Chứng khoán sáng 1/8: Cổ phiếu “họ” dầu khí làm loạn!

Không chỉ tăng giá mạnh, các cổ phiếu “đầu P” trên sàn Hà Nội sáng nay còn đóng góp lớn vào thanh khoản

VN-Index vẫn còn xanh chủ yếu nhờ VIC, BVH.
VN-Index vẫn còn xanh chủ yếu nhờ VIC, BVH.

Không chỉ tăng giá mạnh, các cổ phiếu “đầu P” trên sàn Hà Nội sáng nay còn đóng góp lớn vào thanh khoản. Nếu không có các cổ phiếu này giao dịch mạnh, thị trường sẽ có một phiên sáng sụt giảm với giao dịch rất ảm đạm.

HNX-Index chốt phiên sáng vẫn giảm 0,2% so với tham chiếu. Đây là kết quả bình thường của một độ rộng rất hẹp. Sàn này chỉ có 45 mã tăng nhưng 90 mã giảm. Rổ HNX30 có 20 mã giảm và 5 mã tăng. HNX30-Index cũng giảm 0,24%.

Mặc dù giá giảm trên diện rộng nhưng HNX vẫn còn những điểm sáng, tập trung vào các cổ phiếu “đầu P”. Những mã ấn tượng nhất của sàn này là PVS, PVX, PVC, PGS. Cả 4 cổ phiếu này đều tăng giá và xếp đầu trong số những mã thu hút dòng tiền tốt nhất sàn.

PVS tăng khá nhẹ 0,3% nhưng vẫn có ảnh hưởng tốt đến chỉ số nhờ mức độ vốn hóa vượt. PVS cũng là cổ phiếu giao dịch lớn nhất sàn này với 2,27 triệu đơn vị, tương đương 76,1 tỷ đồng giá trị. 

PVX là cổ phiếu có đột biến dữ dội sáng nay. Nhận được dòng tiền lớn bất ngờ, PVX giao dịch cực mạnh và có lúc khớp thẳng lên giá kịch trần. Hàng triệu cổ phiếu được tung ra ở mỗi bước giá chặn mua và chặn bán khiến PVX đạt thanh khoản tới gần 13,3 triệu đơn vị. Tuy nhiên do giá quá thấp nên lượng vốn đổ vào PVX thực tế chỉ hơn 60,7 tỷ đồng, còn kém PVS. Mặc dù vậy chắc chắn PVX đã lập kỷ lục mới về thanh khoản trong 34 phiên trở lại đây, giá đang tăng 4,65%.

Hai cổ phiếu “đầu P” còn lại là PVC tăng 3,76%, PGS tăng 0,3%. Tính chung 4 cổ phiếu nói trên đóng góp 180,4 tỷ đồng giá trị giao dịch cho sàn HNX, tương đương 61%. Tổng giá trị khớp lệnh của HNX sáng nay tăng vọt 76% so với sáng hôm qua, đạt 297,6 tỷ đồng hoàn toàn là nhờ các cổ phiếu này.

Giao dịch tại HSX kém hơn so với HNX, cả về động lực thanh khoản lẫn độ rộng. VN-Index tuy có tăng nhẹ 0,02% nhưng ghi nhận 116 mã giảm, 64 mã tăng. Rổ VN30 còn giảm 0,34% với 18 mã giảm, 3 mã tăng.

Giá trị khớp lệnh của HSX giảm 9% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 498,5 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch kém nhất trong tuần này.

HSX không có được các cổ phiếu nổi trội tạo thanh khoản như nhóm “đầu P” ở HNX. FLC vẫn là mã khớp lớn nhất với 81,5 tỷ đồng, nhưng các cổ phiếu còn lại đều giao dịch rất chậm. VIC đứng thứ hai chỉ khớp 25,4 tỷ đồng, FPT khớp 24,7 tỷ đồng, nghĩa là chênh lệch quá xa.

Đặc biệt rổ VN30 có một phiên sáng èo uột đáng thất vọng. Trước hết là giá giảm đồng loạt ở nhiều mã. Nếu không có VIC tăng 2,03% và BVH tăng 1,42% thì có lẽ mức giảm ở rổ này sẽ sâu hơn nhiều. VIC cũng là yếu tố chính giúp VN-Index vẫn còn le lói màu xanh dù thực tế đa số cổ phiếu mất giá.

Những cổ phiếu rơi giá sâu trong rổ VN30 sáng nay là CII giảm 0,94%, DPM giảm 1,64%, FPT giảm 1,39%, GMD giảm 0,57%, HCM giảm 1,17%, HPG giảm 1,74%, HSG giảm 1,15%, SSI giảm 0,79%, STB giảm 1,02%.

Về thanh khoản, ngay cả khi được cộng vào giao dịch nổi bật của FLC thì tổng giá trị khớp lệnh của rổ Vn30 sáng nay cũng chỉ có 286,5 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 6 phiên vừa qua. Trong số 14 cổ phiếu khớp lệnh được trên 10 tỷ đồng giá trị sáng nay, có 10 mã thuộc về rổ VN30 nhưng trừ FLC, không cổ phiếu nào quá được 26 tỷ đồng.

VN-Index chốt phiên sáng vẫn tăng nhưng thực tế là thị trường đã rơi vào nhịp điều chỉnh. Độ rộng thu hẹp với số lớn cổ phiếu mất giá là biểu hiện rõ nhất. 

Bất động sản vẫn là kênh được dòng vốn lựa chọn

Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...

Dòng tiền “co lại”, thanh khoản cực thấp, khối ngoại rút ròng ngàn tỷ

Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy