
Trái ngược với sự ảm đạm mấy phiên trước, cả hai sàn sáng nay đột ngột nhận được lực cầu nâng giá khá mạnh đã “kéo xanh” hầu hết các cổ phiếu.
Hầu như không có một đợt nghỉ đáng kể nào, cả 3 Index đều tăng liên tục một cách mạnh mẽ. VN-Index lúc tạm nghỉ đang tăng 1,72%, VN30-Index tăng 1,73% và HNX-Index tăng 1,02%. Độ rộng cả hai sàn rất tích cực chứng tỏ mức tăng này đã diễn ra rộng khắp. HSX ghi nhận 41 mã trần và 139 mã tăng giá, trong khi HNX cugx có 23 mã trần và 121 mã tăng.
Xét về đà kéo, HSX hôm nay được tiếp sức bởi hàng loạt cổ phiếu lớn. Đầu tiên phải kể đến thành quả quan trọng tại “trận địa” STB. Bất chấp lượng hàng thoát ra vẫn tiếp tục lớn – có thể vẫn là từ các tài khoản ngoại – lực cầu trong nước đã chiến thắng khá ngoạn mục. Hiện tại STB đang bị chặn lại ở 23.200 đồng, nhưng cả quá trình đánh lên từ mức tham chiếu 22.300 đồng đã tiêu tốn trên 112 tỷ đồng. STB tăng 3,59% đã xác nhận lực cầu đem lại kết quả tốt.
Với số liệu dư mua dư bán trên bảng điện hiện tại, STB bị chặn bán không quá nhiều. Mức trần 23.400 đồng có khoảng 978.000 đơn vị và tính chung cả 2 bước giá thấp hơn, lượng treo bán đang là 1,24 triệu đơn vị. Tuy nhiên hiện tại STB đang chống đỡ khá vất vả ở giá 23.100 đồng và cầu ở dạng vào thẳng trực tiếp chứ không chặn mua. Thanh khoảng trong buổi sáng của STB đã là 5,56 triệu đơn vị, xấp xỉ cả phiên hôm qua. Rất có thể hôm nay STB sẽ tăng rất mạnh về khối lượng.
REE giao dịch yếu hơn STB một chút, mới tăng được một bước giá trên tham chiếu. REE có yếu tố cộng hưởng từ STB và lúc cao nhất tăng tới 15.600 đồng và hiện phải chấp nhận lùi về 15.400 đồng. Bù lại REE có sự phối hợp của cả cầu ngoại lẫn cầu nội. Không rõ khối lượng bán ra của nhà đầu tư nước ngoài với REE trong buổi sáng là bao nhiêu, nhưng hiện khối này đang mua vào 668.000 đơn vị, chiếm khoảng 41% tổng lượng khớp.
Không mấy nhà đầu tư có thể kỳ vọng có được một phiên buổi sáng giao dịch sôi động và mạnh mẽ như vậy. Thị trường gần như không có tín hiệu báo trước nào trong hôm qua, thông tin hỗ trợ cũng không có. Chỉ duy nhất hiện tượng đỡ giá ở REE và STB. Và có lẽ việc cầu nội chiến thắng cung ngoại hôm nay ở hai mã này đã là chất xúc tác đáng kể, như dự đoán hôm qua.
Ngoài REE và STB, hiện tượng tăng giá lan tỏa ở toàn bộ nhóm cổ phiếu lớn đã giúp VN-Index tăng điểm mạnh như vậy. Chỉ tiêng VCB tăng 2,4% và GAS tăng 2,2% cũng đã rất đáng kể. BVH cũng tăng 3,31%, VNM tăng 2,89%, PVF, DIG, PVT, GMD, IJC kịch trần.
Trên HNX, chỉ số tăng yếu hơn vì không có cổ phiếu lớn nào đột biến về giá. Tăng ổn định nhưng ở mức khá thấp của nhóm blue-chip nên HNX-Index mới tăng được hơn 1%. Sức mạnh nhìn chung cũng yếu hơn với độ rộng hẹp hơn HSX. PVX, VND, VCG, PVA, KLS, BVS đều tăng trên 2%.
Khác với đợt “khởi nghĩa” yếu ớt sáng qua, dòng tiền vào sáng nay đã tăng lên một cách rõ rệt. HSX ghi nhận 615,5 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, tăng 60% so với hôm qua. STB đã đóng góp rất đáng kể vào mức thanh khoản này, chiếm trên 18%. Cũng phải đến 5 phiên rồi HSX mới có được một buổi sáng khớp lệnh trên 600 tỷ đồng. HNX đạt 240,1 tỷ đồng, khá thấp nhưng cũng tăng 39% so với phiên trước, trở lại mức bình quân hồi đầu tuần.
Thanh khoản đã tăng lên đáng kể, nhất là tại HSX khiến thị trường trở nên sôi động hơn rất nhiều trong phiên cuối tuần. Thị trường từ đầu tuần đến nay chủ yếu diễn ra trong tình trạng yếu dần và tâm lý ngày càng chán nản. “Làn gió mới” đột nhiên bùng lên trong sáng nay liệu có khơi lại cảm hứng với thị trường?




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.