
Giữa thời điểm thị trường suy sụp nhất khi VN-Index giảm khoảng 0,61%, đồng loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đã được đẩy tăng, tạo nên một đợt phục hồi khá ngoạn mục. Nhiều cổ phiếu khác cũng đã tăng theo nhưng rốt cục thị trường vẫn không có sự đồng thuận.
Hiệu quả của chiến thuật đẩy tăng các cổ phiếu lớn đã tạo cảm giác tốt về tâm lý. VN-Index tăng rất dốc và có lúc vượt lên trên tham chiếu 0,32%, tương đương dao động trong hơn một giờ đồng hồ tới gần 1%.
Sự phối hợp của “tứ trụ” bao gồm GAS, VIC, MSN, VNM là tương đối tốt và nhịp nhàng. MSN là mã tiên phong, từ 10h trở đi bắt đầu bứt lên trên tham chiếu. Chỉ trong chừng hơn 30 phút, MSN tăng từ 96.000 đồng lên 98.000 đồng. Tăng mạnh nhất tới 2,08% so với tham chiếu, MSN đã tác động mạnh tới cả VN-Index lẫn VN30-Index. Cho tới lúc đóng cửa, mặc dù giá đa số cổ phiếu đã điều chỉnh giảm trở lại, MSN vẫn còn tăng 1,04%, nâng đỡ điểm số khá tốt.
Phối hợp với MSN là các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất khác ở mức độ khác nhau. VIC có biến động mạnh nhất sau MSN nhưng chủ yếu theo hướng phục hồi. Từ giá 67.500 đồng, dưới tham chiếu 1,46%, VIC quay lại tham chiếu rồi tăng lên 69.500 đồng, trên tham chiếu 1,46%. Hiện VIC chỉ còn tăng 0,73%.
GAS và VNM tác động tới điểm số theo hướng không giảm thêm và thỉnh thoảng xuất hiện lệnh khớp tăng giá. Giao dịch ở hai cổ phiếu này rất đáng ngờ khi mà các lệnh mua tăng giá chỉ có khối lượng tối thiểu là 10 cổ hoặc cao hơn cũng chỉ 100 cổ.
Sóng tăng khá mạnh giữa phiên sáng nay đã cải thiện tâm lý thị trường. Độ rộng thay đổi khá tốt nhưng chỉ là tập trung tại rổ VN30. Có vẻ như các blue-chips đã khỏe hơn mặt bằng chung. Độ rộng từ chỗ chỉ vài mã tăng giá đã cải thiện và mở rộng tới mức áp đảo số giảm: 19 mã tăng, 4 mã giảm. Điều ngược lại đã diễn ra trên mặt bằng toàn sàn HSX, số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn áp đảo, gấp 3-4 lần số tăng ngay cả khi VN-Index tăng trên tham chiếu.
Khoảng 30 phút cuối phiên sáng là nhịp điều chỉnh quay lại. Trước hết là các trụ đã không thể duy trì được sức ép tăng giá mạnh như vậy. MSN chẳng hạn, giao dịch rất tốt nhưng áp lực bán bắt đầu gia tăng. GAS đã bị chặn bán tham chiếu trở lại. VNM và VIC đang yếu đi.
Độ rộng của rổ VN30 cũng đảo ngược: chỉ còn 5 cổ phiếu tăng giá, 21 mã giảm. HSX cũng có độ rộng thu hẹp: 46 mã tăng và 172 mã giảm. VN-Index giảm 0,26% và VN30-Index giảm 0,28%.
Sàn HNX cũng có được một nhịp hồi tương tự ở HSX, nhưng sức đẩy điểm quá quá yếu nên không vượt lên trên tham chiếu được. Sức mạnh của sàn này hoàn toàn trông cậy vào SHB, đang tăng 1,82%. ACB giảm 0,58%, PVS giảm 0,68%, VCG giảm 1,29%, SCR giảm 1,9%, VND giảm 1,08%, KLS giảm 1,42%, BVS giảm 2,34%...
HNX-Index đang giảm 0,83% do có 38 mã tăng và 162 mã giảm. HNX30-Index giảm 0,61%.
Áp lực bán hạ giá tăng mạnh sáng nay đã đẩy thanh khoản cải thiện nhẹ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn tăng 2% so với sáng hôm qua. Giá trị khớp lệnh trên HSX giảm khoảng 5% do DPM, SSI, FLC giao dịch yếu đi.
Thanh khoản tăng thể hiện lực cầu bắt đáy đã xuất hiện tốt hơn. Mặc dù vậy chưa có dấu hiệu cụ thể nào của việc thanh khoản sẽ bùng nổ hơn. Các chỉ số được làm đẹp bằng các trụ nhưng cũng không tạo được nhịp tăng đủ bền trong sáng nay.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.