Tương quan cân bằng cung cầu được duy trì trong buổi sáng với mức thanh khoản xuống rất thấp. Những nỗ lực giữ giá xanh không tốn nhiều sức, nhưng chưa thể đẩy lên cao hơn lúc này.
VN-Index tạm dừng với mức tăng 0,33% và HNX-Index tăng 0,27%. Độ rộng hai sàn trung tính và HSX tích cực hơn một chút với 21 mã trần và 109 mã tăng. Tuy nhiên giá trị khớp lệnh lại quá tồi. HSX ghi nhận 341,3 tỷ đồng, giảm 6% so với hôm qua. HNX cũng giảm 5%, chỉ đạt 152,1 tỷ đồng.
Vài trăm tỷ đồng giá trị khớp lệnh cũng đủ duy trì mức tăng giá nhẹ ở hầu hết cổ phiếu, kể cả những mã đầu cơ thanh khoản lớn. Rõ ràng áp lực bán dưới tham chiếu là không có. Tuy nhiên khối lượng treo bán lại tăng mạnh ở các mức giá cao hơn, thậm chí ngay trêm tham chiếu một bước giá, người mua cũng đang phải vật lộn với lượng bán khớp thẳng hết lại có.
Diễn biến này thấy rất rõ ở các cổ phiếu đầu cơ chủ chốt trên HNX, đồng thời cũng là những mã đạt giá trị khớp lớn nhất. VND bị chặn lại quyết liệt ở giá tham chiếu 11.5 trong hơn một giờ cuối phiên sáng. Điều thú vị là khối lượng treo bán ở tham chiếu với VND cực thấp, chỉ vài chục ngàn đơn vị nhưng bên mua mua mãi không hết. PVX cũng bị chặn ở mức 9.800 đồng, trên tham chiếu một giá với khối lượng thấp mà không thể giải quyết được. SCR, SSI, KLS cũng không khá hơn gì.
Toàn cảnh thị trường rơi vào trạng thái lình xình giao dịch rất ảm đạm và không có bên nào nổi trội trong phiên sáng nay. Tuy nhiên vẫn có một vài giao dịch đột biến hào hứng. Nhóm khoáng sản bên HSX và một vài mã cá biệt như SHN của HNX là ví dụ.
Gần như trọn bộ cổ phiếu khoáng sản sau chuỗi phiên trượt dốc dài đã được đầu cơ mạnh trở lại. Vẫn chưa chắc chắn về khả năng tạo đáy, nhưng rõ ràng các mã này luôn hấp dẫn nhưng người ưa rủi ro. KSS, KSA, BGM, KSH, KTB… đều kịch trần. Hầu hết những cổ phiếu này đã trả lại toàn bộ mức tăng của vài tháng trước và mức đáy cũ đã hấp dẫn dòng vốn đầu cơ quay lại. Có lẽ đa số đều nhìn vào đỉnh cũ cũng như mức tăng của sóng trước đó để kỳ vọng, hơn là nhìn vào mức giảm và tình trạng thanh khoản trong chiều giảm để quyết định.
SHN trên HNX tiếp tục được nâng đỡ bằng thông tin liên quan đến vấn đề nợ. Được chặn mua trần trên 1 triệu cổ phiếu, SHN đang cố gắng lấy lại thời hoàng kim của mình mặc dù đây mới là phiên căng trần thứ hai liên tục. Ẩn số với SHN lúc này là trong hơn 1 triệu cổ phiếu chặn mua trần kia có bao nhiêu là cầu thực kỳ vọng vào một tương lai có triển vọng?
Phiên sáng nay thị trường được hỗ trợ thêm bằng những thông tin khá tích cực, trong đó quan trọng nhất là khả năng hạ trần lãi suất thêm nữa. Việc hạ trần lãi suất không phải là mới, nếu thị trường có chờ đợi điều gì bất ngờ thì là mức độ hay thời gian. Tin lãi suất không còn đem lại nhiều hào hứng như trước vì thanh khoản không được cải thiện, thậm chí đang teo tóp dần.
Trong bối cảnh thanh khoản yếu như vậy, bất kỳ sự cân bằng nào cũng rất mong manh.