Một đợt phục hồi khá tốt sau 11h đã đem lại kết quả ban đầu khả quan. Nhiều cổ phiếu quan trọng được đẩy qua tham chiếu.
VN-Index đã hồi xấp xỉ 0,86% kể từ đáy thấp nhất trong vòng 30 phút cuối. HNX-Index cũng phục hồi 0,88%. Tuy chưa phải là mức phục hồi đáng kể so với đà giảm từ đầu phiên, nhưng lực cầu bắt đáy cũng đã tạo hiệu ứng tâm lý ổn định, ngăn đà bán ra trên diện rộng.
HSX chốt phiên sáng vẫn ghi nhận 104 mã giảm giá và 80 mã sàn. HNX có 93 mã giảm giá và 76 mã sàn. Độ rộng như vậy vẫn tiêu cực, nhưng đã được cải thiện đáng kể so với thời điểm xấu nhất.
Phần lớn thời gian buổi sáng thị trường tiếp tục trải qua giai đoạn khó khăn khi lực cầu nâng đỡ rất yếu, trong khi người bán tiếp tục muốn thoát hàng. Phải ghi nhận rằng áp lực bán rẻ không còn ồ ạt như hai phiên trước, nhưng chủ đạo vẫn là ý định chạy giá tốt trong bất kỳ diễn biến tăng nào. Cả hai sàn trong gần 2 giờ đầu tiên đã xác lập tới hai bull-trap và nối tiếp sau đó là các đợt sụt giảm mạnh.
Ở các mức giá thấp hơn, cầu vào khá ổn định góp phần tiêu hóa đáng kể khối lượng bán và dần tạo lập được thế cân bằng. Đặc biệt ở những cổ phiếu đầu cơ thanh khoản tốt, Giá gần như được chốt giữ và không thể giảm thêm, đồng thời thanh khoản cũng yếu đi đáng kể. Đó là tín hiệu tích cực đối với tâm lý, khi người bán rốt cục cũng có sự bình tĩnh trở lại.
So sánh giữa hai chỉ số, VN-Index trải qua một buổi sáng rất khó khăn do ảnh hưởng quá lớn từ mức giảm giá của cả BVH lẫn VCB. MSN tuy tăng tốt nhưng không thể đủ sức bù đắp lại một BVH giảm sàn và VCB lao xuống sát đáy biên độ, đặc biệt khi VCB đã trở thành mã tác động mạnh nhất đến chỉ số. VN30-Index giảm nhẹ hơn vẫn là nhờ sự giới hạn tỉ trọng vốn hóa cấu thành chỉ số.
VCB tiếp tục có phiên thứ hai bị bán tháo cực mạnh và chỉ hai phiên giảm đã trả lại toàn bộ mức tăng từ đầu tháng 5. Mức hỗ trợ tương đương bình quân giá 20 ngày ở khoảng 33.700 đồng đã góp phần nâng đỡ giá cổ phiếu này. Việc hãm đà giảm của VCB và phục hồi nhẹ trở lại đã ảnh hưởng khá tích cực đến chỉ số.
Tuy nhiên, các mã đầu cơ vẫn là tín hiệu chính của dao động sáng nay. SSI trên HSX có giao dịch rất tích cực khi đảo chiều từ 21.800 đồng trở lại 22.200 đồng. HAG, STB cũng là những mã có dao động lớn và phục hồi tốt, phản ánh lực cầu mua đủ mạnh để đẩy lùi khối lượng bán lên các giá cao hơn. Trên HNX, VND giằng co quyết liệt ở giá 12.000 đồng và có lúc bị ép xuống 11.800 đồng nhưng sau đó vẫn phục hồi trở lại. PVX, PVS, VCG, KLS, ACB… đều giao dịch khả quan.
Thanh khoản của hai sàn sáng nay hơi thấp. HSX chỉ đạt 848,2 tỷ đồng, giảm tới 15% so với phiên trước. HNX đạt 367,7 tỷ đồng, giảm 18%. HNX-Index lúc chạm đáy, giảm khoảng 1,43% so với tham chiếu. VN-Index chịu ảnh hưởng của các mã vốn hóa lớn, giảm tới 2%.
Khả năng phục hồi trở nên cao hơn sau khi thị trường đã chứng kiến hai phiên sụt giảm rất mạnh mang màu sắc giải chấp. Vấn đề lúc này là thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt, mới chỉ dừng ở mức người bán hãm đà hạ giá. Các cổ phiếu phục hồi vẫn thiếu chắc chắn khi mới loanh quanh gần tham chiếu, còn xa mới đạt tới mức giá cao đầu giờ sáng. Thanh khoản cũng cần tăng thêm trong buổi chiều theo hướng tích cực, tức là người mua đổ tiền vào mua nhiều hơn, chứ không phải do người bán lại mất kiên nhẫn tháo hàng mạnh hơn. Tình trạng bán đổ bán tháo trong buổi chiều ở hai phiên trước không nên tái diễn khi thị trường đã tạm tìm được điểm cân bằng ngắn hạn.