
Phiên sáng nay thị trường không quá sôi động nhưng đủ “ấm” với dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào rổ cổ phiếu lớn. Các chỉ số đều tăng điểm.
Chỉ số chứng khoán hẹp dành cho rổ cổ phiếu lớn đều tăng tốt hơn mặt bằng chung. VN30-Index trên HSX tăng 0,39% so với tham chiếu, trong khi VN-Index chỉ tăng 0,19%. HNX30-Index tăng 0,25% và HNX-Index chỉ tăng 0,1%.
Thanh khoản cả hai sàn sáng nay cũng tăng nhẹ với tỉ trọng vốn phần lớn nằm trong rổ cổ phiếu hẹp. HSX khớp 672,2 tỷ đồng thì rổ VN30 đóng góp 511,6 tỷ đồng, chiếm trên 76%. HNX khớp 92,9 tỷ đồng với 77% thuộc về rổ HNX30, tương đương 71,4 tỷ đồng.
Nhìn tổng thể độ rộng của HSX lẫn HNX đều cân bằng số tăng giảm, nhưng dấu hiệu tích cực hơn nằm ở nhóm cổ phiếu lớn. VN30 có 14 mã tăng và 5 mã giảm. HNX30 có 10 mã tăng và 4 mã giảm.
Đột biến về thanh khoản trên HSX hôm nay lại xuất hiện tại VIC. Riêng phiên sáng VIC đã khớp trên 3,35 triệu đơn vị, tương đương 213,5 tỷ đồng. Chắc chắn kỷ lục về thanh khoản mà VIC lập được hôm qua sẽ bị phá vỡ. Đang có những tay chơi lớn trong nước tham chiến ở VIC. Thông tin liên quan đến việc hợp tác với đối tác nước ngoài đã tạo sức hút lớn ở VIC. Nhà đầu tư nước ngoài không chiếm nhiều giao dịch với VIC trong những phiên vừa qua và sáng nay cũng không tham gia mua. Tuy nhiên lực mua của nhà đầu tư trong nước đã giúp giá tăng 0,78% so với tham chiếu, dù đầu phiên giảm gần 1,6%.
Trong 10 cổ phiếu thanh khoản dẫn đầu HSX sáng nay, đều thuộc rổ VN30 với hai gương mặt mới là PPC và PET. Không có cổ phiếu nào trong 10 mã này giảm giá và 6 mã tăng giá. Rổ này cũng không chịu nhiều ảnh hưởng của các mã lớn giảm giá. Đáng kể nhất chỉ có BVH, HSG, GMD, KDC. Mức giảm của các mã này cũng không mạnh. Ngược lại, số tăng giá trong rổ VN30 có nhiều cổ phiếu lớn như MSN, VIC, SSI, FPT, EIB, DPM.
HSX trong phiên sáng biến động khá mạnh. Sàn này có phần lớn thời gian là điều chỉnh với sức ép giảm giá ở hầu hết các mã lớn. Ngay cả MSN, VCB, VIC, VNM, CTG, DPM cũng có lúc giảm giá. Tuy nhiên điểm nổi bật là giao dịch rất bình tĩnh và khởi sắc dần về cuối phiên. Ảnh hưởng của sức mua khi giá giảm đã tạo nên lực đỡ khá tốt và từ sau 11h, giá hầu hết các mã lớn đều cải thiện về tham chiếu hoặc tăng giá.
Biến động trên HNX cơ bản cũng giống như HSX nhưng mức độ dao động thấp hơn. Đà giảm nửa đầu phiên ở HNX khá nhẹ. Mặc dù thanh khoản kém nhưng khối lượng bán ra cũng không cao nên giá không bị ép xuống quá lớn. Các mã đầu cơ chính như VND, SCR, KLS, PVX, VCG không giảm rõ rệt. ACB, SHB, PVS, những cổ phiếu lớn ảnh hưởng nhiều nhất tới chỉ số cũng không sụt giảm nhiều. Cuối phiên sáng ACB thậm chí còn tăng.
10 mã thanh khoản lớn nhất HNX cũng thuộc rổ HNX30 và có tới 6 mã tăng, không mã nào giảm giá. Dòng tiền đổ vào các cổ phiếu hàng đầu như VND, SCR, VCG, PVX đã giữ giá khá tốt.
Mức thanh khoản khá cao của thị trường sáng nay với tổng cộng trên 765 tỷ đồng hai sàn đã tạo độ ổn định cho giao dịch. Mặc dù cổ phiếu có dao động giảm nhưng hầu hết phục hồi tốt ở những mã thanh khoản cao. Thanh khoản được duy trì liên tục từ đầu tuần đến nay thể hiện mức độ tham gia đã nhiệt tình hơn nhiều so với tuần trước.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.