
Gánh nặng ETF đã không còn, sáng nay thị trường giao dịch sôi động hơn đáng kể khi cổ phiếu tăng tốt ở các blue-chip và thanh khoản khá ấn tượng.
Thanh khoản là điều đáng ngại nhất sau một tuần áp dụng bước giá nhỏ. Tuy nhiên sáng nay giá trị giao dịch hai sàn đã vọt lên mức 1.449,3 tỷ đồng, tăng 66% so với sáng hôm thứ Sáu, thậm chí đạt mức cao nhất trong 7 phiên sáng gần đây.
Thanh khoản đã gia tăng trên cả hai sàn giao dịch. Cụ thể, HSX khớp lệnh 1.209,9 tỷ đồng, tăng 81% và HNX khớp 239,4 tỷ đồng, tăng trên 17%.
VN-Index chốt phiên sáng tăng khá tốt 0,62% với 114 mã tăng/105 mã giảm. Độ rộng như vậy là cân bằng tích cực. Đặc biệt VN30 tăng 1,03% với 16 mã tăng/9 mã giảm. Các blue-chip đã quay trở lại làm đầu tàu cho thị trường.
Trên sàn HNX, rổ HNX30 cũng tăng 0,78% với 12 mã tăng/10 mã giảm, mạnh hơn mức tăng 0,41% của HNX-Index. Sàn này cũng khá cân bằng với 75 mã tăng/74 mã giảm.
VN-Index tăng tốt trong bối cảnh vẫn bị lực kéo xuống của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Tiêu biểu là VNM sáng nay giảm tới 0,94% so với tham chiếu. Cổ phiếu này đã rớt giá thấp nhất 25 phiên tính theo giá đã điều chỉnh.
Nguyên nhân chính khiến VNM giảm mạnh có lẽ là do khối ngoại vẫn chưa dừng bán ra. Phiên cuối tuần trước, mặc dù được các quỹ ETF mua vào rất khỏe, nhưng VNM vẫn giảm mạnh và đặc biệt là khối ngoại bán ra cũng mạnh không kém. Rõ ràng là nguy cơ sức ép vẫn còn nếu như ETF dừng mua mà các quỹ ngoại khác không dừng bán.
VNM sáng nay vẫn bị khối ngoại xả tiếp 886.760 cổ phiếu, trong khi chỉ mua vào 449.720 cổ phiếu. Giá trị bán tương ứng khoảng 121,2 tỷ đồng và mua là 61,5 tỷ đồng. VNM đã lây đi tới gần 0,9 điểm, hay 0,15% của VN-Index.
Phối hợp với VNM là VIC giảm 1,4%. Cuối tuần trước VIC tăng rất mạnh và hôm nay giá điều chỉnh trở lại do sức mua giảm đi. Thanh khoản của VIC rất kém, giao dịch chưa tới 11,5 tỷ đồng sáng nay, đứng thứ 24 trên sàn HSX.
Khối ngoại cũng bán ròng VIC nhưng mức độ tương đối nhỏ. Tuy nhiên do thanh khoản quá kém nên mặc dù nhà đầu tư nước ngoài chỉ xả 136.960 cổ phiếu cũng đã chiếm luôn 50% lượng giao dịch. VIC cũng lấy đi khoảng 0,7 điểm, tương đương 0,1% từ VN-Index.
Ngoài hai trụ lớn này, các mã khác ảnh hưởng ít đến chỉ số chính. MWG, SBT, BID, FPT, GMD ảnh hưởng tương đối nhỏ.
Phía tăng, sàn HSX vừa có độ rộng tốt trong rổ VN30, vừa có nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tăng khá. Dẫn đầu là VCB tăng 3,29%, một bước phục hồi tích cực sau phiên giảm 2,8% cuối tuần trước. VCB được khối ngoại mua ròng khá mạnh, nhưng cũng chỉ chiếm gần 26% thanh khoản. VCB đem lại hơn 2 điểm cho VN-Index, tương đương 0,24%, gần như bù đắp hết được cho mức giảm của VNM và VIC.
Ngoài ra, MSN tăng 4,62%, BVH tăng 3,25%, HPG tăng 2,58%, DPM tăng 3,3%, SSI tăng 2,64%... cũng là các blue-chip khác đẩy điểm số tích cực.
Nói tóm lại sàn HSX sáng nay tăng điểm khá thực chất và nếu không do VNM ảnh hưởng xấu, đà tăng chắc chắn còn ấn tượng hơn. VNM lúc đầu phiên cũng đã tăng giá mạnh ( 1,45% trên tham chiếu) khiến VN-Index nhảy vọt tới 1,08%. Tuy nhiên khi các blue-chip chững lại và VNM, VIC quay đầu giảm, chỉ số bị ảnh hưởng rất nhiều.
Điểm bất lợi trong thanh khoản tăng sáng nay là mức tăng không đồng đều. VNM và HPG đang chiếm ưu thế quá lớn trong thanh khoản chung. Cụ thể, hai mã này đóng góp tới 26,4% giá trị khớp toàn thị trường, chiếm 31,7% sàn HSX và 50,2% rổ VN30.
Các cổ phiếu vừa và nhỏ không đóng vai trò gì trên thị trường, thậm chí là những nhóm tăng kém nhất. VNMidcap chỉ tăng 0,48%, VNSmallcap tăng 0,47%. Các blue-chips đang là nhóm mạnh nhất.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng về giá trị, nhưng mức độ nhẹ đáng kể. HSX bị bán khoảng 169,5 tỷ đồng, mua 136,1 tỷ đồng. Nguyên nhân là do VNM nằm trong số bị bán ròng lớn, trong khi phía chỉ có SSI, VCB, MSN với giá trị không đủ lớn.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.