
Thông tin lợi nhuận khủng đã đẩy giá HSG kịch trần trong sáng nay và thanh khoản cũng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
Thị trường đã phục hồi qua ngưỡng 570 điểm trong sáng nay nhờ các cổ phiếu trụ có được mức tăng nhẹ. Một số giao dịch đột biến đáng chú ý ở nhóm này xuất hiện, với HSG là tiêu điểm.
Kết quả kinh doanh quý 2 theo niên độ tài chính 1/10/2015-30/9/2016 của HSG rất khả quan với lợi nhuận sau thuế 418 tỷ đồng và lũy kế 6 tháng là 605 tỷ đồng. HSG chỉ trong 2 quý đã hoàn thành gần hết kế hoạch cả năm. Thông tin hỗ trợ đã đẩy giá HSG tăng kịch trần lên mức 39.500 đồng, cao nhất 16 tháng.
Thanh khoản của HSG cũng rất ấn tượng, trở thành cổ phiếu khớp lệnh lớn nhất thị trường sáng nay. Đã có gần 2,3 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương đương 89,9 tỷ đồng. Như vậy gần như chắc chắn HSG hôm nay sẽ lập kỷ lục về thanh khoản kể từ đầu năm 2016 vì mới phiên sáng đã xấp xỉ kỷ lục cả phiên ngày 8/3 vừa qua.
Mặc dù tăng rất tốt nhưng vốn hóa hạn chế nên lực đẩy ở VN-Index lại không hoàn toàn phụ thuộc vào HSG. VIC tăng 1,61%, GAS tăng 0,68%, VNM tăng 0,72%, BID tăng 0,64% mới là nhân tố quan trọng giúp chỉ số này vượt qua ngưỡng 570 điểm.
Sau phiên rơi rất sâu hôm qua, xuống 568,28 điểm, sáng nay các trụ lớn đã giúp VN-Index leo lên 570,36 điểm. Tuy nhiên đây không phải là đỉnh của phiên sáng. VN-Index đã có lúc đạt 571,71 điểm.
Chốt phiên sáng chỉ số lấy lại được 0,37%, một mức phục hồi quá nhẹ so với mức giảm 2% hôm qua. Độ rộng của HSX cũng chỉ ở ngưỡng cân bằng với 100 mã tăng/99 mã giảm. Tuy thế VN30-Index khá hơn, có 16 mã tăng/6 mã giảm và chỉ số tăng 0,39%.
Trong nhóm trụ của chỉ số, vẫn xuất hiện sự phân hóa kìm hãm lẫn nhau: VCB giảm 0,47%, MSN giảm 0,72%, MBB giảm 0,69% là những cổ phiếu đáng chú ý nhất. Số giảm nhiều nhất vẫn thuộc về các cổ phiếu vừa và nhỏ.
Sàn HNX giao dịch rất đuối dù cả hai chỉ số chính vẫn tăng; HNX-Index tăng 0,05%, HNX30 tăng 0,11%. Độ rộng của rổ HNX30 khá tốt nhờ 11 mã tăng/8 mã giảm, nhưng lại thiếu đi những trụ cột tương tự VNM, VIC hay GAS. ACB lại giảm 0,56% nên HNX-Index bị tác động mạnh.
Thanh khoản đã sụt giảm khoảng 10% trong sáng nay, hai sàn chỉ khớp được 1.141,3 tỷ đồng. Trong các nhóm cổ phiếu, duy nhất VN30 có cải thiện thanh khoản chung, tăng gần 12% so với ngày hôm qua.
Tuy thế các blue-chips cũng không hẳn là giao dịch sôi động. Thanh khoản tăng chủ yếu nhờ HSG giao dịch tăng gần gấp 3 lần sáng hôm qua, VNM tăng 2,2 lần. Các mã còn lại đều sụt giảm thanh khoản.
Nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ giảm mạnh giao dịch mua trên HSX sáng nay. Tổng giá trị giải ngân qua khớp lệnh chỉ còn 77,3 tỷ đồng, giảm tới 40% so với sáng hôm qua. VIC, HPG, SSI và GAS là 4 mã duy nhất được mua quá 5 tỷ đồng, chiếm 38% tổng mức giải ngân ở HSX.
Sau một phiên lao dốc rất mạnh, thị trường thường phục hồi trở lại nhờ áp lực bán được giải tỏa và cầu bắt đáy tăng lên. Mặc dù vậy so với mức giảm tới 11,58 điểm hôm qua, mức tăng 2,08 điểm sáng nay còn quá nhỏ. Ngay cả những cổ phiếu đang làm trụ cho VN-Index như GAS, VNM, VIC cũng chỉ phục hồi rất thấp so với mức giảm phiên trước.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.