
Một thoáng “khởi nghĩa sớm” của người mua đã tạo thêm chút sôi động cho phiên buổi sáng giao dịch khá nhạt nhẽo.
Mặc dù có thể gọi là đợt vùng lên nhưng thực chất người mua cũng mới đánh lấn qua giá tham chiếu ở một số mã trụ cột. Có lẽ tình trạng giao dịch quá nhàm chán kéo dài với thanh khoản cạn kiệt đã khơi mào cho động thái này.
Thanh khoản suy yếu nhưng giá lại giảm rất ít khiến một bộ phận người mua chờ chực ở các giá thấp không thể mua được. Đối với những người cầm tiền quyết định đứng ngoài quan sát, thanh khoản sụt giảm quá mức là biểu hiện không tốt. Tuy nhiên với những người căng giá chờ mua, thanh khoản này lại là biểu hiện của người bán không còn muốn hạ thêm.
Một lượng cầu nhỏ quyết định nâng giá mua đã giúp nhiều cổ phiếu khởi sắc và tăng nhẹ. Do dòng tiền chấp nhận mua giá cao còn yếu, chỉ một số mã nhất định mới có chuyển biến tương đối rõ, còn lại vẫn chỉ là chuyển từ dư bán thành dư mua và vẫn giằng co ở một bước giá như cũ.
Có thể thấy điều này ở một số cổ phiếu đang thu hút quan tâm lớn như SSI trên HSX hay PVX, VND, VCG trên HNX. Thực ra có nhiều cổ phiếu được đẩy lên khá tốt trong sáng nay, nhưng những mã nói trên ở trong tình trạng giằng co rất lâu từ những phiên trước khi cả người mua lẫn người bán đều tranh giành từng bước giá một. Do đó sự thay đổi tâm lý người mua hôm nay trở nên đáng chú ý hơn.
SSI cả buổi sáng chỉ loanh quanh ba bước giá, từ 21.600 đồng đến 21.800 đồng. Mức tham chiếu 21.700 đồng là “trục quay” của cả hai bên. Chuyển biến đáng kể ở cổ phiếu này là người mua đã đẩy giá qua được tham chiếu và có lúc chuyển sang chặn mua giá 21.800 đồng. 4 phiên liên tiếp trước đó SSI chỉ lình xình ở 3 mức giá này nhưng theo hướng yếu dần. Khối lượng giao dịch thành công ở mức 21.600 đồng không cao và người mua bộc lộ rõ ý đồ chặn ở mức này. Việc cầu đột nhiên mạnh lên đã tạo một tín hiệu khá tích cực.
PVX, VND, VCG trong hai phiên trở lại đây cũng dao động rất hẹp và bị kẹt giữa khối lượng chặn mua và chặn bán lớn. Người bán không hạ giá nhiều nhưng người mua cũng rất khó để đẩy giá lên trước một áp lực bán tới cả trăm ngàn đơn vị. Nội việc người mua hấp thụ được hết lượng bán lớn ở giá tham chiếu và chặn mua thành công cũng đã là nỗ lực rất đáng ghi nhận.
Nếu căn cứ vào Index của hai sàn thì đợt “khởi nghĩa sớm” này không đem lại kết quả gì đáng kể. Chỉ số tạo đỉnh ngắn hạn rất nhanh và sau đó lại điều chỉnh trở lại. Tuy nhiên với những mã thanh khoản tốt, cầu vẫn đủ khả năng chặn giá ở tham chiếu, trong khi những mã khác nhanh chóng điều chỉnh giảm. Index bị ảnh hưởng bởi các mã vốn hóa lớn hoặc các cổ phiếu còn lại giảm.
Hiện tượng cầu nhấp nhổm sáng nay chưa tạo nên chuyển biến nào, nhưng cũng hé lộ tâm lý sốt ruột đã hình thành từ phía người mua. Thị trường đang dao động trong trạng thái cân bằng và chưa thể chắc chắn sẽ chuyển động đột phá theo hướng nào. Mặc dù khối lượng có thể bán đang tích lũy đáng kể, nhưng tình trạng giao dịch ỉu xìu 3 phiên gần đây cho thấy người bán không chịu bán rẻ.
Phía ngược lại, thị trường cũng có thể phá vỡ sự cân bằng này bằng một diễn biến tăng, nhưng lại phụ thuộc quá nhiều vào dòng tiền. Một bộ phận tiền nhỏ nâng giá thường không đủ để tạo hiệu ứng cho toàn bộ thị trường và “khởi nghĩa” nhanh chóng bị dập tắt cũng chỉ với một lượng bán ra nhỏ. HSX sáng nay chỉ đạt giá trị khớp lệnh 387,1 tỷ đồng, thấp nhất trong 6 phiên. HNX đạt 172,2 tỷ đồng, giảm tới 21% và cũng là mức thấp nhất trong 6 phiên.
VN-Index tạm nghỉ với mức giảm 0,25% và HNX-Index giảm 0,63%. Mức giảm của HNX tuy khá cao về tỉ lệ tương đối, nhưng thực chất các cổ phiếu lớn nhất chỉ giảm có một bước giá so với tham chiếu như ACB, HBB, PVA, PVC, còn lại KLS, VND, PVS, PVX, VCG vẫn đang còn dư mua giá tham chiếu.
Cả hai sàn sáng nay chủ yếu nằm trong trạng thái cân bằng về cung cầu. Số lượng cổ phiếu giảm giá cũng khá nhiều, nhưng không xuất phát từ hoạt động bán ra mạnh mẽ nào, mà nhiều khi chỉ khác biệt ở một lệnh khớp xuống dư mua dưới tham chiếu. Thị trường khá buổi ngủ nhưng nhà đầu tư lại khó rời khỏi bảng điện vì có thể bỏ lỡ những biến động thú vị.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.