
Những thông tin chính thức từ JVC được đưa ra vào dịp nghỉ cuối tuần đã góp phần trấn an cổ đông. Lực cầu tăng mạnh trở lại và giá quay ngược 180 độ.
Sáng nay JVC mở cửa vẫn có giá sàn. Khối lượng khớp rất cao, khoảng 3 triệu cổ phiếu. Điều đó cho thấy vẫn rất nhiều nhà đầu tư thiếu tin tưởng vào thông tin hoặc áp lực bán giải chấp vẫn còn. Tuần rồi khá nhiều công ty chứng khoán đã thông báo giảm hoặc cắt margin với JVC.
May mắn là phía tin tưởng lại đông hơn, sức mua khá tốt. Giá JVC được nâng dần lên và trên đường phục hồi, lượng bán ra vẫn rất cao. Đến lúc chốt phiên sáng, JVC từ giá sàn 16.100 đồng đã lên 18.000 đồng, trên tham chiếu 4,05%. Mức phục hồi thực tế là 11,8%, một kết quả khá “ngọt ngào” cho những nhà đầu tư dũng cảm mua sàn đầu phiên.
Thanh khoản của JVC rất cao, đạt 10,68 triệu cổ phiếu, tương đương 174,2 tỷ đồng, dẫn đầu thị trường. Điều đó cho thấy lượng vốn mua vào hôm nay là rất tốt. Lượng giao dịch này chiếm xấp xỉ 9,5% tổng lượng cổ phiếu lưu hành của JVC.
Dĩ nhiên còn hơi sớm để khẳng định những nhà đầu tư mua vào hôm nay sẽ có lời. Cần chờ đến lúc cổ phiếu về tài khoản đối với những người mua mới. Tuy nhiên xét về mặt cơ hội, hôm nay chắc chắn là cơ hội vàng cho những nhà đầu tư đang kẹt cổ phiếu có thể tận dụng được. Lượng hàng có sẵn sẽ giúp họ bán ra ngay trong ngày để “ăn” tối thiểu 11,8% hoặc cao hơn nếu để sang T 1, T 2.
Ngoài JVC, không nhiều giao dịch đáng chú ý trong sáng nay, thậm chí thị trường vận động khá chậm và ảm đạm. VN-Index đóng cửa tăng nhẹ 0,02% trong khi VN30 giảm 0,16%. HNX-Index tăng 0,42% và HNX30-Index tăng 0,51%.
Sàn HSX rất mờ nhạt mặc dù có được nhóm cổ phiếu ngân hàng tương đối mạnh: VCB tăng 0,69%, CTG tăng 1,53%, BID tăng 1,42%, STB tăng 0,54%, MBB tăng 0,72%. Tuy nhiên dầu khí khá ảm đạm: GAS giảm 0,76%, PVD giảm 1,82%, kết hợp với VIC giảm 1,92% đã ảnh hưởng nhiều lên điểm số.
Sự ản đạm chung ở sàn này còn là do không có cổ phiếu nào nổi bật dẫn dắt. JVC chỉ mang tính cá biệt. Cổ phiếu chứng khoán hàng đầu là SSI chỉ tăng 0,82% với thanh khoản tương đối thấp. Độ rộng chung của HSX là 104 mã tăng/87 mã giảm nhưng VN30 chỉ có 9 mã tăng/10 mã giảm.
HNX tình trạng cũng không khá hơn HSX là mấy, nhưng điểm số không bị kéo xuống quá nhiều từ các mã lớn. SHB đứng tham chiếu và PVS chỉ giảm nhẹ 0,35%. Nhóm dầu khí cũng rất đuối khi chỉ có PVC tăng 0,36%, còn lại là giảm.
Bù lại, ACB tăng 0,94%, VND tăng 6,11%, SHS tăng 1,08%, KLS tăng 3,06%, BVS tăng 2,65% đã kéo điểm số lên. Nhóm chứng khoán trở thành nhóm ngành dẫn dắt trên HNX.
Thanh khoản chung suy giảm cũng khiến giao dịch kém sôi động. Hai sàn sáng nay chỉ khớp được 1.413,5 tỷ đồng, giảm 15% so với phiên sáng thứ Sáu tuần trước. Nếu so với mức trung bình các phiên sáng của tuần trước, giao dịch sáng nay giảm 20%.
Tuy nhiên độ rộng tổng thể thị trường vẫn không thu hẹp. HSX có số mã tăng nhỉnh hơn số giảm, HNX có 85 mã tăng/76 mã giảm, HNX30 có 11 mã tăng/11 mã giảm.
Khối ngoại giảm giao dịch cũng dẫn đến mức thanh khoản khá kém. HSX chỉ nhận được 30,4 tỷ đồng mua vào, chưa bằng một phần ba sáng hôm thứ Sáu. Ngoài HPG và SSI, các mã còn lại đều được mua không đáng kể.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.