
Giao dịch phiên sáng nay uể oải như thể thị trường đã mất phương hướng. Mặc dù khối ngoại vẫn mua vào nhưng thanh khoản sụt giảm mạnh.
Tốc độ giao dịch chậm chạp một cách mệt mỏi, cộng với hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” kéo dài khiến tâm lý hoài nghi lên cao. Có thể nói GAS, VIC và muộn hơn là BVH, VNM là 4 trụ cột duy nhất làm đẹp các chỉ số sàn HSX mặc dù phần lớn thời gian đa số cổ phiếu là giảm giá.
GAS khởi động cực nhanh và chỉ dừng ở tham chiếu trong vài phút trước khi bứt phá cực mạnh. GAS đạt mức tăng 4,68% chỉ trong vòng 15 phút sau đợt mở cửa. Độ rộng của HSX lúc này ghi nhận cả trăm mã giảm giá nhưng VN-Index vẫn tăng rất tốt. Trong khi đó cả 3 chỉ số còn lại đều giảm điểm.
GAS đạt mức thanh khoản khá cao trong sáng nay, trên 18,4 tỷ đồng, thuần túy nhờ nhà đầu tư trong nước. Khối ngoại chỉ mua vào khoảng 12% khối lượng giao dịch của GAS. Gần như biến động lên xuống của VN-Index sáng nay phụ thuộc vào biến động của GAS. Lúc cổ phiếu này thu hẹp mức tăng, VN-Index cũng lao dốc, thậm chí còn chuyển sang giảm điểm.
Từ 10h30 trở đi, HSX nhận được lực đẩy mới từ VIC, BVH và VNM. VIC bắt đầu tăng nhẹ một bước giá lên trên tham chiếu trong khi VNM liên tục có lênh mua lên giá cao hơn. BVH cũng cải thiện giá rất tốt, phục hồi hết mức giảm đầu phiên và chuyển sang tăng giá. Lực đẩy của khối ngoại là nguyên nhân quan trọng. Khối này mua vào gần 37% thanh khoản của BVH và mua khá dồn dập trong một thời điểm.
Một số cổ phiếu lớn ngoài GAS quay trở lại tham chiếu hoặc tăng nhẹ kỹ thuật giúp cho VN30-Index mãi vài phút trước giờ nghỉ mới tìm được màu xanh ( 0,12%). Trong khi đó VN-Index đã tăng vọt mạnh 0,64%. Mặc dù vậy rổ VN30 vẫn chỉ có 6 mã tăng giá là BVH, OGC, PGD, STB, VIC và VNM. Số giảm là 15 mã.
Thanh khoản của HSX giảm 23% trong sáng nay, chỉ đạt 345,5 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch thấp nhất trong 7 phiên. Thanh khoản của rổ VN30 giảm khoảng 12% so với hôm qua, bất chấp việc khối ngoại đã tăng mua trở lại. Tỉ trọng khối lượng mua của khối ngoại chiếm tới 22% thanh khoản của rổ, cải thiện đáng kể so với mức 11% hôm qua. Tuy nhiên lực mua này cũng không giúp giá tốt hơn. BVH, DPM, HPG, OGC, PVD, SSI là những mã được mua nhiều nhất.
Sàn Hà Nội còn chứng kiến một phiên giao dịch chán nản hơn nhiều. Cũng giống GAS ở HSX, ACB trên HNX có những lúc phập phù tăng giúp cho chỉ số được cải thiện. Tuy nhiên chỉ đến khi nhiều mã đầu cơ lớn “lóp ngóp” tìm về giá tham chiếu thì HNX-Index và HNX30-Index mới thực sự có đợt phục hồi nhẹ. Hiện HNX-Index vẫn giảm 0,47% so với tham chiếu và HNX30-index giảm 0,36%.
Tất cả các cổ phiếu tạo thanh khoản hàng đầu của HSX đều sụt giảm giao dịch sáng nay. Sàn này chỉ khớp được 147,2 tỷ đồng, giảm 22%. Có tới 62% giá trị này tập trung tại 5 mã thanh khoản lớn nhất. Điều đó càng thể hiện tình trạng giao dịch ảm đạm ở số còn lại.
Thị trường nửa cuối phiên đã có dấu hiệu khả quan hơn nhờ một đợt phục hồi nhẹ. Mức phục hồi quá dè dặt và độ rộng thị trường cho thấy rất ít cổ phiếu chuyển sang tăng giá, đa số là quay lại tham chiếu. Giao dịch tỏ ra thận trọng quá mức và nếu không nhờ nhà đầu tư nước ngoài tăng mua, có lẽ thanh khoản của HSX sẽ còn sụt giảm hơn nữa.
Một biểu hiện của thanh khoản hôm nay là nhà đầu tư trong nước tỏ ra ít quan tâm đến giao dịch. Nhiều mã trong rổ VN30, khối lượng mua của khối ngoại chiếm quá nửa. Nhà đầu tư trong nước gần như chỉ chọn cách quan sát.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.