị trường.
Do không có sự hưởng ứng rõ nét từ số lớn các mã khác nên đà phục hồi của Index hai sàn không lấy lại được màu xanh một cách chắc chắn. VN-Index chốt phiên sáng vẫn giảm 1% và HNX-Index dừng ngay tại tham chiếu. Dù sao cũng phải ghi nhận hiệu ứng giá của các mã tiên phong nói trên đã lan tỏa khá rộng. Các cổ phiếu cả hai sàn đều thu hẹp mức giảm. So với thời điểm đáy, VN-Index cũng phục hồi 0,56% và HNX-Index phục hồi 1,31%.
Đợt phục hồi này cả hai sàn đều đi lên từ mức điểm rất thấp và xu hướng suy giảm rõ rệt trước đó. Thanh khoản tập trung lớn vào nhịp phục hồi khiến cảm giác cầu quay lại rất rõ rệt. Đặc biệt ở các cổ phiếu thanh khoản hàng đầu như SSI, PVX, ITA, SHB, VND… giá đều có cải thiện. Tâm lý hào hứng phản ánh rất rõ ở tốc độ giao dịch nhanh hơn nhiều so với thời điểm đầu phiên.
Nhà đầu tư nước ngoài không phải động lực chính của đợt phục hồi này. HSX tiếp tục nhận được khối lượng mua khá lớn nhưng không đủ sức chi phối như những phiên trước. Tỉ trọng mua của khối này ở nhóm blue-chip không đủ lớn hoặc không có ý đồ đỡ giá. VCB, STB, SJS, OGC, MBB, HPG, DPM vẫn được mua nhiều nhưng giá không biến động tốt. Tại HNX, chỉ có PVS được mua vào nhiều và PVX, VCG được mua khá.
Từ hơn 11h trở đi, xu hướng phục hồi đã chững lại, bất chấp một số mã như PVX, ITA, PVF vẫn tăng tốt. PVX đã bị xả mất giá trần và GAS suy yếu trở lại dù vẫn tăng mạnh. SSI – cổ phiếu dẫn đầu HSX về thanh khoản – đã quay đầu giảm. Cả VN-Index lẫn HNX-Index đều suy yếu đi một chút.
Không chỉ các cổ phiếu cá biệt mạnh tạo nền tảng cho đợt phục hồi cuối phiên bị suy yếu, rất nhiều cổ phiếu khác phục hồi theo đà cũng đã chững lại và suy yếu rõ rệt. Điều này chứng tỏ lực cầu không đủ bền ở tất cả các mã lớn để tạo được đà phục hồi bền vững. Vẫn chỉ có một vài cổ phiếu nhận được nguồn tiền lớn, còn lại vẫn chỉ là dao động trong thời điểm ngắn của phiên. Áp lực xả hàng vẫn chiếm ưu thế.
Thanh khoản hai sàn trong phiên sáng vẫn trên 1.000 tỷ đồng, trong đó phần lớn tập trung ở đợt phục hồi nửa cuối phiên. So với các phiên tuần trước, mức giao dịch này vẫn là thấp và nếu không duy trì được cường độ mua vào phiên chiều, thị trường có thể sẽ tạo một bull-trap trong phiên. Đặc biệt nếu các mã dẫn dắt vẫn đang là chỗ dựa tâm lý bị bán mạnh, cả thị trường sẽ suy yếu theo.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.