Chứng khoán sáng 16/9: ETF “làm giá” cổ phiếu

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong biến động giá

VN-Index sụt giảm dần do đa số cổ phiếu yếu đi, bất chấp vài mã tăng tốt nhờ nước ngoài mua.
VN-Index sụt giảm dần do đa số cổ phiếu yếu đi, bất chấp vài mã tăng tốt nhờ nước ngoài mua.

Những tác động lớn từ các giao dịch của quỹ ETF đã thể hiện rõ nét trên thị trường sáng nay. Những mã được hỗ trợ bật tăng, trong khi những mã chịu ảnh hưởng xấu sụt giảm mạnh. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong biến động giá.

Nhìn tổng thể biến động của các chỉ số trong phiên sáng nay theo chiều giảm dần. Bất chấp những thông tin tích cực từ bên ngoài, toàn bộ sự chú ý của thị trường trong nước tập trung vào những động thái giao dịch của quỹ ETF sau khi công bố kết hoạch đảo danh mục.

Cuối tuần qua, quỹ Market Vector công bố loại SJS, PVF ra khỏi danh mục và thêm vào 2 cổ phiếu là DRC và SHB. Một số mã khác được thay đổi tỉ trọng như PPC, VCB… Ngay trong phiên đầu tiên kể từ sau khi công bố, hoạt động giao dịch đã được thực hiện và cả cầu nội lẫn cầu ngoại hè nhau đẩy giá, ép giá chóng mặt.

Không mất thời gian cho 15 phút dồn lệnh mở cửa, HNX với tiêu điểm là SHB là phép thử sớm cho khả năng biến động giá nhờ việc được đưa vào rổ cổ phiếu của quỹ. Không phụ lòng chờ đợi của nhà đầu tư, hoàn loạt các lệnh mua dồn dập xuất phát từ các tài khoản nước ngoài được tung vào SHB.

Chỉ trong 1 phút giao dịch đầu tiên, SHB đã chuyển nhượng tới gần 1,16 triệu cổ phiếu, giá bật tăng lên 6.900 đồng, tăng 6,15% so với tham chiếu. Trong 1 phút kế tiếp SHB giao dịch thêm 872.500 cổ phiếu nữa, giá tăng lên 7.000 đồng, áp sát giá trần.

Nhà đầu tư nước ngoài luôn mua một cách bất chấp giá, miễn sao đạt khối lượng cần thiết. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận sáng nay khối lượng bán ra ở SHB là cực lớn. Sức cầu đương nhiên rất cao, là tổng hợp của cả nhà đầu tư nước ngoài lẫn lực lượng trong nước ăn theo. 

SHB vẫn đang tăng giá rất tốt, thanh khoản dồi dào nhưng có vẻ như người mua muốn mua bao nhiêu có bấy nhiêu. Hiện tại tổng khối lượng đặt bán hai giá cao nhất 7.000 đồng và 71.000 đồng vẫn đang còn trên 10,74 triệu cổ phiếu. 

SHB đã khớp gần 17 triệu cổ phiếu và tính cả thỏa thuận là trên 18 triệu cổ phiếu. Trong số này nhà đầu tư nước ngoài mới mua vào 4,05 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 22% mà thôi. Điều này cho thấy một lượng rất lớn nhà đầu tư trong nước đang nhảy vào đu giá theo. 

SHB cho đến cuối tuần trước vẫn không có vẻ gì là tăng giá mạnh và giao dịch sôi động, dù thông tin được đưa vào quỹ ETF đã lan truyền từ lâu. Lượng hàng quá lớn thoát ra hôm nay đang tạo mối nghi ngờ cho thị trường. Nếu ai cũng nghĩ khối ngoại sẽ đẩy giá lên và cầu ăn theo cực lớn thì ai đang bán ra khủng khiếp như vậy?

HSX sáng nay cũng góp một cổ phiếu vào bữa tiệc tăng giá nhờ quỹ ETF: DRC. Một phút sau khi hệ thống giao dịch bắt đầu tiếp nhận lệnh, DRC xuất hiện 150.000 cổ phiếu được đặt mua ATO và đến trước thời điểm đóng lệnh, DRC có 350.000 cổ phiếu mua ATO, 107.000 cổ phiếu mua giá trần. DRC khớp mở cửa 462.790 cổ phiếu thì nhà đầu tư nước ngoài mua được 224.300 cổ phiếu, chiếm hơn 48%.

Như thế tại DRC cũng có hiện tượng tranh mua của nhà đầu tư trong nước. Sàn này giới hạn quy mô lệnh mua nên chắc chắn có độ trễ trong thời gian nhập lệnh và nhà đầu tư trong nước vẫn có cơ hội đua với khối ngoại.

Khác với SHB, DRC được đẩy giá mạnh hơn, liên tục các lệnh mua mới nhồi vào giá trần. Phía bán ra cũng khá mạnh, thậm chí còn vài phút đầu phiên ép bung được khối lượng dư mua trần. Tuy nhiên sức mua là quá lớn trong khi thanh khoản của DRC không cao như SHB. Người mua đã chốt chặn được giá trần với trên 718.000 đơn vị lúc này. Tính chung khối ngoại mua được 408.710 cổ phiếu, chiếm 51% khối lượng giao dịch sáng nay của DRC.

Ở phía ngược lại thì thảm kịch tiếp tục diễn ra tại PVF. Cổ phiếu này đã chính thức bị loại khỏi rổ ETF, nhưng cửa thoát đã đóng chặt đối với cả khối ngoại lẫn nhà đầu tư trong nước. Lượng hàng cầm cố chắc chắn cũng không thể thoát ra được nữa, dù khả năng “call margin” là rất cao. Khoảng 2,6 triệu PVF bị bán ATC và trên 4 triệu nữa ở giá sàn ngay trong phút đầu tiên HSX mở cửa.

PVF giao dịch trong tình trạng mất thanh khoản trầm trọng, làm nản lòng tất cả những ai đang sở hữu cổ phiếu này. Trong suốt cả phiên sáng, chỉ đôi lúc lẻ tẻ vài lệnh mua 100 cổ được tung vào, nhưng phía bán đang có tới trên 5,2 triệu cổ phiếu chờ thoát ra ở giá sàn. 

Nhìn chung các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài không tác động nhiều đến thị trường, nhưng tạo biến động rất mạnh ở các cổ phiếu cụ thể. PPC trên HSX đang giảm 5,37%, VCG trên HNX giảm sàn với hơn 1 triệu cổ phiếu bán sàn. SJS chỉ được giao dịch 15 phút cuối nên vẫn chưa rõ “số phận” sẽ ra sao. VCB tăng giá 2,45%…

Tính về khối lượng, quy mô mua vào của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường dĩ nhiên tăng cao trong sáng nay. Chưa có khối lượng bán ra ở HSX nên không rõ mức độ mua ròng đến đâu, nhưng chắc chắn là không nhỏ. Tuy nhiên khối lượng mua lớn chỉ tập trung ở những cổ phiếu được tăng tỉ trọng hoặc được đưa vào rổ như DRC, VCB, DPM hay SHB.

Do giao dịch chỉ mạnh ở các cổ phiếu cụ thể, lại không có tác động lớn đến thị trường nên biến động của các chỉ số lại không tốt. VN-Index đang giảm 0,07% do BVH, VNM, MSN giảm giá. Độ rộng của sàn này thu hẹp với 14 mã sàn, 78 mã giảm và 14 mã trần, 50 mã tăng. Rổ VN30 có 13 mã giảm, 8 mã tăng. Chỉ số của rổ này tăng nhẹ 0,14%.

Sàn Hà nội có SHB giao dịch mạnh mẽ khiến HNX-Index chỉ giảm 0,07% và HNX30-Index tăng 0,38%. Riêng cổ phiếu này đã có thể gánh cho hàng tá mã khác giảm giá. 

SHB giao dịch sáng nay tới 125,7 tỷ đồng, đóng góp trên 70% giá trị khớp kệnh của toàn sàn. DRC ở HSX cũng giao dịch khá mạnh nhưng chỉ đứng thứ 6 về giá trị, trong khi PPC, CSM dẫn đầu. HSX khớp lệnh 380,4 tỷ đồng, tăng 87% so với cuối tuần trước.

Bất động sản vẫn là kênh được dòng vốn lựa chọn

Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...

Dòng tiền “co lại”, thanh khoản cực thấp, khối ngoại rút ròng ngàn tỷ

Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy