
Tuy không có mức tăng bùng nổ nóng như hôm qua, nhưng sáng nay đà tăng giá vẫn diễn ra trên diện rất rộng. Điểm số tăng tốt và thanh khoản cũng tăng thể hiện dòng tiền bắt đầu đổ vào thị trường nhiều hơn.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,99% với 133 mã tăng, 49 mã giảm. VN30-Index tăng 0,8% với 18 mã tăng, 2 mã giảm. HNX-Index tăng 0,32% với 98 mã tăng, 74 mã giảm. HNX30-Index tăng 0,46% với 13 mã tăng, 8 mã giảm.
Sức nóng trên thị trường đã được hạ nhiệt một chút. HSX chỉ còn 28 mã trần, HNX có 16 mã. Trong số các cổ phiếu lớn hoặc thanh khoản tốt, rất ít mã tăng trần một cách thực chất. HSG, HQC, DLG là vài cổ phiếu đáng chú ý.
Thanh khoản đã dễ dàng hơn rất nhiều so với phiên trước. Cả người mua lẫn người bán đều có thể thực hiện giao dịch mà không bị vướng bận về sức cầu hay nguồn hàng đối ứng. Do đó thanh khoản tăng trong sáng nay thể hiện lối giao dịch cởi mở và cũng thực chất hơn về mặt tâm lý. Nhà đầu tư đã không còn bị kích động quá mức như chiều hôm qua, với cả trăm mã không có dư bán.
Tổng giá trị khớp lệnh thị trường sáng nay tăng 26% so với sáng hôm qua và quay lại mức trên 1.000 tỷ đồng, đạt 1.212,2 tỷ đồng. Tuy nhiên sàn HSX giao dịch khá yếu, chỉ tăng hơn 16% với 853,9 tỷ đồng khớp lệnh.
HSX giao dịch nổi bật ở nhóm blue-chips với nhiều cổ phiếu lớn tham gia tạo sóng. GAS tăng 1,66%, MSN tăng 2,21%, BVH tăng 2,81%, VCB tăng 1,15%, HSG tăng 6,94%, HAG tăng 2,56%...
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là lực đẩy quan trọng trên sàn này. Dòng vốn ngoại đổ vào các blue-chips được duy trì cường độ lớn. Khối lượng mua vào tại rổ VN30 vẫn chiếm 27% tổng lượng khớp của rổ, không thay đổi nhiều so với hôm qua.
Các giao dịch mua chi phối về thanh khoản lại xuất hiện ở GAS, BVH, GMD, HPG, MSN, PPC, PVD, STB, VIC, VSH. Ngoài ra CII, HAG, CTG, DPM, PVT, VCB, ITA tuy không đạt quá 50% thanh khoản nhưng cũng được mua vào rất nhiều.
Sức ép mua lớn của khối ngoại đẩy giá lên nhanh khiến nhà đầu tư trong nước muốn mua hầu hết phải đuổi giá. Nhịp tăng đầu phiên diễn ra trong thời gian rất ngắn và thanh khoản kém. Tuy nhiên đến sau 10h, khi thị trường đạt mức tăng rất tốt thì thị trường lại gặp phải lượng cung tương đối mạnh.
Mặc dù áp lực bán trong hơn một giờ giao dịch cuối không xả theo kiểu hạ giá, nhưng đã tạo được một sức ép đè lên thị trường. Có thể thấy hầu hết các mã đã không tăng giá thêm được nữa, dù chưa đạt đến mức tăng tối đa như hôm qua. VN-Index về cuối phiên sáng đã điều chỉnh nhẹ khoảng 0,5% so với mức cao nhất. VN30-Index cũng phải điều chỉnh khoảng 0,6%.
Độ rộng chưa thay đổi nhiều về cuối phiên sáng nhưng hầu hết các cổ phiếu phải thu hẹp đà tăng. Đó là biểu hiện của áp lực bán ra ở các mức giá cao và mới chỉ bắt đầu hạ giá xuống một chút. Tại nhiều blue-chips như BVH, FPT, GMD, HAG, HPG, SSI, VCB…, mức giảm đều đã yếu đi.
Thị trường đang phải đối diện với những áp lực chốt ngắn hạn. Dòng tiền vào tăng lên là dấu hiệu tích cực trong sáng nay. Phiên chiều dòng tiền cần chứng minh sức bền nhiều hơn khi áp lực bán tăng tiếp.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.