
Những đợt đẩy giá ở nhóm cổ phiếu dầu khí sáng nay nhanh chóng bị nhấn chìm trong áp lực xả tăng cường. Thị trường bất ngờ suy yếu rõ rệt hơn khi cả dầu khí lẫn chứng khoán đều sụt giảm.
Sau phiên giao dịch bán ra rất mạnh hôm qua, khả năng đảo chiều phục hồi rất dễ xảy ra ở nhóm cổ phiếu dầu khí. Quả thực các mã này đều rơi nhẹ thêm một nhịp đầu phiên và sau đó tăng mạnh. Lực cầu bắt đáy đã được dẫn dụ thêm nhảy vào mua, thậm chí là đua giá khá cao ở nhiều mã.
PVS lúc gần 10h30 được kéo lên tận 44.100 đồng, tăng khoảng 1,4% so với tham chiếu. Đợt đẩy giá này tạo ấn tượng rằng nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Tuy nhiên áp lực xả lập tức xuất hiện rất nhanh và chỉ trong hơn 30 phút, giá lại rơi trở về 42.600 đồng. PVS chốt phiên sáng ở mức 43.000 đồng, giảm 1,15% so với tham chiếu. Khối lượng giao dịch khá cao, đạt 3,76 triệu cổ, tương đương 162,5 tỷ đồng.
Khối ngoại quay lại mua lớn ở PVS cũng là nguyên nhân khiến giá có biến động mạnh. Khối này mua khớp lệnh gần 1,2 triệu PVS.
PVC được kéo lên thậm chí còn mạnh hơn cả PVS. Mức giá cao nhất PVC đạt được sáng nay là 41.700 đồng, tương đương trên tham chiếu 2,21%. Thậm chí đỉnh cao này còn hai lần đạt tới chỉ trong vòng một tiếng từ 9h30 đến 10h30. Hai lần sóng tăng xen kẽ nhau nhưng rốt cục giá chốt phiên sáng chỉ là 39.700 đồng, giảm 2,7% so với tham chiếu.
Hầu hết các cổ phiếu dầu khí đều có dao động giống nhau do ảnh hưởng theo nhóm ngành, nhất là khi hai mã dẫn dắt là PVS và PVC được đẩy giá. PVG, PVX, PVB, PVE đều kết thúc nhịp tăng giá bằng mức giảm khá mạnh.
Cùng với nhóm dầu khí, các cổ phiếu chứng khoán sáng nay cũng bắt đầu điều chỉnh sau phiên tăng quá mạnh hôm qua. Đồng loạt các cổ phiếu đều giảm với thanh khoản tương đối thấp.
Giao dịch lớn nhất trong nhóm vẫn là SSI, khớp gần 2,7 triệu cổ, tương đương 82,8 tỷ đồng. SSI bị bán khá nhiều, có lúc giảm 1,94% so với tham chiếu. Đến cuối phiên mức giảm này được thu hẹp lại còn 1,29%. Nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào mua SSI rất mạnh với 724.170 đơn vị, đều ở các mức giá thấp.
Trên sàn HNX, KLS giao dịch dẫn đầu nhóm với 2,66 triệu cổ, đạt 35,7 tỷ đồng. KLS giảm giá 3,65%.
Tất cả các cổ phiếu chứng khoán sáng nay đều điều chỉnh ở mức độ khác nhau: HCM giảm 1,45%, VND giảm 3,93%, BVS giảm 3,28%, SHS giảm 4,58%, ORS giảm 6,25%, VDS giảm 7,14%, APS giảm 5,71%...
Độ rộng của hai sàn đã thu hẹp lại rất đáng kể và tâm lý yếu ớt khi không còn nhóm cổ phiếu nào dẫn dắt thị trường. Giao dịch cũng không thể sôi động được khi đà giảm diễn ra quá rộng. HSX ghi nhận 60 mã tăng, 140 mã giảm. HNX có 59 mã tăng, 131 mã giảm.
Đặc biệt cả hai rổ blue-chips ở hai sàn đều giao dịch không tốt trên bình diện chung: VN30 giảm 0,33% do 17 mã tăng, 7 mã giảm. HNX30-Index giảm 1,03% với 14 mã giảm, 7 mã tăng.
Vẫn có một vài cổ phiếu giao dịch mạnh trên thị trường nhưng chỉ là hiện tượng cá biệt. HAG ở HSX là ví dụ. Bất ngờ tăng 3,77% do nhận được nguồn vốn rất lớn vào mua, HAG lập kỷ lục thanh khoản trong 7 tháng với 8,25 triệu cổ phiếu riêng sáng nay, tương đương 204,9 tỷ đồng. HAG đang dẫn đầu toàn thị trường về quy mô, giá tăng 3,77%.
MSN, PPC, VCB là ba cổ phiếu khác tăng giá khá tốt trong rổ VN30. Đặc biệt MSN tăng 1,82%, VCB tăng 0,74% đã giảm xóc nhiều cho chỉ số khi VIC giảm 0,92%, GAS giảm 0,84%, BVH giảm 1,37%.
Nhà đầu tư nước ngoài im lặng bất ngờ trên thị trường sáng nay, rất ít cổ phiếu được giao dịch. Đáng kể chỉ có PVS, SSI, HPG và VSH. Thanh khoản thị trường sụt giảm 34% về giá trị so với phiên sáng hôm qua, đạt 2.198,3 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.