Thị trường chìm trong nỗi sợ hãi mơ hồ sáng nay và áp lực bán rẻ càng ngày càng mạnh. Không có thông tin xấu cụ thể nào xuất hiện.
Việc nhiều phiên liên tục các chỉ số chạm và không vượt được mức kháng cự - với VN-Index trong khoảng 490 điểm và HNX-Index trong khoảng 61 điểm - đã kích thích tâm lý thoát hàng chốt lời hoặc cắt lỗ mạnh lên. Giao dịch sáng nay chuyển dần từ ảm đạm sang hoảng loạn, thậm chí có lúc bán tháo mạnh.
Điểm rơi tâm lý nặng nề nhất diễn ra trong khoảng từ 10h đến hơn 10h30. Cả 4 chỉ số đều lao dốc rất nhanh trong 30 phút này và tạo đáy trong phiên. Độ rộng hai sàn biến động cực nhanh với số cổ phiếu giảm giá gia tăng đột biến. Nhiều cổ phiếu giảm sàn hoặc sát sàn, thậm chí ngay cả trong nhóm blue-chips.
Trên HSX, điển hình là HAG. Thông tin được xem là ảnh hưởng gần nhất tới cổ phiếu này chỉ là một báo cáo của một tổ chức nước ngoài không liên quan nhiều. Mở cửa HAG chỉ giảm 1,32% so với tham chiếu, nhưng chỉ hơn 15 phút sau, bắt đầu bị bán ra mạnh và bị ép xuống tận mức giá chỉ cách sàn một bước, tương đương giảm tối đa 6,14%. Về cuối phiên HAG có được bắt đáy mạnh trở lại và phục hồi nhẹ, nhưng mức giảm vẫn còn tới 4,82% so với tham chiếu.
HAG nhảy lên vị trí dẫn đầu HSX về thanh khoản do ảnh hưởng của đợt bán tháo này. Quy mô khớp lệnh riêng phiên sáng đã là trên 51 tỷ đồng. Khối ngoại không rõ có bán ra hay không nhưng vẫn mua vào nhẹ hơn 74.000 đơn vị.
Trên HNX, một số cổ phiếu cũng bị xả hàng rất mạnh nhưng chủ yếu là do ảnh hưởng tâm lý chung. PVX – cổ phiếu đầu cơ quan trọng của sàn này – cũng bị bán tới sát giá sàn.
Trong bối cảnh các blue-chips bị xả mạnh như vậy, đa số các cổ phiếu nhỏ và yếu sụt giảm mạnh. Phần lớn các mã giảm sàn trong đợt tháo chạy ồ ạt giữa phiên thuộc nhóm này. VN-Index và VN30-Index kết thúc phiên sáng cùng giảm 1,24%. HNX-Index giảm 1,45% và HNX30-Index giảm 1,76%.
Độ rộng hai sàn thu hẹp rất nhiều. HSX chỉ có 6 mã trần và 38 mã tăng, trong khi số giảm lên tới 146 mã và 21 mã sàn. HNX cũng có 11 mã sàn, 114 mã giảm và 14 mã trần, 34 mã tăng. Độ rộng này còn thu hẹp hơn nữa lúc thị trường suy yếu nhất khoảng 10h30.
Nửa cuối phiên hai sàn có một chút phục hồi, chủ yếu do tác động của lực cầu bắt đáy tham gia mạnh lúc hoảng loạn. Lực mua này rất khéo léo, không làm ảnh hưởng nhiều đến giá nhưng thanh khoản lại tăng khá cao. HSX khớp tổng cộng 433,2 tỷ đồng, tăng 16% so với hôm qua và HNX khớp 155,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 2%.
Diễn biến khá bất ngờ là hoạt động bán tháo tỏ ra mạnh mẽ ngay cả trong nhóm blue-chips. Rổ VN30 chỉ còn duy nhất FPT, PGD là tăng giá. CTG, GAS, MBB, đứng tham chiếu, còn lại giảm mạnh. Khoảng cách giảm khá lớn so với tham chiếu thể hiện một áp lực bán mạnh chứ không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn giao dịch khá thận trọng, dù khối lượng mua vào có tăng nhẹ so với hôm qua. Tuy nhiên do không có số liệu bán nên không rõ phản ứng ròng của khối này như thế nào. Các cổ phiếu được mua vào mạnh vẫn có biến động giá giảm mạnh như BVH, CII, DPM, DRC, GMD, HAG, HPG, OGC, PVD, SBT, STB, VCB.
Biến động bất ngờ sáng nay là sự thay đổi tâm lý rất nhanh. Chỉ trong chừng 30 phút là tâm lý suy sụp hoảng sợ như thể tác động của thông tin tiêu cực mạnh. Điều này cũng cho thấy sự bất an trong số những người cầm cổ, sẵn sàng thoát khỏi thị trường khi quan sát thấy ngưỡng kháng cự tỏ ra khó vượt qua.
Thanh khoản tăng và giao dịch trở nên sôi động khi giá sụt giảm bất ngờ cũng cho thấy có cầu bắt đáy tham gia. Tuy nhiên lực mua này là yếu nên không tạo được độ hồi đáng kể. Khoảng 30 phút cuối phiên thị trường đã bình tĩnh trở lại. Nếu áp lực tháo chạy giảm đi trong phiên chiều nay thì lực mua có thể tăng trở lại.