
Thị trường cực kỳ ảm đạm sáng nay như thể chờ đợi những biến động lớn sẽ diễn ra trong buổi chiều, khi các quỹ ETF giao dịch “cú chót”. Thanh khoản rất thấp và các trụ cứ việc kéo điểm số xuống.
VN-Index chốt phiên sáng đã giảm 0,39% từ mức tăng cao nhất 0,21% đầu phiên. Độ rộng của HSX không tốt với 134 mã giảm/97 mã tăng. VN30 cũng đang giảm 0,44% và đầu phiên tăng 0,11%. Rổ này có 20 mã giảm/9 mã tăng.
Độ rộng của sàn nói chung và của rổ Vn30 nói riêng đều hẹp, cho thấy một diễn biến tiêu cực ở giá cổ phiếu. Các chỉ số tụt giảm là điều không tránh được. Trong số các trụ lớn nhất, chỉ có GAS là nhích nhẹ được 0,32% nhờ đúng 500 cổ phiếu khớp lệnh trong giao dịch cuối cùng.
Một số mã vốn hóa trung bình khác tăng là MWG tăng 2,34%, GMD tăng 0,74%, PPC tăng 4,29%, PVD tăng 0,79% thực ra không ảnh hưởng gì nhiều lên chỉ số.
Trong khi đó cả dàn blue-chip khác giảm mạnh. Đáng kể nhất là VNM đang giảm 0,84%, VCB giảm 1,39%, BID giảm 1,26%, MSN giảm 0,92%, BVH giảm 0,82%, VIC giảm 0,24%.
Hôm nay là ngày giao dịch cuối cùng của hai quỹ ETF trong kỳ đảo danh mục tháng 9. Tuy nhiên VNM – cổ phiếu được mua lớn nhất - vẫn rất trầm lắng. Khối ngoại mới mua vào 24.400 cổ phiếu VNM sáng nay trị giá chưa tới 3,5 tỷ đồng, trong khi vẫn bán 454.510 cổ phiếu, trị giá gần 64,5 tỷ đồng. Dĩ nhiên VNM có thể được mua rất lớn vào cuối giờ chiều nay, nhưng trước mắt, các quỹ nước ngoài khác vẫn đang xả lớn.
Trong khi phía mua, khối ngoại nói chung và quỹ ETF nói riêng chưa có động thái gì đặc biệt thì phía bán, các blue-chip đã bị xả nhiều. Ngoài VNM, còn có VCB, HPG, HAG, PVD, DPM, ITA, HNG, STB bị bán ra đáng kể.
Sàn HNX tuy ít bị khối ngoại giao dịch nhưng cũng rất ảm đạm. HNX-Index giảm tới 0,54% với 90 mã giảm/52 mã tăng. HNX30 giảm 0,88% với 15 mã giảm/6 mã tăng.
Khối ngoại hiện mới bán ra nhẹ ở PVS, trị giá rút ròng chỉ hơn 3,5 tỷ đồng trong tổng giao dịch 11,1 tỷ đồng. PVS vẫn bị ép giảm 2,01% so với tham chiếu. Các trụ lớn như ACB, SHB, PVS, PVI, VCG đang rớt giá trong khi phía tăng chỉ có VCS là đáng kể.
Điều đáng quan tâm nhất là thanh khoản thị trường phiên sáng cực kém. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn mới đạt 873,9 tỷ đồng, giảm 25% so với sáng hôm qua, trong đó HSX giao dịch giảm gần 20%, VN30 giảm 28%.
Thị trường trầm lắng một phần do nhà đầu tư tạm dừng giao dịch để chờ đợi phiên chiều, khi các quỹ ETF thực hiện giao dịch lớn. Hiện tại biến động giá rất khó lường do bước giá thay đổi. Sáng nay do cầu sụt giảm nhiều nên thanh khoản chung tuy nhỏ, giá vẫn rơi rất sâu. Hai sàn đang có gần 150 mã giảm tối thiểu 2% và khoảng 15 mã giảm sàn.
Thông thường các quỹ ETF sẽ thực hiện giao dịch vào đợt đóng cửa với quy mô lớn. Điều này đã xảy ra nhiều lần và không còn gây bất ngờ cho các nhà đầu tư trong nước. Hiện tượng đối ứng lệnh cũng thường diễn ra theo cả hai chiều: Những mã bị bán lớn sẽ được mua lớn và ngược lại. Các giao dịch đối ứng sẽ cải thiện đáng kể thanh khoản hôm nay. Vì thế, thanh khoản giảm phiên sáng chưa phải là điều đáng ngại.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.