Số lớn nhà đầu tư dự đoán thị trường sẽ tiếp tục sụt mạnh trong phiên sáng nay và lực cầu bắt đáy đã tăng mạnh. Tuy nhiên người bán cũng không nhắm mắt cắt lỗ nên thị trường khiến cung cầu cân bằng ở nhiều mã.
Thị trường hôm nay không sôi động nhưng khá kịch tính. Dòng tiền bắt đáy chủ đạo chặn đỡ ở các bước giá dưới tham chiếu nhằm đón lõng một cú sụt mạnh. Lượng cung cũng co dãn tùy theo biến động giá và có một bộ phận cầu đánh lên trên tham chiếu, nhưng lực đẩy chưa đủ mạnh.
Biến động của các chỉ số khá rộng, đặc biệt trên sàn HSX khi cầu bắt đáy tập trung vào nhóm blue-chips đã bị xả hàng ồ ạt vài ngày qua. VN-Index và VN30-Index hình thành các sóng giảm và phục hồi rõ nét trong phiên. Cho đến cuối phiên sáng, đợt giảm thứ hai đang hình thành nhưng mức độ nhẹ. VN-Index chỉ giảm dưới tham chiếu 0,1% và VN30-Index giảm 0,27%.
Đợt đẩy lên đầu phiên rất nhẹ với mức thanh khoản kém. Có lẽ chỉ những nhà đầu tư quá nóng ruột mới chấp nhận mua vào ngay đầu phiên. Hai chỉ số của HSX nhích nhẹ qua tham chiếu trong thời gian rất ngắn và nhanh chóng sụt giảm trở lại. Đợt điều chỉnh giữa phiên mới thực sự là cuộc chiến cân não giữa người mua và người bán. Áp lực xả hàng tiếp tục dâng cao trong đợt giảm này khi người cầm cổ nhận thấy thị trường hồi với thanh khoản không đảm bảo. Ngược lại, một lượng cầu lớn chờ chực diễn biến sụt mạnh hơn mới tham chiến thực sự.
Hầu hết các cổ phiếu ở HSX cũng như HNX đều tạo đáy vào khoảng sau 10h. Biến động của nhóm cổ phiếu nóng đã điều chỉnh rất mạnh tuần trước phản ánh rõ nét tâm lý bắt đáy. REE, PPC, CSM, DRC, HSG đều nằm trong số 10 mã thanh khoản lớn nhất HSX và có biến động giá mạnh.
Kịch tính nhất là giao dịch tại PPC khi 7 phiên trước cổ phiếu này đã điều chỉnh giảm khoảng 14% và hôm qua giá giảm sàn. Phần lớn thời gian của nửa đầu phiên sáng nay, PPC tiếp rơi xuống sàn với mức giảm thêm 6,75%. Với mức chiết khấu khá lớn qua 8 phiên, PPC xuất hiện lực cầu bắt đáy rất mạnh. Khoảng 25,4 tỷ đồng đã được bên mua tung ra quét sạch 1,15 triệu cổ phiếu bán giá sàn, trong đó có cả giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài. Lệnh mua vào cực nhanh với khối lượng lớn đã kích động cầu gia tăng mạnh với cổ phiếu này. Từ mức sàn 22.100 đồng, PPC được kéo lên tận 22.800 đồng, trước khi sụt trở lại 22.200 đồng lúc tạm dừng.
Biến động giá này của PPC là hình mẫu phổ biến cho các cổ phiếu khác như REE, CSM, DRC, PET, HSG. Cầu bắt đáy đẩy giá phục hồi từ mức rất thấp, nhưng liền sau đó là khối lượng bán ra rất lớn lại ép giá giảm trở lại.
Không chỉ các cổ phiếu nóng nói trên có mức dao động cao, hầu hết cổ phiếu của HSX trong tình trạng tương tự dù mức độ tăng giảm có khác nhau. Người bán tuy không nhắm mắt cắt lỗ giá rất thấp từ đầu phiên, nhưng lại tranh thủ lúc giá hồi để thoát ra. Đây là chiến lược thường thấy khi họ đánh giá các cơ hội đảo chiều như vậy chỉ mang tính ngắn hạn và xu thế giảm sẽ còn tiếp diễn.
Tuy nhiên mức điều chỉnh của chỉ số trên HSX không lớn do cũng có sự phân hóa ở nhóm cổ phiếu vốn hóa cao. Rổ VN30 chốt phiên sáng vẫn có 16 mã giảm và 8 mã tăng. Trong số các cổ phiếu tăng, may mắn là có mặt những mã vốn hóa hàng đầu như MSN, PVF, PVD, PGD, VCB, VIC, VNM. Các cổ phiếu này tỏ ra mạnh hơn hẳn mặt bằng chung.
Yếu tố giao dịch của khối ngoại cũng có thể là một lực đỡ quan trọng. Khối này mua vào khá lớn tại PVD, VCB, VIC, HPG. Độ rộng của HSX nhìn chung cũng thể hiện sự phân hóa nhất định với 12 mã trần, 65 mã tăng và 11 mã sàn, 100 mã giảm. Trong nhịp điều chỉnh giữa phiên, gần như toàn bộ cổ phiếu đều từ ngưỡng tham chiếu trở xuống.
Sàn Hà Nội sáng nay sụt giảm mạnh hơn HSX nhưng phục hồi cũng yếu hơn. Không có cổ phiếu trụ đáng kể nào, HNX giao dịch tương đối trầm. Số tăng giá trong rổ HNX30 chỉ là 5 mã trong khi giảm là 12 mã. Các cổ phiếu lớn nhất như ACB, PVG, PVS, SCR đều giảm. Số tăng đáng kể chỉ có PVX và cũng chỉ là nhờ giao dịch kỹ thuật.
HNX-Index chốt phiên sáng vẫn giảm 0,73% và HNX30-Index giảm 0,72%.
Thanh khoản không thực sự mạnh là một lý do khiến giao dịch phiên này thiếu sôi động. HSX chỉ khớp được 663,5 tỷ đồng, giảm 12% so với phiên trước. HNX khớp 178 tỷ đồng, giảm 30%. Ngoài một chút đột biến ở FLC, thanh khoản của các mã hàng đầu như SHB, PVS, VCG, KLS, PVX, SCR đều kém hơn phiên trước.
Lực cầu bắt đáy trong sáng nay thể hiện khá rõ, nhưng có lẽ do giá không sụt mạnh như dự tính nên bên mua còn chần trừ. Chỉ một bộ phận nhỏ người mua đẩy giá lên cao và chưa đủ lực để thôn tính được khối lượng cần thoát ra. Tuy nhiên thị trường đã có sự phân hóa và nhiều mã đang trong trạng thái cân bằng cung cầu, áp lực giảm thêm là thấp.