
Sáng nay, thị trường chính thức kiểm chứng áp lực bán ngắn hạn của khối lượng hàng khổng lồ hôm 11/2 về tài khoản. Nếu không tính lực đỡ của một số mã trụ, thị trường đã có phiên giao dịch khá vất vả.
Chỉ đến khi GAS, VIC có dấu hiệu đuối sức từ sau 10h30, các chỉ số mới thực sự thiết lập một xu thế điều chỉnh dễ nhận. Trước đó, tuy độ rộng vẫn mở rộng, điểm số cao ngất nhưng phần lớn cổ phiếu đã bị kiềm chế giá bằng khối lượng bán lớn.
Việc quan sát thuộc tính giao dịch T 3 đã không còn gì mới mẻ đối với nhà đầu tư. Toàn bộ thị trường đang hướng vào quan sát áp lực bán trong sáng nay. Thị trường chia làm hai giai đoạn biến động khá rõ rệt dưới tác động của lực bán này.
Nửa đầu phiên giao dịch kéo dài tới khoảng 10h30, thị trường thể hiện một lực cầu khá tốt và bản thân áp lực bán ra cũng không lớn. Tổng giá trị khớp lệnh của HSX đến thời điểm này khoảng 873,5 tỷ đồng. VN-Index vẫn tăng 5 điểm và độ rộng mở rộng tối đa với hàng trăm cổ phiếu tăng giá.
Đóng góp lớn trong mức tăng mạnh đầu phiên của VN-Index vẫn là GAS khi cổ phiếu này có lúc tăng tới 3,03% so với tham chiếu. MSN cũng tăng 1,06%, VNM thậm chí tăng 2,16%. Rổ VN30 có tới 27 mã tăng giá. Độ rộng tích cực như vậy phản ánh tâm lý giao dịch rất tốt, đặc biệt khi một lượng hàng lớn đã sẵn sàng bán.
Nửa đầu phiên giao dịch cũng là thời điểm chứng kiến nhiều đột biến giá với các dịch chuyển cực kỳ sôi động.
PVX là ví dụ tiêu biểu khi giá đột ngột vọt lên kịch trần với thanh khoản lớn chỉ sau phiên ngày 7/2 vừa qua. Khoảng 21,1 triệu cổ phiếu đã được giao dịch, tương đương giá trị 78,5 tỷ đồng. Mặc dù lượng tiền đổ vào PVX không phải là cao nhất trên thị trường, thậm chí còn kém SCR, nhưng khối lượng và đặc biệt là biến động giá rất mạnh đã gây chú ý lớn.
PVX vẫn không có thông tin đặc biệt nào xuất hiện, có chăng chỉ là những tin đồn. Tuy nhiên chỉ cần nhìn vào mức thanh khoản rất đột biến và ý đồ đẩy giá lên cuồng nhiệt cũng đủ thấy dòng tiền rất hào hứng. PVX đã giao dịch gần 13,7 triệu cổ phiếu ở giá trần và rốt cục, lực xả đã kiềm chế được giá.
Mức trần của PVX là 3.700 đồng, tức là cao hơn cả đỉnh giá lập được trong phiên khớp kỷ lục 27,12 triệu đơn vị ngày 7/2 vừa qua. Khối lượng cực lớn này vẫn chưa được giải phóng trong những phiên đầu tuần và hôm nay là cơ hội để bán an toàn vì lực cầu đủ lớn. PVX tiếp tục bị dư bán trần 1,3 triệu cổ và đang có nhiều lệnh xả xuống thấp hơn.
Nửa sau phiên sáng nay là biến động điều chỉnh mạnh ở cả hai sàn. VN-Index sụt giảm nhanh, hình thành sóng giảm gần như rơi thẳng. Từ mức tăng trên 1% so với tham chiếu, chỉ số này lao thẳng xuống dưới tham chiếu, giảm 0,14%. VN30-Index từ mức tăng 0,66% chuyển thành giảm 0,33%. HNX-Index đang tăng 1,2% thu hẹp lại, chỉ còn tăng 0,35%. HNX30-Index từ mức tăng 1,73% còn 0,27%.
Mức dao động này là khá cao, có sự đóng góp lớn của các cổ phiếu trụ. GAS, MSN quay lại tham chiếu, VNM chỉ còn tăng 0,72%, VIC giảm 1,28%, BVH giảm 0,83%, CTG giảm 0,59%... Ngay việc GAS hết đỡ thị trường cũng đã ảnh hưởng lớn đến VN-Index.
Độ rộng thị trường thu hẹp lại với tốc độ chóng mặt. HSX chỉ còn 93 mã tă và 114 mã giảm. HXN có 101 mã tăng và 83 mã giảm. Rổ VN30 chỉ trụ lại 4 mã tăng là VNM, PVT, PVD và OGC, còn lại 17 mã giảm. Có thể nói là tình thế đã đảo ngược trong nửa cuối của phiên sáng.
Trong đợt điều chỉnh đúng 1 tiếng đồng hồ này, HSX đã giao dịch 517,4 tỷ đồng giá trị cổ phiếu. Những cổ phiếu thanh khoản hàng đầu như HAG, SSI đều sụt giảm khá lớn. HAG từ 25.000 đồng về 24.700 đồng, giảm 0,4% so với tham chiếu. SSI từ 24.500 đồng còn 24.200 đồng, giảm 0,82% dưới tham chiếu. Hai cổ phiếu này vẫn là những mã hút lượng tiền lớn nhất thị trường, tương ứng 69,1 tỷ đồng và 64,6 tỷ đồng.
Áp lực bán trong nửa sau phiên giao dịch sáng cho thấy một quyết định dứt khoát hơn nhiều. Người bán đã chấp nhận hạ giá hơn và đợt bán diễn ra trên diện rộng. Tổng cộng sáng nay cả hai sàn đã giao dịch 2.026 tỷ đồng, cao hơn khoảng 13% so với quy mô giao dịch trong phiên sáng ngày 11/2 và tăng 7% so với sáng hôm qua.
Nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh mua vào trong sáng nay và bất chấp điều kiện thị trường. Trong nửa sau của phiên, khi thị trường điều chỉnh, tổng cộng khối ngoại mua khoảng 1,7 triệu cổ phiếu tại rổ VN30, chiếm 48% tổng lượng mua sáng nay. Các cổ phiếu càng giảm càng được gom nhiều là DPM, DRC, HAG, ITA, OGC. Thống kê cho thấy lượng mua thêm ở những mã này trong nhịp điều chỉnh chiếm từ 60-90% tổng lượng mua của khối ngoại.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.