
Thị trường chỉ phục hồi nhẹ trong sáng nay do thiếu đi các cổ phiếu dẫn dắt nổi bật. Thêm nữa thanh khoản bất ngờ sụt giảm mạnh.
VN-Index chốt phiên sáng đang tăng 0,32%, VN30-Index tăng 0,24%. HNX-Index giảm 0,35% và HNX30 tăng 0,2%.
Hai rổ blue-chips ở hai sàn không làm tốt nhiệm vụ đẩy điểm số rõ rệt hơn, do hầu hết đều tăng rất nhẹ. Sàn HSX có GAS tăng khá nhất với 1,56% trên tham chiếu, nhưng lại không thuộc rổ VN30. BVH tăng 1,6%, VCB tăng 0,93%, MSN tăng 0,74% là các mã duy nhất còn lại trong nhóm trụ tăng.
Các blue-chips tầm trung mạnh hơn, nhưng tác động lên điểm số cũng không nhiều: HPG tăng 3,2%, HCM tăng 0,94%, HSG tăng 3,82%, NT2 tăng 1,46% là những mã nổi bật nhất.
Điều đánh chú ý là thanh khoản có dấu hiệu sụt giảm rất mạnh, ở cả toàn sàn HSX và thị trường, cũng như ở riêng nhóm VN30. Trong số các mã tạo thanh khoản lớn nhất gần đây, sáng nay chỉ sót lại HPG. Cổ phiếu này giao dịch gần 137,6 tỷ đồng, gấp 3 lần mã đứng thứ 2 là KBC. HPG chiếm gần 10% giá trị thị trường, 12,3% giá trị sàn HSX và 24,5% giá trị rổ VN30.
Trong khi đó, tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường phiên sáng sụt giảm 18% so với phiên trước, chỉ đạt 1.415,4 tỷ đồng. Giá trị sàn HSX giảm 14% và giá trị rổ VN30 giảm 2%. Rổ VN30 tuy giảm ít, nhưng chủ yếu là do HPG giao dịch tăng gấp rưỡi sáng hôm thứ Sáu vừa rồi.
Sàn HNX sáng nay cũng có thanh khoản khá đuối. Toàn sàn khớp lệnh 298,8 tỷ đồng, giảm 29% so với phiên trước. Rổ HNX30 giảm hơn 11%. 4 cổ phiếu duy nhất ở sàn này giao dịch trên 20 tỷ đồng là VCG, AAA, PVS, SCR chiếm luôn 33% giá trị thị trường.
Trong khi các blue-chips có dấu hiệu chững lại thì các cổ phiếu vốn hóa trung bình lại có dấu hiệu mạnh lên. Chỉ số VNMidcap đang tăng 0,65%, mạnh nhất trong các chỉ số của HSX. Chỉ số Smallcap chỉ tăng được 0,25%. Tuy nhiên thanh khoản chảy vào các cổ phiếu vốn hóa trung bình cũng không lớn. Rổ Midcap chỉ giao dịch hơn 20% giá trị khớp lệnh của sàn, rổ VN30 vẫn chiếm trên 50%.
Độ rộng thị trường sáng nay khá tích cực ở HSX nhưng lại kém ở HNX. Cụ thể, HSX chốt phiên sáng với 132 mã tăng/86 mã giảm, VN30 có 19 mã tăng/9 mã giảm. Trong khi đó HNX chỉ có 76 mã tăng/82 mã giảm, HNX30 có 12 mã tăng/11 mã giảm.
Mặc dù các cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ khá mạnh về giá, nhưng cũng không nóng như cách đây 2 tuần. Rất hiếm cổ phiếu tăng hết biên độ mà có thanh khoản lớn như TSC, HAR, LDG, OGC, SVN.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giao dịch ít, chủ yếu qua thỏa thuận với một số blue-chips như VIC, VNM, GMD. Giao dịch khớp lệnh đa phần là nhỏ. Khối lượng mua ròng lớn nhất là HPG, FLC, VTO, BID. Bán ra nhiều là OGC, VNE, BCG.
Với mức tăng 2,1% ở VN-Index sáng nay, chỉ số đã lấy lại gần hết mức giảm của phiên cuối tuần trước. Tuy nhiên thanh khoản rất yếu vả bản thân các blue-chips cũng không thu hút được dòng tiền nhiều như tuần trước. Nếu phiên chiều nay không được cải thiện, hôm nay có thể sẽ là ngày thanh khoản sụt giảm nhiều.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.