
Chỉ trong ba phút cuối phiên sáng nay, VN-Index lùi lại ngưỡng 599,9 điểm, nhưng mốc 600 điểm cũng đã vượt qua hai lần trong phiên. Các cổ phiếu lớn vẫn làm tốt vai trò của mình và thanh khoản duy trì tích cực.
Câu chuyện 600 điểm là vấn đề của các cổ phiếu lớn chứ không phải nhóm penny. Mức tăng của GAS đã khiến cho VN-Index không trụ lại tốt trên mức điểm số này. GAS chỉ tăng 0,58%, thực chất là chỉ trên tham chiếu một bước giá. Khi nào GAS xuất hiện lệnh mua vào dư bán trên tham chiếu mới có thể tăng khiến gánh nặng đặt lên vai VNM là chính.
VNM tiếp tục tăng 3,42% và khó có thể trông đợi khả năng tăng mạnh hơn do năng lực dòng tiền có hạn. Cổ phiếu này sáng nay giao dịch 610.750 đơn vị, tương đương gần 91,6 tỷ đồng. Quy mô giao dịch như vậy đã kém hơn sáng hôm qua khi khối lượng lên tới trên 802.000 đơn vị với 115,7 tỷ đồng.
VNM đang bị chặn 306.000 cổ phiếu ở hai bước giá 151.000 đồng và 152.000 đồng. Riêng giá 151.000 đồng, khối lượng chặn bán là 105.630 đơn vị, tương đương gần 16 tỷ đồng giá trị. Để nâng mức tăng giá lên cao hơn, cầu phải tăng tốc hơn nữa.
MSN cũng giao dịch khá tốt sáng nay, đang tăng 1,51%, chủ yếu là được nhà đầu tư nước ngoài đẩy giá. Khối này mua 195.050 đơn vị, chiếm 67% lượng giao dịch của MSN.
Các cổ phiếu trụ khác không thực sự phối hợp tốt với VNM để đưa VN-Index vượt 600 điểm một cách chắc chắn: VIC đứng tham chiếu, VCB tăng kỹ thuật 0,32% và có thể lùi về tham chiếu bất kỳ lúc nào. DPM tăng nhẹ 0,45% trong khi BVH giảm 2,16%.
Rổ VN30 có sự phân hóa đáng kể về sức mạnh, chỉ số này tăng 0,48% với 13 mã tăng và 10 mã giảm. Trong số các mã tăng, có tới 4 mã tăng kỹ thuật do có lệnh khớp vào dư bán trên tham chiếu trong giao dịch cuối cùng.
Độ rộng tổng thể của HSX vẫn đang tích cực: 121 mã tăng và 82 mã giảm. Tuy nhiên nếu rổ VN30 không có độ rộng mở rộng chắc chắn hơn thì khả năng VN-Index vượt 600 điểm khá khó khăn. Hoặc GAS phải xuất hiện cầu tốt hơn nữa.
VN-Index có vượt 600 điểm hay không thực tế cũng chỉ là vấn đề điểm số. Các mã đang có sự phân hóa sâu sắc về giá. Sáng nay những cổ phiếu mạnh đã có sức hút dòng tiền vượt xa những cổ phiếu còn lại. Dẫn đầu là HAG, khớp 109,3 tỷ đồng, giá tăng 1,11%. Sáng hôm qua HAG chỉ giao dịch quanh 74 tỷ đồng. VNM đứng thứ hai với 91,6 tỷ đồng. SSI đạt 88,1 tỷ đồng, giảm một chút so với sáng hôm qua nhưng giá đã tăng thêm 0,73%. Đây là 3 cổ phiếu nhận được nhiều tiền nhất trong sáng nay và bỏ xa các cổ phiếu xếp sau. Chẳng hạn SSI giao dịch cao hơn vị trí thứ 4 là FLC khoảng 15% và hơn CSM (vị trí thứ 5) gần 44%.
Sàn HNX không mạnh như HSX cả về thanh khoản lẫn độ rộng. HNX-Index tăng 0,56% nhưng có 94 mã tăng và 100 mã giảm. HNX30-Index tăng 0,9% với 11 mã tăng và 11 mã giảm. SHB tăng tới 4,21% trong khi PVS chỉ giảm nhẹ 0,7%.
Các cổ phiếu tầm trung giao dịch khá tốt: PVX kịch trần, SCR tăng 1,09%, VND tăng 1,2%, SHS tăng 1,19%, PSG kịch trần…
Cũng giống như HSX, dòng tiền tập trung rất mạnh vào số ít cổ phiếu ở HNX. PVX giao dịch dẫn đầu với gần 87,1 tỷ đồng, tiếp đến là SHB: 80,5 tỷ đồng, KLS: 49,1 tỷ đồng và PVS 48,1 tỷ đồng. Các mã xếp sau như VCG, SCR, FIT đều giao dịch thấp hơn rất nhiều.
Tổng giá trị khớp lệnh của phiên sáng nay tăng trên 29%, đạt 2.229,8 tỷ đồng, cao nhất trong 11 phiên.
Nhà đầu tư nước ngoài đã tăng mua rõ rệt có thể là nguyên nhân giúp thanh khoản tăng. Trên HSX, khối này mua lớn tại CTG, DPM, IJC, ITA, MSN, PVD, PVT. Chưa rõ mức độ bán ra mạnh đến đâu nhưng đã có sự cải thiện ở khối lượng mua vào. Trên HNX, SHB, KLS, PVS cũng được mua khớp lệnh khá lớn. Thêm các giao dịch thỏa thuận lớn tại SHB và PFL.
Điểm số lùi nhẹ xuống dưới 600 điểm đúng vào vài phút cuối phiên nhưng khả năng VN-Index vượt 600 điểm vẫn có thể xảy ra. Một lần nữa, đây chỉ là câu chuyện điểm số, các cổ phiếu vẫn đang phân hóa rất mạnh và độ rộng không thực sự tích cực.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.