
Rổ cổ phiếu lớn hai sàn, nhất là HSX, đã “xanh mướt” trong phiên sáng nay giúp các chỉ số tăng điểm ấn tượng. Đặc biệt là giao dịch sôi động ở các cổ phiếu lớn giúp cho thanh khoản tăng bất ngờ.
Quy mô giao dịch tăng cao sáng nay là điều ấn tượng nhất. Khác với 3 phiên đầu tuần, rổ VN30 và HNX30 đã lấy lại được phong độ, duy trì được giá trị giao dịch rất lớn, thúc đẩy thanh khoản chung toàn thị trường. HSX khớp lệnh 557,5 tỷ đồng, tăng 113% so với phiên trước thì VN30 tăng 146%, đạt 360,6 tỷ đồng.
Với HSX, phiên sáng nay là mức thanh khoản cao nhất trong 16 phiên, gợi nhớ lại thời kỳ giao dịch sôi động tuần cuối tháng 7 vừa qua. Với rổ VN30, trên 360 tỷ đồng cũng là con số rất ấn tượng. Trong 10 cổ phiếu giao dịch lớn nhất của HSX, chỉ có ITA không thuộc rổ VN30, còn lại VIC, DPM, GAS, HSG, HAG là 5 cổ phiếu dẫn đầu.
Mức tăng 2,14% của GAS tiếp tục giúp cho VN-Index bứt phá tốt hơn VN30-Index. Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là rổ cổ phiếu lớn giao dịch kém. Độ rộng của rổ này rất tốt với 20 mã tăng giá và 7 mã giảm giá. Cả 7 cổ phiếu giảm giá này cũng chỉ là giảm ở mức tối thiểu, một bước giá dưới tham chiếu.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,95% và VN30-Index tăng 0,58%. GAS tiếp tục hành trình tăng giá chưa thấy điểm dừng khi liên tục thiết lập đỉnh giá mới. Một chút điều chỉnh giữa phiên tưởng như khiến GAS sẽ phải chững lại sau phiên bứt phá tới 2,9% hôm qua. Tuy nhiên thực trạng vượt giá đỉnh liên tục của GAS đã lôi kéo được một lượng lớn nhà đầu tư trong nước đua giá ở cổ phiếu này. Nhà đầu tư nước ngoài chỉ mua vào một lượng rất nhỏ trong tổng giá trị khớp lệnh trên 34,9 tỷ đồng sáng nay.
Ngay cả khi không tính GAS thì rổ VN30 cũng có nhiều mã lớn tăng giá rất ấn tượng. DPM, HPG, OGC, CTG, PGD là những mã tăng trên 2%. Ngoài ra VCB, DRC, CSM, GMD, BVH, REE, HAG, VIC cũng tăng đáng kể.
Trên sàn HNX, rổ cổ phiếu lớn cũng là động lực chính. HNX-Index tăng 0,08% nhưng HNX30-Index tăng 0,32%. ACB và SHB tác động chính đến HNX-Index khi giảm lần lượt 0,64% và 1,56%. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng của hai mã này lại giảm đi khi tính HNX30-Index. Rổ HNX30 xuất hiện một số cổ phiếu tăng tích cực như PVS, PVG, VCG, PGS, NTP.
Giao dịch sôi động trên toàn thị trường giúp cho các cổ phiếu xuất hiện tin xấu cũng không thực sự bị ảnh hưởng. SCR ở HNX là ví dụ. Chiều qua SCR báo lỗ 56 tỷ đồng trong quý 2 nhưng cũng chỉ khiến giá sụt xuống mức 6.000 đồng trong ít phút đầu phiên. Khị thị trường tăng mạnh từ sau 11h, SCR phục hồi rất nhanh và quay trở lại tham chiếu.
Dấu ấn của rổ HNX30 cũng khá rõ khi giao dịch 83,9 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với phiên trước, góp phần quan trọng đẩy mức giao dịch chung của sàn này lên 107,4 tỷ đồng sáng nay khi chiếm hơn 78% thị phần. Đây là mức giao dịch tốt nhất của HNX trong suốt 16 phiên. Thực ra HNX cũng chí có được 6 phiên sáng khớp lệnh trên 100 tỷ đồng trong 8 tuần vừa qua.
So sánh giữa hai sàn thì động lực của HSX tỏ ra mạnh mẽ hơn hẳn HNX. Một phần nguyên nhân là HSX thu hút được dòng tiền tốt hơn, nhưng phần quan trọng là dòng vốn đầu cơ không dám tham gia nhiều ở HNX khi các mã đầu cơ lớn nhất đều có kết quả kinh doanh không mấy ấn tượng. SHB chẳng hạn, lợi nhuận giảm, nợ xấu tăng, huy động vốn giảm là nguyên nhân khiến giá giảm sáng nay. Trong khi đó VCB có hoạt động cho vay giảm nhưng lợi nhuận vẫn đủ tốt. VIC cũng gây bất ngờ với mức lợi nhuận. Cả hai cổ phiếu trên HSX này đều tăng trên 1,5%.
Thanh khoản thị trường chung có thể coi là đột biến trong sáng nay giúp cho giao dịch khá sôi động. Nhà đầu tư đã đẩy mạnh mua vào, hướng nhiều hơn đến các cổ phiếu cơ bản và cổ phiếu blue-chips.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.