
Những nỗ lực tăng giá sáng nay xuất hiện ở khá nhiều cổ phiếu, nhưng chưa tìm được sự đồng thuận từ thanh khoản. Ngay cả nhà đầu tư nước ngoài mua vào rất lớn, thanh khoản vẫn sụt tới 20% so với sáng hôm qua.
Mức tăng giá 1,75% của GAS tạo sự khác biệt giữa hai chỉ số chính ở HSX: VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,35% trong khi VN30-Index giảm 0,11%. Độ rộng ở sàn này khá tốt với 102 mã tăng, 79 mã giảm. Rổ blue-chips cũng có 11 mã tăng, 9 mã giảm.
Giá trị khớp lệnh của HSX phiên sáng giảm 16% so với hôm qua, chỉ đạt 1.189,1 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch kém nhất 6 phiên. Điều đáng nói là HSX đã có được sự trợ giúp đáng kể của khối ngoại mà thanh khoản vẫn khá đuối.
Những cổ phiếu tạo thanh khoản hàng đầu ở sàn này đều là những mã được khối ngoại mua quy mô lớn. Dẫn đầu giao dịch là FLC, khớp 8,71 triệu cổ, tương đương 103,7 tỷ đồng thì nhà đầu tư nước ngoài mua 1,19 triệu cổ. SSI đứng thứ hai với 89,6 tỷ đồng (3,02 triệu cổ) thì khối ngoại mua 1,02 triệu cổ. HAG đứng thứ ba với 61,1 tỷ đồng (2,45 triệu cổ) và khối ngoại mua 551.000 cổ phiếu.
Khối ngoại hôm nay tăng mua ở HSX và rất có thể là các quỹ ETF bắt đầu giải ngân chiều mua. Hôm nay là ngày giao dịch cuối cùng của đợt tái cân bằng danh mục. Trong quá khứ, các phiên này thường được khối ngoại giao dịch cực lớn cả hai chiều. Tuy nhiên HSX mới hiển thị khối lượng mua, còn quy mô bán phải sau phiên giao dịch mới biết. Tuy nhiên thường các giao dịch bán sẽ được thực hiện một lần vào đợt ATC do chốt được giá đóng cửa.
Ngoài SSI, HAG, FLC, nhà đầu tư nước ngoài còn mua khá lớn CTG, DPM, HPG, HSG, KDC, VIC. Rổ VN30 sáng nay nhận được khoảng 16% thanh khoản là do khối này mua. Đây là tỷ trọng rất cao. Hôm qua khối này mua chưa tới 3%.
Sàn Hà Nội cũng có dấu ấn mua rất đậm nét của khối ngoại tại PVS. Bất ngờ là PVS thuộc danh mục bán bớt của các quỹ ETF nhưng cổ phiếu nay đang được mua 1,03 triệu đơn vị. Khoảng 42% thanh khoản của PVS là nhờ cầu ngoại. Có lẽ đây là nguyên nhân quan trọng giúp giá phục hồi 1,71%.
Độ rộng của HNX không được tốt như HSX với 75 mã tăng, 86 mã giảm. Tuy nhiên HNX30 lại mang nhiều nét tích cực nhờ 14 mã tăng, 4 mã giảm. Trong số tăng có nhiều cổ phiếu lớn như PVS, BVS, PGS, SCR, PVC, VND… HNX-Index tăng 0,38% nhưng HNX30 tăng 0,51%.
Tuy nhiên cũng giống như HSX, thanh khoản của HNX đã sụt giảm lớn. Giá trị khớp lệnh phiên sáng chỉ đạt 575,5 tỷ đồng, giảm 27% so với sáng hôm qua. Tổng hợp hai sàn, giá trị khớp lệnh giảm khoảng 20%.
Việc các cổ phiếu phục hồi nhẹ trong phiên hôm nay có thể được dự đoán trước, khi mức điều chỉnh nhanh 2 phiên vừa qua và chạm vào mức hỗ trợ ngắn hạn. Lòng tham vẫn còn và lực cầu bắt đáy xuất hiện ở mức giá thấp. Nhóm cổ phiếu dầu khí và chứng khoán rục rịch phục hồi nhưng không gây được ấn tượng về sức mạnh. Ngoài chuyện thanh khoản kém, mức tăng giá cũng khá nhẹ và không duy trì được đà tăng tối đa về cuối phiên.
Giá tăng nhẹ, thanh khoản sụt giảm mạnh thể hiện sự thận trọng từ phía nhà đầu tư cầm tiền. Thông thường sau những phiên sụt nhanh, giá sẽ bật lại do người bán cảm giác quá lỗ và không muốn bán, trong khi một bộ phận tiền muốn bắt đáy. Tuy nhiên khi giá được đẩy tăng, sẽ không có nhiều nhà đầu tư muốn mua cao hơn. Chính sự ngãng ra của người cầm tiền đã khiến thanh khoản sụt giảm trong những phiên phục hồi kỹ thuật này.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.