
Sáng nay thị trường đã có lúc phản ứng rất tiêu cực với việc giàn khoan thứ hai của Trung Quốc được kéo ra biển. Tuy nhiên không như sự kiện trước, dòng tiền đã phản ứng ngược lại và bắt đáy mạnh mẽ. Rõ ràng rất nhiều nhà đầu tư đã tận dụng cơ hội lặp lại này, khi có tới trên 1.600 tỷ đồng nhảy vào mua.
VN-Index chốt phiên sáng đang giảm 0,58%, VN30-Index giảm 0,96%. Mức giảm này là một thành công rất đáng ghi nhận, khi mà cơn hoảng loạn ngắn đầu phiên đã dìm cả hai chỉ số này có lúc giảm 2%. HNX-Index đang giảm 1,06% từ mức 2,03% lúc kém nhất.
Độ rộng thị trường cho đến hết phiên sáng vẫn chưa có thay đổi rõ rệt. HSX ghi nhận 32 mã tăng, 183 mã giảm. HNX có 27 mã tăng, 138 mã giảm. Số cổ phiếu giảm giá vẫn áp đảo cho thấy lực cầu bắt đáy mới chỉ tạo được mức độ phục hồi chưa đủ mạnh lên tham chiếu.
Tuy nhiên chỉ riêng việc phục hồi mạnh mẽ nói trên và thanh khoản tăng vọt cũng đã cho thấy quan điểm đánh giá cơ hội lớn hơn rủi ro đang chiếm ưu thế.
Thanh khoản là điều ấn tượng nhất trong sáng nay. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn vọt lên 1.628,1 tỷ đồng, tăng 59% so với sáng hôm qua và là phiên sáng cao nhất kể từ đầu tháng 5.
Quy mô giao dịch tăng lên do có sự gia tăng lực cầu bắt đáy của cả nhà đầu tư trong nước lẫn nhà đầu tư nước ngoài. Với khối ngoại, không có gì thuận lợi hơn việc mua vào trong một phiên bị bán tháo, thậm chí là khá hoảng loạn ở nửa đầu phiên sáng nay. Thời gian tái cân bằng danh mục của quỹ VNM sắp hết và thị trường đang cực kỳ thuận lợi khi quỹ này có thể mua giá rẻ và chi phí giao dịch thấp hơn.
Một lượng tiền lớn đã được tung ra mua trong sáng nay với STB, PVD, HPG, HAG, GMD, DPM, CSM, BVH. Đặc biệt với STB, khoảng 1,3 triệu cổ đã lọt vào tay khối ngoại chiếm 88% tổng lượng giao dịch sáng. Giá STB cao nhất chỉ tới 20.900 đồng, giảm 0,48% so với tham chiếu. Trong rổ VN30, chỉ duy nhất 1 mã tăng giá là PGD và 26 mã giảm giá. Như vậy các giao dịch mua của khối ngoại hoàn toàn nằm trong vùng giá thuận lợi.
Tính chung mức giao dịch mua chỉ riêng rổ VN30 của nhà đầu tư nước ngoài sáng nay là 3,48 triệu cổ, tăng gần 4 lần so với mức mua sáng hôm qua. Tỷ trọng khối lượng mua trong tổng lượng khớp của rổ cũng tăng từ 8% lên 14% sáng nay.
Tuy nhiên không phải khối ngoại là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới mức gia tăng thanh khoản của thị trường sáng nay. Lực cầu bắt đáy của nhà đầu tư trong nước mới là nguyên nhân chính. Điều này có thể nhìn thấy ở các cổ phiếu gia tăng cực mạnh thanh khoản mà không có lực mua lớn của khối ngoại.
Cổ phiếu thu hút dòng tiền lớn nhất ở HSX sáng nay là SSI, đang khớp gần 4,15 triệu cổ phiếu, tương đương 103,4 tỷ đồng. SSI chỉ được khối ngoại mua 25.930 cổ phiếu, một phần rất nhỏ trong tổng thanh khoản.
Dẫn đầu ở HNX là KLF với 54,5 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, cũng không có bóng dáng của nhà đầu tư nước ngoài. Ngay cả ở cổ phiếu thứ hai là KLS, vốn được khối ngoại mua nhiều, sáng nay cũng chỉ giao dịch 1.000 cổ phiếu trong tổng số gần 4,1 triệu cổ phiếu, tương đương 47,3 tỷ đồng giá trị.
Dòng tiền đã có xu thế tập trung bắt đáy vào HSX. Giá trị khớp lệnh của sàn này tăng tới trên 73% so với hôm qua, đạt 1.171,2 tỷ đồng, trong khi HNX chỉ tăng 30%, đạt 456,9 tỷ đồng.
Từ đầu tháng 5 đến nay thị trường đã có những biến động rất lớn và chủ yếu là tiêu cực. Có thể thấy chuyển biến tâm lý đang tích cực hơn khi thị trường phải chịu cùng một loại cú sốc thông tin. Ngay cả mặt bằng giá hiện tại cũng đã cao hơn khá nhiều so với thời điểm đầu tháng 5.
Hiện tượng tháo chạy hoảng loạn xảy ra trong 30 phút đầu tiên của phiên giao dịch. Đợt điều chỉ thứ hai nối tiếp sau đó ít phút và không tạo được đáy sâu mới trên các chỉ số. Những nhà đầu tư bi quan nhất hẳn đã thoát hàng trong hai đợt sụt giảm sâu này.
Thị trường đã không rơi vào trạng thái mất thanh khoản mà trái lại, cầu chấp nhận giúp đỡ rất nhiệt tình, chỉ là người bán phải chiết khấu lại ở một mức giá đủ hợp lý.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.