Chứng khoán sáng 17/7: Thanh khoản rớt thảm

Các chỉ số giá chính ở sàn HSX vẫn chốt phiên sáng xanh điểm, riêng HNX sụt giảm đồng loạt. Thanh khoản là điểm nhấn tồi tệ

VN-Index biến động khá mạnh sáng nay do thanh khoản yếu nên giá phập phù - Ảnh: TVSI.<br>
VN-Index biến động khá mạnh sáng nay do thanh khoản yếu nên giá phập phù - Ảnh: TVSI.

Các chỉ số giá chính ở sàn HSX vẫn chốt phiên sáng xanh điểm, riêng HNX sụt giảm đồng loạt. Thanh khoản là điểm nhấn tồi tệ trong phiên này.

Cả hai sàn chỉ khớp lệnh 1.174,4 tỷ đồng, giảm 26% so với sáng hôm qua và rơi xuống mức thấp nhất 11 phiên. Riêng sàn HSX sụt giảm tới 30%, chỉ khớp được 889,9 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính khiến HSX sụt giảm thanh khoản rất mạnh là do CII không còn đột biến nữa. Cổ phiếu này chỉ giao dịch gần 40,8 tỷ đồng sáng nay, trong khi sáng hôm qua khớp 333,3 tỷ đồng. Giá CII cũng đang sụt giảm 2,57%.

Thanh khoản giảm là xu thế chung trong giao dịch tại HSX. Số ít cổ phiếu thanh khoản cải thiện đáng chú ý như FLC, HPG cũng không thể cải thiện được tình hình mà trái lại, làm trầm trọng thêm mức sụt giảm.

FLC đang dẫn đầu thị trường với quy mô giao dịch 73,5 tỷ đồng, HPG là gần 59,1 tỷ. So với sáng hôm qua, cả hai cổ phiếu này đều tăng thanh khoản gấp nhiều lần. Chỉ riêng FLC và HPG đã chiếm 15% giá trị sàn HSX.

Khoảng cách từ FLC và HPG đến các cổ phiếu đứng sau trong thang bậc thanh khoản là rất lớn. Chẳng hạn CII đứng thứ 3 chỉ giao dịch 40,8 tỷ, MBB đứng thứ 4 giao dịch 36,5 tỷ, SSI chỉ có 35,9 tỷ. Sáng nay HSX chỉ ghi nhận 9 cổ phiếu khớp lệnh từ 20 tỷ đồng trở lên, trong khi sáng hôm 15/7 là 20 mã. Hôm qua cũng chỉ có 11 mã trên 20 tỷ nhưng nhờ CII nên thanh khoản không giảm quá sốc.

Một điều trái ngược là thanh khoản suy yếu nghiêm trọng nhưng thị trường có dấu hiệu ấm hơn. VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,18% nhờ 103 mã tăng/75 mã giảm. Vn30 tăng 0,15% với 13 mã tăng/7 mã giảm.

Có thể thấy độ rộng tại HSX khá tích cực, nhưng điểm số lại không mạnh. Kể cả khi có nhiều blue-chips tăng, các chỉ số vẫn rất đuối. VN-Index lúc giữa phiên đã tăng tới 0,71% và VN30 cũng tăng 0,63%.

Sự trái ngược này có nguyên nhân từ thanh khoản. Đà tăng giá tốt đầu phiên giúp các chỉ số tăng cao nhưng không thể duy trì được do sức mua yếu. Đà giảm trong nửa cuối phiên sáng vẫn chưa tạo áp lực lớn hơn nên số mã còn giao dịch trên tham chiếu khá nhiều, nhưng nền tảng cầu thiếu vững chắc.

Chẳng hạn ngay trong rổ VN30, số mã tăng khá nhiều nhưng giá trị khớp lệnh vẫn giảm 38% so với sáng hôm qua. Chỉ vài mã tăng mạnh trong rổ này có được thanh khoản tốt như FLC, HPG, còn như DPM, BVH, GMD, HSG,  PPC thanh khoản rất kém.

Sàn HNX đi ngược chiều hoàn toàn so với HSX: HNX-Index giảm 0,35%, HNX30 giảm 0,24% do tác động của các cổ phiếu lớn. Rổ HNX30 chỉ có 8 mã tăng/14 mã giảm. Kể cả khi PVS tăng 0,36% thì lực kéo của số đông mã giảm vẫn lấn át. Thanh khoản của PVS cũng rất tệ, chỉ giao dịch chưa tới 7,5 tỷ đồng, đứng thứ 11 ở sàn này.

Hiệu ứng thanh khoản yếu ở HNX rõ hơn nhiều tại HSX. Chẳng hạn rổ HNX30 sụt giảm giá trị khớp lệnh tới 33% so với sáng hôm qua trong khi tổng thể HNX chỉ giảm hơn 9%. Độ rộng thu hẹp ở HNX30 được biểu hiện rõ ràng.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm giải ngân sáng nay. HSX chỉ còn được mua 70 tỷ đồng, thấp hơn sáng hôm qua khoảng 18%. Đang quen với những phiên sáng mua liên tục cả trăm tỷ, đây là mức giảm rất mạnh. Chỉ có 4 cổ phiếu được khối này giải ngân từ 5 tỷ trở lên là VIC, SSI, BVH, DPM.

Bất động sản vẫn là kênh được dòng vốn lựa chọn

Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...

Dòng tiền “co lại”, thanh khoản cực thấp, khối ngoại rút ròng ngàn tỷ

Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy