
Một đợt bán ra ồ ạt sáng nay khiến tất cả các nhóm cổ phiếu, bất kể mạnh hay yếu, đều chịu tác động ở mức độ nào đó. Ngay cả nhóm bảo hiểm rốt cục cũng xuất hiện cung lớn.
Thị trường tiếp tục hào hứng cho tới tận 10h30, chủ yếu nhờ các mã ngân hàng, bảo hiểm kéo điểm số. Bất chợt khoảng 10 phút sau đó, thị trường chứng kiến những đợt bán ra rất mạnh và ồ ạt rộng khắp. Các trụ đều suy yếu và chỉ số rơi xuống dưới tham chiếu.
VN-Index phải lùi về tận 628,43 điểm, tương đương sụt hơn 1,8% so với đỉnh cao nhất. Đó là mức biến động rất lớn.
Nhóm cổ phiếu mạnh nhất hôm nay tiếp tục là bảo hiểm. Chỉ đến khi các chỉ số đồng loạt đỏ, nhóm bảo hiểm mới bị tác đông trong khi hầu hết các cổ phiếu khác đều điều chỉnh từ sớm. BVH có một khối lượng khá lớn hàng tung ra bán, quét sạch dư mua giá trần và ép giá lùi từ 66.000 đồng về tận 62.000 đồng.
BIC rung lắc mạnh hơn, mất giá trần từ sớm nhưng vẫn duy trì mức tăng khá tốt. Trước khi thị trường sụt giảm, BIC chủ yếu bị chốt lời bình thường do mức tăng giá đã quá cao. Khi thị trường yếu đi, nhà đầu tư càng đẩy mạnh bán ra, thậm chí có lúc ép giá BIC lùi xuống dưới tham chiếu.
BMI là cổ phiếu mạnh nhất trong nhóm, bị khống chế thanh khoản toàn bộ. Trong khi BVH và BIC đều có thanh khoản tăng vọt do lượng hàng bán ra nhiều thì BMI chỉ giao dịch 45.570 cổ phiếu và vẫn đang được chặn mua trần 404.000 cổ phiếu.
Trong nhóm ngân hàng, những mã mạnh nhất là BID, EIB, STB, ACB, SHB. Các chỉ số ở hai sàn phụ thuộc rất nhiều vào những cổ phiếu này và nhờ giá chốt phiên sáng vẫn tăng, các chỉ số được kéo trở lại trên tham chiếu. Tuy nhiên sáng nay, những biến động mạnh trên toàn thị trường vẫn tác động đến giá những cổ phiếu nói trên. Tất cả các mã này đều không thể duy trì được giá cao nhất.
Rất ít cổ phiếu trụ lại được trong phiên sáng nay, kể cả những blue-chips lớn. Tại rổ VN30, chỉ có 5 cổ phiếu tăng giá trong khi 17 mã giảm. Ngoài BVH, có DPM, KDC, MSN, STB, trong khi CTG, VIC, PVD, SSI, HSG, HPG… giảm giá. Tại HNX30, cũng chỉ có 7 mã tăng/18 mã giảm, trong đó 2 mã ngân hàng là tác động lớn nhất, cùng với VND, SHS là đáng kể.
VN-Index chốt phiên sáng đã phục hồi trở lại trên tham chiếu 0,15%, VN30 tăng 0,25%, HNX-Index tăng 0,47% và HNX30 tăng 0,58%. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, yếu tố vốn hóa đã khống chế hoàn toàn biến động của các chỉ số. Độ rộng hai sàn rất hẹp: HSX ghi nhận 136 mã giảm/65 mã tăng, HNX có 100 mã giảm/51 mã tăng.
Thanh khoản thị trường đã tăng cực mạnh trong sáng nay, lên 2.213,2 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 4 phiên sáng. Tuy nhiên chỉ trừ các cổ phiếu mạnh, số rất lớn các mã khác lại giảm giá. Tất cả 5 cổ phiếu đạt giá trị giao dịch cao nhất ở HSX đều giảm. 5 mã này chiếm gần 29% giá trị sàn.
Nhà đầu tư nước ngoài mua mạnh hơn khoảng 16% so với sáng hôm qua, đạt 107,6 tỷ đồng tại HSX. Những mã được mua lớn nhất là MSN, BVH, CII, VIC, DPM.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.