
Phiên sáng nay thị trường đã đạt một nhịp độ giao dịch hiếm có với quy mô khớp lệnh tăng gần 40%. Chỉ tiếc là giá không có chuyển biến thực sự rõ rệt.
VN-Index chốt phiên sáng may mắn lắm mới tăng 0,19% trong vài phút cuối. VN30-Index tăng nhẹ 0,03%. HNX-Index tăng 0,09% và HNX30-Index tăng 0,41%. Vẫn có khá nhiều cổ phiếu đột biến về giá lẫn thanh khoản, nhưng mặt bằng chung là giao dịch đẩy giá kém. HSX vẫn có 6 mã sàn, 100 mã giảm trong khi chỉ có 26 mã trần, 70 mã tăng. HNX cũng có 17 mã sàn, 82 mã giảm với 11 mã trần, 69 mã tăng.
Bất ngờ lớn nhất sáng nay là mức độ thanh khoản đạt ngưỡng cao nhất trong 11 phiên với 1.395,4 tỷ đồng cả hai sàn, tăng gần 40% so với hôm qua. Trong đó HSX khớp 943,9 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 54% và HNX khớp 451,5 tỷ đồng, tăng 17%.
Tạo thanh khoản chính cho HSX vẫn là nhóm VN30 và thêm một số mã nhỏ khác. Khối lượng khớp lệnh của rổ VN30 sáng nay đã tăng hơn 58% so với phiên trước. Góp mặt những cổ phiếu đột biến về giao dịch là REE, MBB, HAG, DRC, PVF… Tuy nhiên những cổ phiếu nhỏ khác mới thực sự tạo nên giá trị khớp lệnh lớn như vậy.
Dẫn đầu HSX là ITA, khớp trên 63 tỷ đồng. LCG, KBC, PXS, BMC cũng giao dịch đột biến so với phiên hôm qua. Trong 10 mã đạt giá trị khớp lệnh cao nhất HSX, chỉ có REE, MBB, SSI, HPG là đứng tham chiếu, còn lại đều tăng giá.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại rổ VN30 sau nửa đầu phiên tỏ ra chậm chạp, đã tăng tốc trở lại rất tốt. Đáng chú ý nhất là MBB được mua vào 1,54 triệu đơn vị, chiếm gần 56% tổng lượng khớp của cổ phiếu này. Tuy giao dịch lớn như vậy nhưng khối ngoại không đẩy giá vượt qua được mức tham chiếu.
Nhờ có giao dịch tại MBB, khối lượng mua vào của khối ngoại sáng nay trong rổ VN30 đã tăng 42% so với phiên trước và tiếp tục duy trì được thị phần hơn 16% trong tổng mức thanh khoản của rổ. Tuy nhiên khác với hôm qua, do MBB đã “gánh” phần lớn khối lượng mua vào nên các cổ phiếu còn lại, tỉ trọng giao dịch mua lại tương đối thấp. BVH, GAS, HAG, HPG, OGC, PVF, VCB là những mã được mua vào lớn nhất.
Mặc dù thanh khoản của HSX rất cao nhưng phần lớn thời gian giao dịch, cả hai chỉ số của sàn này lại nằm dưới mức tham chiếu. Những đợt phục hồi xen kẽ đợt giam trong phiên chỉ đẩy chỉ số lên trên tham chiếu trong thời gian ngắn. Các cổ phiếu lớn cũng xuất hiện nâng đỡ như VNM, BVH, HAG, VIC nhưng không cưỡng lại được tình trạng giảm giá quá rộng ở những mã còn lại. 14/30 mã của rổ VN30 giảm giá và may mắn là MSN, MBB, HPG, KDC, OGC, SSI không giảm, nếu không sàn này còn bị ảnh hưởng lớn hơn.
Trên sàn Hà Nội, tình trạng giằng co cũng diễn ra tương tự, nhưng còn có một số mã đáng chú ý. PVX là một cổ phiếu như vậy khi có thời điểm đột biến tăng tới 5,19% so với tham chiếu. Các cổ phiếu lớn của HNX không có sự đồng thuận nên chỉ số không phục hồi rõ nét. ACB, SHB, PVS – 3 cổ phiếu vốn hóa đáng kể nhất sàn đều giảm giá trong khi VND, VCG, KLS bị ép chặt ở tham chiếu nến sàn này thiếu lực.
Giao dịch của khối ngoại trên HNX gần như không có, chỉ xuất hiện bán tại SCR là đáng kể. Ngoài ra có một giao dịch thỏa thuận mua tại KLS khoảng 255.000 đơn vị.
Trong khi các cổ phiếu lớn tiếp tục bị bán mạnh thì một số cổ phiếu nhỏ vẫn đi đường riêng. AVF, BMC, HLA, KBC, KSA, PXS, VID, VNA, VOS, VST vẫn được chặn mua trần hàng trăm ngàn đơn vị, dù giá trị quy đổi của khối lượng đó chỉ khoảng vài tỉ đồng.
Thanh khoản tăng rất mạnh sáng nay là biểu hiện rõ nét của dòng tiền vào ở mức cao hơn so với hôm qua. Tuy nhiên áp lực thoát ra cũng tăng lên tương ứng và thị trường rơi vào trạng thái giằng co. Tình trạng này có thể được phá vỡ trong chiều nay và nếu vậy, hôm nay sẽ là một phiên có mức thanh khoản rất đáng chú ý.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.