Khối lượng hàng cần thoát ra vẫn còn quá lớn khiến bất cứ nhịp phục hồi nào trong phiên cũng diễn ra ngắn ngủi và thúc đẩy tốc độ giảm nhanh hơn.
Phiên sụt giảm hôm qua vẫn chưa rõ nguyên nhân, có thể chỉ là kết quả của hành động cắt lỗ kỹ thuật. Chính sự mơ hồ này khiến thị trường dao động khá mạnh trong ít phút đầu giờ. Thông tin hỗ trợ có việc bác bỏ thông tin tăng giá điện, có khả năng áp trần lãi suất cho vay mở rộng… nhưng thị trường vẫn không có biểu hiện tích cực đáng kể nào.
Phản ứng đáng chú ý nhất là một đợt phục hồi ngắn kéo dài khoảng 15 phút sau khi HSX bước vào đợt khớp lệnh liên tục. Mức giảm điểm đầu phiên được thu hẹp đáng kể và cảm giác thị trường được nâng đỡ về tâm lý tốt nhờ lực cầu bắt đáy.
Tuy nhiên yếu tố quan trọng nhất của một đợt phục hồi trong phiên như vậy, là dòng tiền vào thì lại khá yếu. Sau phiên sụt giảm đột biến hôm qua, người bán sẽ bình tĩnh hơn và dự đoán về khả năng phục hồi sáng nay không phải là khó. Vấn đề còn lại là liệu có bao nhiều tiền nhảy vào bắt đáy, cũng như diễn biến hồi có lôi kéo được nhiều tiền vào mua cao hơn hay không. Thanh khoản là điểm then chốt trong những diễn biến như vậy.
HSX đến khoảng 9h40, khi thị trường đạt đỉnh phục hồi ngắn hạn, giá trị khớp lệnh chỉ loanh quanh 200 tỷ đồng, HNX thì chưa tới 140 tỷ đồng. Trong khi đó VN-Index phục hồi 1,33%, HNX-Index phục hồi 0,92% so với điểm thấp nhất trước đó. Mức phục hồi mạnh như vậy không tương xứng với quy mô giao dịch.
Áp lực bán sau đó gia tăng khá nhanh, phản ánh một thực tế là rất nhiều nhà đầu tư chờ đợi nhịp phục hồi diễn ra để thoát hàng được giá tốt. Độ rộng trên hai sàn khá tích cực trong thời điểm đỉnh, với 35 mã tăng giá tại HSX và 56 mã tăng giá tại HNX. Khá nhiều cổ phiếu phải gánh chịu áp lực bán mạnh hôm qua như SSI, PVX, VCG, VND, BVS, KLS cũng tăng giá, thậm chí một số mã tăng rất mạnh. Niềm hi vọng vào khả năng đảo chiều nhanh chóng chấm dứt khi lượng hàng bán ra vượt quá khả năng nâng đỡ của bên mua, vốn đã yếu ớt từ trước.
Trong gần 2 tiếng sau đó, cả hai sàn chìm trong sắc đỏ với áp lực bán tiếp tục gia tăng mạnh hơn, lần này là ở các mức giá rất thấp. Mức dao động của các cổ phiếu đầu cơ ngày càng mạnh vì tốc độ giao dịch nhanh hơn hẳn các mã khác dưới ảnh hưởng của dòng vốn đầu cơ thoát ra. SSI có lúc giảm tới 4,8% so với giá cao nhất.
Nhìn chung áp lực giảm xuất hiện trên hầu hết các cổ phiếu và ảnh hưởng lớn nhất tới chỉ số vẫn là nhóm vốn hóa lớn. Hàng loạt mã như BVH, MSN, QCG, VIC, VNM… giảm mạnh kéo chỉ số lùi rất nhanh. Nhóm vốn hóa nhỏ tuy không tác động nhiều về điểm số, nhưng tình trạng sàn hàng loạt gây hiệu ứng tâm lý không nhỏ. Trên HNX, các cổ phiếu quan trọng như VND, KLS, BVS, PVS, PVX, PVA… đều mất giá.
Điểm tích cực duy nhất cho tới lúc kết thúc phiên buổi sáng, là diễn biến hồi nhẹ lại tái diễn. Các cổ phiếu quan trọng như SSI, PVX, VND, KLS… được đẩy trở lại gần tham chiếu. Các chỉ số cũng có sự cải thiện đáng kể. Tuy nhiên do xuất hiện giờ nghỉ chắn ngang, vẫn chưa thể biết chắc liệu sức mua bắt đáy mới này có tiếp tục nâng đỡ được giá hay không, và liệu người bán có gia tăng cường độ thoát hàng trở lại trong buổi chiều?
Thanh khoản HSX sáng nay được cải thiện nhiều, khoảng trên 1.000 tỷ đổng giá trị khớp lệnh được thực hiện, tăng hơn 9% so với phiên trước. HNX kém hơn, chỉ có 447 tỷ đồng, không thay đổi bao nhiêu so với hôm qua. Độ rông cũng không mấy tích cực: HSX có 119 mã giảm giá và 120 mã sàn. HNX có 91 mã sàn và 145 mã giảm giá. Lác đác vài chục mã xanh trên hai sàn không đủ sức tạo hiệu ứng gì lớn.
Điều cần chờ đợi trong phiên chiều nay là lực cầu bắt đáy phải đem lại hiệu quả nào đó về giá. Mặc dù có thể không kéo giá tăng so với tham chiếu, nhưng chí ít cũng phải cản được áp lực bán để không khiến giá giảm sâu hơn nữa. Rất khó trông chờ vào lực mua đẩy giá vượt qua tham chiếu, khi người bán vẫn đang rình rập chờ cơ hội thoát tốt hơn.