Chứng khoán sáng 19/6: Ngủ lịm

Mặc dù có một chút sôi động trong vài phút trước giờ nghỉ nhưng cả sáng nay nhà đầu tư khó cưỡng được cảm giác buồn ngủ!

HNX-Index không có đầu kéo nào đủ mạnh nên mức phục hồi gần như không đáng kể.
HNX-Index không có đầu kéo nào đủ mạnh nên mức phục hồi gần như không đáng kể.

Mặc dù có một chút sôi động trong vài phút trước giờ nghỉ nhưng giao dịch cả hai sàn sáng nay khiến nhà đầu tư khó cưỡng được cảm giác buồn ngủ!

Tốc độ giao dịch chậm chạp, thanh khoản yếu ớt là biểu hiện cụ thể nhất của tình trạng ngủ lịm trên thị trường. Lác đác vài cổ phiếu tăng trần chỉ làm bảng điện thêm buồn tẻ vì đều là các mã thanh khoản quá thấp. Cầu đột nhiên rút lui là điều bất ngờ, vì gì sao thị trường cũng chưa phát đi tín hiệu tồi tệ nào đáng chú ý.

Cả buổi sáng người mua đã hạ giá đáng kể, thậm chí không treo lệnh bao nhiêu ngay cả dưới tham chiếu khiến người bán cũng chán nản. Khối lượng bán lác đác chấp nhận thoát ra bằng cách hạ giá nhiều hơn làm cả hai sàn thu hẹp về độ rộng, nhưng thanh khoản rất thấp. HSX chỉ đạt 295,4 tỷ đồng, giảm một nửa so với quy mô khớp lệnh sáng hôm qua. HNX đạt 146,6 tỷ đồng, giảm 42%. HSX ghi nhận 145 mã giảm giá, 28 mã sàn và HNX có 46 mã giảm, 31 mã sàn.

Ngay trong nhóm VN30, chưa có cổ phiếu nào khớp lệnh quá 15 tỷ đồng. SSI dẫn đầu cũng chỉ khớp được 14,3 tỷ. Đó cũng là nhờ khối ngoại mua vào hơn 166.000 đơn vị, chiếm khoảng 25% thanh khoản. Ngoài SSI, chỉ có duy nhất DPM cũng được khối ngoại mua vào trên 100.000 đơn vị (134.000 đơn vị).

Trên HNX, giao dịch của khối ngoại cũng gần như đóng băng. PVX được mua vào lẻ tẻ vài chục ngàn cổ phiếu. Thanh khoản lớn nhất của sàn này thuộc về SCR, đạt 28,7 tỷ đồng. VND cũng chỉ hơn 17 tỷ đồng.

Cầu ngoại suy yếu cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thanh khoản suy kiệt của sáng nay. Tuy nhiên hôm qua HNX cũng gần như không có giao dịch của khối này, và HSX cường độ mua bán cũng giảm đáng kể (chiếm khoảng 15% so với gần 30% hôm cuối tuần trước). Sức mua của nhà đầu tư trong nước yếu đi mới là điểm đáng lo ngại vì lâu nay chưa lúc này nhà đầu tư nước ngoài đủ khả năng dẫn dắt thị trường.

Tình trạng “ngủ lịm” về thanh khoản không đáng ngại bằng việc “ngủ lịm” về tâm lý. Mới có hai phiên thị trường diễn biến không như mong đợi và thiếu vắng cầu ngoại, tâm lý e ngại đã lại bao trùm. Người mua chủ động rút lui, hờ hững treo giá thấp với khối lượng nhỏ không phải là biểu hiện muốn bắt đáy. Hai phiên trước tình trạng đua giá diễn ra quyết liệt thì hôm nay hàng bán rẻ ê hề không được mua.

Điều gì khiến người mua đột nhiên ngãng ra như vậy? Nếu xét về giá thì hầu hết cổ phiếu đều trong tình trạng “hấp dẫn” hơn vài phiên trước. Người mua không ham hố nhiều chỉ có thể giải thích bằng việc cảm nhận về rủi ro tăng lên. Rõ ràng là thị trường chỉ có lợi thế đối với những ai có khả năng đánh T 1 hoặc T 2, còn giao dịch “chân phương” ngắn hạn đều đối diện nguy cơ lỗ nhiều hơn lãi.

Trong khoảng 30 phút cuối buổi sáng, hai sàn có dấu hiệu của sự vận động phục hồi nhẹ. Trên góc độ chỉ số thì HSX tốt hơn nhiều HNX, nhưng bản chất của giá cổ phiếu lại là tương đồng: HSX phục hồi nhờ vài mã “to đầu” phục hồi (kể cả tăng nhẹ lẫn bớt giảm) như MSN, GAS, EIB, STB, BVH, VNM… Ngược lại, HNX không có được “đầu kéo” đủ khỏe nào ngoài ACB đứng tham chiếu. Mức phục hồi của HNX-Index trong 30 phút cuối là không đáng kể.

Sự thay đổi tâm lý quá nhanh của người mua khiến cả thị trường rơi vào tình trạng chán nản. Chỉ cần cầu tăng nhẹ thêm một chút nữa là đã có thể kéo xanh khá nhiều mã, tạo đà phục hồi mạnh hơn. Nhưng đẩy lên liệu có ích gì khi cầu không thực sự bền để duy trì? Chỉ cần vài lần thử kéo như vậy cũng có thể kiểm tra được dòng tiền có nhảy vào theo hay không và liệu người bán có tranh thủ xả hàng nhiều thêm hay không.

Bất động sản vẫn là kênh được dòng vốn lựa chọn

Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...

Dòng tiền “co lại”, thanh khoản cực thấp, khối ngoại rút ròng ngàn tỷ

Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy