
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 03/11/2025
Lan Ngọc
19/05/2015, 12:21
Đợt tăng đỉnh điểm giữa phiên sáng nay của VN-Index có yếu tố quan trọng từ khối lượng niêm yết thêm tại CTG
Không nhiều người để ý nhưng đợt tăng đỉnh điểm giữa phiên sáng nay của VN-Index có yếu tố quan trọng từ khối lượng niêm yết thêm tại CTG, kết hợp với GAS.
Lâu nay hiện tượng “méo” của VN-Index thường được đổ tội cho GAS, VNM, VIC, MSN. Phiên hôm nay một số cổ phiếu trong nhóm này cũng tăng mạnh, đẩy VN-Index tăng cao hơn.
Sự thay đổi trong quy mô vốn hóa của CTG cũng làm tăng sự méo mó này do CTG có những lúc tăng rất mạnh.
Hôm nay CTG niêm yết bổ sung hơn 2,4 tỷ cổ phiếu thuộc sở hữu của nhà nước. Tổng khối lượng niêm yết do đó lên tới trên 3,72 tỷ cổ phiếu. Vốn hóa của CTG hôm qua mới là khoảng 22,5 ngàn tỷ đồng. Sáng nay, lúc CTG vọt lên giá cao nhất, vốn hóa đạt hơn 64 ngàn tỷ đồng. Như vậy vốn hóa của CTG đã vượt cả MSN, BID, PVD.
VN-Index lúc cao nhất tăng trên tham chiếu 1,06%. Đó là thời điểm GAS tăng 4,31%, CTG tăng 1,78%, MSN tăng 1,94%, BID tăng 1,17%, PVD tăng 1,63%. Tác động của những cổ phiếu vốn hóa lớn là rất mạnh. VN30 lúc đỉnh điểm chỉ tăng 0,73% so với tham chiếu.
Bình thường GAS, VCB, VIC, VNM, MSN có thể đối trọng nhau, làm giảm tác động qua lại. Chẳng hạn GAS tăng nhưng các mã còn lại giảm thì tác động cũng được hạn chế. Sáng nay lại đồng loạt các cổ phiếu lớn nhất cùng tăng, tạo nên một đợt tăng rất mạnh ở chỉ số, dù động lực trên thị trường không thực sự mạnh như vậy.
Yếu tố dễ nhận thấy nhất là thanh khoản. Điểm số tăng rất tốt nhưng thanh khoản tương đối kém, đặc biệt là ở các rổ blue-chips. VN30 chỉ giao dịch khoảng 221 tỷ đồng, giảm tới 40% so với sáng hôm qua. HNX30 giao dịch 110,4 tỷ đồng, giảm gần 11%. Tuy thế tổng giá trị khớp lệnh thị trường phiên sáng chỉ giảm chưa tới 10% so với sáng hôm qua, đạt 812,8 tỷ đồng.
Nguyên nhân là giao dịch tương đối mạnh ở một số cổ phiếu không nằm trong hai rổ blue-chips. Tại HSX, HHS khớp tới gần 60,9 tỷ đồng, dẫn đầu thị trường, giá tăng 2,63%. Cổ phiếu này tăng mạnh với sự trợ lực tốt từ nhà đầu tư nước ngoài, đã mua vào trên 18,5 tỷ đồng giá trị cổ phiếu, chiếm hơn một phần ba thanh khoản. GTN, PDR, DLG cũng là những cổ phiếu nhỏ giao dịch mạnh sáng nay.
Tại HNX, cổ phiếu VFR đột ngột giao dịch cực lớn, tới 1,68 triệu đơn vị, hay 32,6 tỷ đồng, lớn chưa từng thấy kể từ đầu năm 2012. VFR là nguyên nhân dẫn đến giá trị giao dịch phiên sáng của HNX tăng gần 12% về giá trị so với sáng hôm qua.
Ngoài các cổ phiếu giao dịch hơi bất thường về thanh khoản, giao dịch của những cổ phiếu blue-chips quen thuộc, thậm chí cả những mã siêu thanh khoản truyền thống cũng không lớn.
Sự suy yếu trở lại của những cổ phiếu vốn hóa lớn – lực đẩy chính trong nửa đầu phiên sáng nay – đã dẫn đến sự điều chỉnh nhẹ trên điểm số. VN-Index chốt phiên sáng chỉ còn tăng 0,58%, VN30-Index tăng 0,43%, HNX-Index tăng 0,33%, HNX30 tăng 0,27%.
Độ rộng thị trường vẫn khá tốt, phản ánh một phiên phục hồi đáng ghi nhận sau phiên rơi mạnh hôm qua. HSX có 104 mã tăng/74 mã giảm, HNX có 71 mã tăng/70 mã giảm.
Cổ phiếu tăng giá trở lại trên diện rộng đã ảnh hưởng tốt đến tâm lý nhà đầu tư, nhất là với những nhà đầu tư chấp nhận bắt đáy.
Quỹ VNM trong phiên đầu tuần vẫn không huy động thêm được vốn, nhưng trên thị trường, giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài vẫn khá tốt. Nếu chỉ tính riêng các giao dịch khớp lệnh, khối ngoại rót vào HSX sáng nay 88,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 11% so với sáng hôm qua. Tuy nhiên giao dịch mua ở rổ VN30 rất kém, chỉ đạt 30,4 tỷ đồng, giảm 53%. HHS, HBC, VIC, GAS, DXG, HT1 là những cổ phiếu được mua lớn nhất với quy mô trên 5 tỷ đồng.
Trạng thái phục hồi tích cực trong buổi sáng đã hoàn toàn biến mất chiều nay khi các cổ phiếu dẫn dắt bị ép mạnh. VN-Index lao dốc với tốc độ cao, thúc đẩy tâm lý sợ hãi, kéo theo đợt bán tháo trên diện rộng. Chỉ số đóng cửa giảm 1,38% và rơi xuống mức 1617 điểm, chính thức bước vài giai đoạn thử thách vùng hỗ trợ quanh mốc 1600 điểm.
Những lo lắng từ cuối tuần trước về một nguy cơ “sụp đổ” sau đợt bán mạnh đã không xảy ra hôm nay. Mặc dù VN-Index giữa phiên sáng có lúc giảm gần 17 điểm (-1,02%) nhưng sự trở lại kịp thời của các trụ đã kích hoạt làn sóng bắt đáy khá mạnh.
Diễn biến giảm mạnh trong hai phiên cuối tuần qua sau khi VN-Index thất bại trong việc chinh phục mốc 1700 điểm và MA20 đã khiến các chuyên gia trở nên thận trọng hơn và dự kiến một kịch bản về quanh 1600 điểm…
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: