
Trong khi các cổ phiếu đầu cơ nóng trên HNX sáng nay có phần đuối sức thì các cổ phiếu lớn trên HSX đã trở lại “cuộc chơi” giúp thanh khoản tăng vọt.
Tổng giá trị khớp lệnh trên HSX trong phiên sáng nay tăng tới 39% so với phiên trước, đạt 862,4 tỷ đồng. Đây là phiên sáng mạnh mẽ nhất của HSX trong suốt 5 phiên gần nhất. VN-Index bật tăng 1,41% và Vn30-Index tăng 1,26%.
Vẫn có 5/30 của rổ VN30 giảm giá nhưng mức độ ảnh hưởng không lớn. Đáng kể nhất là MSN giảm 0,86%, tiếp đến là STB giảm 1,35%. PNJ, PVF và VSH cũng giảm giá nhưng khá nhẹ.
Cả VN-Index lẫn VN30-Index cho tới trước 11h vẫn trong cảnh ảm đạm và xu hướng chính là dập dình yếu. Rổ VN30 đột nhiên khởi sắc rõ rệt trong 30 phút cuối giúp sàn này mở rộng mức tăng đáng kể. Chỉ trong những phút này, VN-Index đã tăng thêm tới 0,51% và VN30-Index tăng thêm 0,68%. Độ rộng vủa VN30 cũng thay đổi rất nhanh, từ đa số cổ phiếu đứng tham chiếu chuyển thành tăng ồ ạt. Mức tăng rất mạnh và có ảnh hưởng lớn xuất hiện tại BVH, VCB, CTG, VIC, VNM, SSI, OGC, HVG, HPG, HAG và GAS.
Việc các cổ phiếu blue-chips “nặng nề” khởi sắc trở lại là bất ngờ vì mấy phiên trước nhóm này gần như bị bỏ rơi khi nhà đầu tư đổ xô vào các mã đầu cơ. Thanh khoản hôm qua của HNX tăng vọt trong khi HSX giao dịch rất bình thường. Việc quy mô thanh khoản của HSX tăng trở lại vẫn là nhờ các mã lớn giao dịch sôi động hơn. Cả 10 mã dẫn đầu sàn này về giá trị khớp lệnh đều nằm trong rổ VN30 trừ GAS.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn là một nhân tố quan trọng duy trì thanh khoản ở VN30, nhưng tỉ trọng của khối lượng mua vào so với tổng khối lượng giao dịch của rổ chỉ tăng khoảng 1% so với hôm qua, chiếm gần 16% toàn nhóm. Con số mua tuyệt đối trong phiên sáng tăng hơn 26%, nhưng tổng thể thanh khoản của VN30 cũng tăng tương đương. Các mã mua vào lớn vẫn là BVH, DPM, GAS, HAG, HPG, MBB, PVF, SJS, VCB, VIC.
Thanh khoản có sự cải thiện rõ rệt tại rổ VN30 chứng tỏ mức độ quan tâm đã quay trở lại sau khi các blue-chip này bị lấn át bởi tốc độ tăng giá quá mạnh của nhóm đầu cơ. Biểu hiện này đi cùng với sự chuyển biến khác lạ tại HNX.
Về điểm số, HNX có biên độ lớn hơn HSX nên các chỉ số cũng có mức tăng khá hơn. HNX-Index tăng 2,06% và HNX30-Index tăng 2% nhưng ảnh hưởng từ ACB là rất rõ. Mức độ cải thiện của HNX cũng trở nên đáng chú ý từ sau 11h, trùng với thời điểm ACB bắt đầu tăng tốc. Cổ phiếu này đã từ mức thanh chiếu bật tăng 2,2%.
Nhóm cổ phiếu đầu cơ lớn của HNX cũng đóng góp vào mức tăng điểm, nhưng diễn biến đáng chú ý nhất là sự hạ nhiệt của nhóm này. PVX sau ít phút đầu phiên giao dịch rất mạnh lên tới 7.300 đồng, tăng 4,29% so với tham chiếu đã suy yếu đi một chút. Ngay cả việc cổ phiếu này không còn duy trì được mức kịch trần của phiên trước cũng đã là dấu hiệu chững lại của cả nhóm đầu cơ. VND, SCR, BVS, SHS đều không còn sung sức như phiên trước.
Trong 5 cổ phiếu tạo thanh khoản hàng đầu trên HNX sáng nay thì ngoài SHB, còn lại đều là những mã đầu cơ quen thuộc: PVX, VND, SCR. Giao dịch khá “chùng” tạo điều kiện cho việc mua bán dễ dàng nhưng lại mất đi vẻ sung mãn.
Độ rộng của hai sàn tiếp tục ghi nhận tình trạng tăng giá diễn ra trên diện rộng. HSX có 67 mã trần và 125 mã tăng, HNX có 42 mã trần và 119 mã tăng. Số mã trần chủ yếu nằm ở các cổ phiếu đầu cơ nhỏ, trong khi có hiện tượng xả hàng khá mạnh ở các mã thanh khoản lớn. Phiên hôm nay hứa hẹn một mức thanh khoản rất tốt vì cơ hội mua bán đều lớn trên cả hai chiều.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.