Sau phiên bùng nổ mua vào thứ 6 tuần trước, cầu ngoại đã suy giảm đáng kể trong phiên sáng nay khiến động lực mua giá cao không còn.
Cả hai sàn vẫn có khoảng 45 phút đầu tiên giao dịch bùng nổ về giá. Hầu hết cổ phiếu đều tạo đỉnh cao mới trong thời gian này trước khi suy yếu dần trong thời gian còn lại. Quán tính của phiên tăng cuối tuần trước đã tạo ra một bull-trap khá lớn trong sáng nay và càng về cuối giờ, tâm lý càng suy yếu. Người mua đã quay sang thận trọng khi nhận thấy dòng tiền không được cải thiện như trước.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn trong buổi sáng cũng tương tự hôm thứ 6 tuần trước. HSX đạt 587,8 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ hơn 4%, trong khi HNX đạt 253,6 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 5%. Nếu chỉ so sánh về giá trị khớp, phiên sáng nay không chênh lệch nhiều so với sáng thứ 6, nhưng điều khác biệt có lẽ sẽ đến vào buổi chiều. Thứ 6 tuần trước cũng có một buổi sáng bình thường và sự bùng nổ chỉ diễn ra trong buổi chiều. Tính theo tỉ lệ thì giá trị khớp chiều thứ sáu lần đầu tiên chiếm trên 50% giá trị khớp cả phiên.
Để thanh khoản đạt xấp xỉ phiên trước, chiều nay cả hai sàn phải có mức giao dịch sôi động hơn. Điều này là tương đối khó nếu căn cứ vào tình trạng cẩn thận quá mức trong buổi sáng. Thiếu vắng động lực đánh lên của nhà đầu tư nước ngoài, các cổ phiếu dẫn dắt đều đạt mức thanh khoản thấp và suy yếu dần.
Nổi bật trên HSX là SSI, một trong những mã hiếm hoi còn được khối ngoại mua vào với khối lượng tuyệt đối lớn, khoảng 665.000 đơn vị, chiếm gần 41% thanh khoản trong buổi sáng. Tuy nhiên giá của SSI không thực sự mạnh như phiên trước, đã giảm dần từ 22.700 đồng lúc cao nhất về 22.300 đồng lúc tạm nghỉ. Vẫn chưa có số liệu bán của khối ngoại với SSI, nhưng áp lực cung là lớn.
Trên HNX, cả PVX lẫn VCG đều suy yếu rõ rệt. PVX mới được mua vào 1.700 cổ, quá nhỏ so với mức khớp trên 3,7 triệu cổ. PVX đầu giờ cũng được đẩy lên rất mạnh, đạt 11.100 đồng lúc hơn 9h, nhưng hiện đang bị chặn bán ở 10.700 đồng. VCG không được giao dịch cổ nào từ tài khoản ngoại và giá đứng mức 12.900 đồng, giảm 1,53% và nếu so với mức cao nhất 13.500 đồng, thậm chí mức giảm lên đến 4,4%.
Trong nhóm VN30 sáng nay, cũng có nhiều cổ phiếu được mua nhiều tính theo tỉ lệ tương đối, như DPM, DIG, ITA, MBB, PVF nhưng do thanh khoản chung không cao khối lượng mua tuyệt đối cũng thấp. STB không còn mức thanh khoản khủng nữa và giá đang tăng 2,33%, nhưng cũng không xuất hiện cầu hàng triệu đơn vị. REE được kéo lên sát trần trong ít phút và hiện đang giảm xuống dưới một bước giá so với trần. Những đầu tàu thanh khoản này yếu đi phần nào khiến tâm lý nói chung chùng xuống.
Động lực tăng giá hôm nay không mạnh và không bền, có lẽ do thiếu vắng lượng cầu “máu lửa” của cả khối nội lẫn khối ngoại. Giao dịch trở nên chậm chạp và buồn ngủ từ sau 10h30, thậm chí ngay cả PVX sáng nay cũng mới khớp được hơn 41% so với mức giao dịch hôm qua. Sự hưng phấn tan biến khá nhanh mà thay vào đó là sự cẩn trọng chọn giá càng khiến nhà đầu tư nghi ngờ về phiên đánh lên thứ 6 tuần trước.
Cả 3 Index trong buổi sáng vẫn duy trì được sắc xanh nhưng mức độ tăng đã giảm tương đối nhiều. VN-Index tạm dừng với mức tăng 0,55% so với tham chiếu, và giảm 0,87% so với đỉnh. HNX-Index tăng 0,29% so với tham chiếu và giảm 1,15% so với đỉnh. VN30-Index tăng 0,52% so với tham chiếu, giảm 0,77% so với đỉnh.
Độ rộng của HSX khá tốt với 21 mã trần và 121 mã tăng giá, trong khi chỉ có 53 mã giảm và 13 mã sàn. VN-Index không tăng được tương xứng độ rộng này do khá nhiều mã lớn đứng giá như CTG, DPM, EIB, FPT, KDC, VIC, QCG trong khi SJS, VNM, PNJ, MSN, HAG giảm giá. Ngược lại, HNX-Index phản ánh khác sát diễn biến khi số tăng chỉ tương đương số giảm.
Có hai điểm đáng chú ý trong sáng nay. Thứ nhất là thanh khoản chưa đủ để duy trì đà tăng giá. Điều này trùng hợp với lực cầu của khối ngoại yếu đi rõ rệt. Thứ hai là tâm lý đột nhiên từ hưng phấn chuyển sang thận trọng chứng tỏ nhà đầu tư không còn cảm giác “bồng bột” trong các quyết định nữa, ngay cả khi thị trường có một phiên tạo đà tích cực trước đó.