
Dòng vốn nói chung đã hạ nhiệt trong phiên sáng nay chứ không riêng gì khối ngoại. Không còn cảnh đua giá, mà là các giao dịch thận trọng. Mức độ hào hứng của hiện tượng đu sóng cùng khối ngoại đã giảm đáng kể.
Với quy mô giao dịch mua vào lớn, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục tác động đến giá theo hướng tăng. Tuy nhiên ở những cổ phiếu khối này giảm cường độ mua, đã không còn nhà đầu tư trong nước hăng hái lao vào tiếp sức như phiên trước.
Nổi bật trong giao dịch của HSX vẫn là DRC, cổ phiếu dự kiến sẽ được mua tổng cộng 14 triệu cổ phiếu theo ước tính của công ty chứng khoán Bản Việt. DRC tiếp tục tăng giá 2,2% cho đến lúc chốt phiên sáng, một nỗ lực tăng khá tốt. Khoảng 45,6 tỷ đồng đã được chuyển nhượng ở DRC với trên 1,2 triệu cổ phiếu.
Nhà đầu tư nước ngoài mua vào sáng nay với DRC 448.450 đơn vị, chiếm khoảng 37% giao dịch. DRC sau phiên tăng kịch trần hôm qua đã bắt đầu bị chốt lời, nhất là khi đầu phiên sáng nay lại tăng thêm 3,67% nữa. Ở mức 42.400 đồng, DRC đã ngấp nghé đỉnh cao cũ hồi giữa tháng 7 vừa qua.
Thanh khoản tăng mạnh, giá sụt giảm dần trong suốt thời gian giao dịch của phiên sáng là bằng chứng của áp lực bán ra tăng lên. Trong các cổ phiếu dự kiến được khối ngoại mua lớn, chỉ còn DRC hấp dẫn được dòng vốn đầu cơ trong nước hoạt động mạnh hơn cả. Xét về mức độ căng thẳng giá, những ai muốn mua DRC, thậm chí cả khối ngoại, đều thuận lợi hơn hôm qua. Thanh khoản rất dễ dàng nhưng lực mua đuối dần không phải là tín hiệu tốt.
Cổ phiếu đình đám nhất hôm qua là SHB trên sàn Hà Nội cũng cho thấy một toan tính lạnh lùng trong giao dịch của khối ngoại. SHB có thể được mua tới 47 triệu cổ phiếu, nhưng sau đợt mua đầu tiên hôm qua, hôm nay khối ngoại đã dừng hẳn giao dịch. Cả phiên sáng mới có 11.000 SHB được khối ngoại mua vào.
SHB đầu phiên không giữ được hưng phấn dù giá có tăng lên mức 7.000 đồng so với tham chiếu 6.900 đồng. Mức 7.000 đồng cũng là điểm cao mà hôm qua lực cầu đã không thể đẩy qua được. Thiếu vắng cầu ngoại, SHB sụt giảm thanh khoản nghiêm trọng, mới khớp được trên 4 triệu đơn vị. SHB đang giảm giá 1,45%, đưa không ít những nhà đầu tư quá hăng hái hôm qua vào vị thế lỗ ngay sau một phiên.
VCB là cổ phiếu được kỳ vọng sẽ dẫn dắt sàn HSX khi cũng nằm trong số các mã được mua lớn của quỹ ETF. VCB là blue-chips tăng rất khá trong nhóm vốn hóa hàng đầu. Lúc cao nhất VCB tăng 3,17% so với tham chiếu, nhưng hiện chỉ còn tăng 1,98%. Khối ngoại mua vào 380.860 VCB, chiếm 61% lượng giao dịch của cổ phiếu này.
PVD có mức độ ảnh hưởng giá thấp hơn VCB nhưng giá tăng 3,48%. Khối ngoại mới mua vào 88.600 cổ phiếu trong tổng số 297.120 cổ phiếu được giao dịch của PVD. Lực đẩy này không mạnh nhưng nhà đầu tư trong nước tham gia rất tích cực.
Phía ngược lại, PPC tiếp tục giảm giá 1,56% nữa và PVF đang rơi sàn với trên 4,1 triệu cổ phiếu bán sàn. VCG cũng chưa thoát được giá sàn, đang bị chặn bán 742.000 đơn vị.
Nhìn chung ở cả hai sàn sáng nay, nhà đầu tư nước ngoài không còn ham hố mua bằng được nữa. Lệnh mua vào từng chập và cũng chọn lựa giá kỹ càng hơn hôm qua. Thị trường vận động bình thường ngay cả ở những cổ phiếu được cho là “nóng cục bộ” như PVD, DRC hay VCB.
Mức độ tập trung của thị trường vẫn đang dồn vào những cổ phiếu trong tầm ngắm của các quỹ ETF. Giao dịch ở bộ phận còn lại cũng tương tự hôm qua, lình xình với thanh khoản thấp. Các cổ phiếu lớn của HSX đóng vai trò giữ nhịp và bình ổn thị trường, giúp VN-Index tăng nhẹ 0,29% dù độ rộng đã thu hẹp nhiều. VN30-Index tăng 0,34%.
Sàn Hà Nội giao dịch thiếu lực, cả về trụ lẫn thanh khoản. Ngoài VCG giảm sàn, thêm một số cổ phiếu đầu cơ nữa sụt giá mạnh: PVX giảm 6,06%, SCR giảm 1,92%, VND giảm 1,27%, BVS giảm 1,03%, SHS giảm 1,92%... HNX-Index giảm 0,9% và HNX30-Index giảm 1,08%.
Dấu hiệu suy yếu của thanh khoản sáng nay là rõ ràng. HSX mới khớp được 310,8 tỷ đồng, giảm 18%. Rổ VN30 giao dịch khá thất vọng, giảm 22%, mới đạt 209,3 tỷ đồng. Cường độ mua của khối ngoại suy yếu là nguyên nhân lớn nhất.
HNX không còn SHB tạo thanh khoản, đã sụt giảm tới 63% so với hôm, trở lại mức bình thường 66,2 tỷ đồng. HNX30 còn tệ hơn, giảm 67% về thanh khoản, đạt 52,5 tỷ đồng.
Với áp lực cân bằng danh mục khá lớn, thậm chí hàng chục triệu cổ phiếu phải mua vào, nhưng mới đến phiên giao dịch thứ hai, khối ngoại đã thay đổi chiến thuật, không còn mua bằng được nữa. Điều này khiến chiến thuật đu giá ăn theo của nhà đầu tư trong nước gặp rủi ro lớn. Nhiều cổ phiếu như SHB đã khiến không ít nhà đầu tư ghi nhận lỗ ngay lập tức.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.