
Mặc dù lúc chốt phiên sáng, các chỉ số hai sàn vẫn xanh nhẹ, nhưng độ rộng thu hẹp đáng kể. Mặt khác xu thế biến động giá chính của phiên vẫn là điều chỉnh.
VN-Index đang dừng ở mức 575,28 điểm, tăng 0,08%. VN30-Index tăng 0,02%, HNX-Index tăng 0,22% và HNX30-Index tăng 0,31%.
Mức tăng điểm số này là sự phục hồi nhẹ khi thị trường chứng kiến một đợt trượt dốc chậm rãi suốt từ lúc mở cửa. VN-Index cao nhất đầu phiên tăng 0,74%, VN30-Index tăng 0,58%, HNX-Index tăng 0,87% và HNX30-Index tăng 1,22%.
Thị trường mở cửa phiên đầu tuần với mức độ thận trọng tăng cao. Mặc dù ít phút đầu phiên điểm số khá mạnh, nhưng thanh khoản suy giảm đáng kể và độ rộng không tốt. Hầu hết cổ phiếu chỉ đứng tham chiếu trong khi một số ít cổ phiếu lớn vẫn tăng như VIC, VCB, GAS. Yếu tố điểm số không bộc lộ đúng bản chất thận trọng.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục nổi lên khá tốt mặc dù đã có sự phân hóa đáng kể. VCB sau ít phút tăng bắt đầu bị chốt lời mạnh. Giá từ chỗ tăng 2,48% thành giảm 1,38%. Những phút cuối phiên VCB được bắt đáy nhẹ, nhưng mức giảm vẫn còn 0,83%. Cổ phiếu này như vậy đang trượt sang phiên giảm thứ 3 liên tục.
Những mã ngân hàng còn lại vẫn đang trong trạng thái giằng co tăng giá. CTG tăng 2,61%, BID tăng 1,85%, STB tăng 1,09%, MBB tăng 0,71%, EIB tham chiếu. Với mức tăng khá này, nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn là nền tảng tốt nhất cho thị trường.
Tuy vậy có thể thấy sức mạnh của đà tăng đã không còn được như trước ở tất cả các cổ phiếu. CTG thực chất đã phải lùi giá từ mức tăng 3,92%. BID cũng mất đúng một nửa mức tăng so với đỉnh cao nhất buổi sáng. Mặt khác thanh khoản ở các cổ phiếu ngân hàng “mất hút” cho thấy dòng tiền không thực sự mạnh.
Sàn HSX chốt phiên sáng với 101 mã giảm/72 mã tăng. Rổ VN30 có 11 mã giảm/9 mã tăng. Độ rộng thu hẹp lại thể hiện lực bán ra rộng mặc dù điểm số vẫn được nâng đỡ từ các cổ phiếu ngân hàng. VIC cũng là cổ phiếu trụ quan trọng nhất ở HSX, đang tăng 0,85%.
Sàn Hà Nội cân bằng hơn HSX về độ rộng, đồng thời điểm số cũng tốt hơn do sức mạnh giá ở các mã lớn. HNX ghi nhận 68 mã tăng/67 mã giảm, rổ HNX30 có 8 mã tăng/8 mã giảm. Hai chỉ số chính ở sàn này tăng khá nhờ SHB, SHS, PVC, PGS, KLS, ACB tăng vượt trội cả về giá lẫn vốn hóa.
Thị trường sáng nay thực sự trầm lắng và thiếu đi các nhân tố đột biến. Một bất ngờ nhỏ là DPM có lúc rơi xuống tận giá sàn do những rắc rối liên quan đến giá mua khí và cách tính thuế VAT mới. Tuy nhiên thực tế việc giảm sàn của DPM là do cung cầu tại một thời điểm hơn là lượng hàng xả lớn.
DPM chốt phiên sáng đang giảm 4,02%, mạnh nhất trong số các blue-chips ở HSX. Đợt rơi giá xuống mức sàn DPM khớp rất ít, đúng ra là chỉ có trong một giao dịch. Cầu lập tức vào mua lập lại cân bằng ở vùng giá thấp, giúp chặn đà giảm ở cổ phiếu này.
Mặc dù vậy nhu cầu thoát ra ở DPM vẫn là hiện hữu. Cổ phiếu này đã giao dịch 2,27 triệu đơn vị trong phiên sáng, tương đương 70,6 tỷ đồng. Đây chắc chắn là mức thanh khoản lớn nhất trong 4 phiên.
Tình trạng nguội lạnh của thị trường cũng thể hiện rất rõ ở cả các cổ phiếu đầu cơ nhỏ. Rất ít mã duy trì được sức nóng cần thiết như TSC, AGR, vài mã còn lại thanh khoản quá kém.
Điểm nữa là thanh khoản thị trường sụt giảm 13% so với phiên trước, khớp lệnh 1.138,8 tỷ đồng, kém nhất trong 7 phiên sáng gần đây. Điều này trái ngược với xu thế tăng mua của nhà đầu tư nước ngoài: Rổ VN30 xuất hiện PPC, KDC, DPM, CII, BVH được mua lớn. Khối ngoại chiếm khoảng 6% thanh khoản của rổ này, tương đương gần 1,3 triệu cổ. Lượng mua này tăng 50% so với phiên sáng hôm thứ Sáu trong khi thanh khoản toàn rổ lại giảm gần 15%. Sàn Hà Nội cũng có SHS, VCG, KLS, VND được mua tốt.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.