
Nhóm dầu khí và VNM tăng đã nâng đỡ VN-Index khỏi mức giảm mạnh sáng nay.
Thị trường giao dịch rất chậm chạp khi không xuất hiện biến động nào lớn và thanh khoản kém. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn giảm khoảng 15% so với sáng hôm qua, đạt 1.052,3 tỷ đồng, thấp nhất 25 phiên.
Thanh khoản kém là một trong những nguyên nhân khiến thị trường cứ trượt dần vào xu thế giảm sáng nay. Khoảng 4 phút sau khi chốt được giá mở cửa, VN-Index đạt đỉnh cao nhất 622,48 điểm, tức là lấy lại được ngưỡng 620 điểm để mất hôm qua.
Tuy nhiên thời gian này kéo dài không lâu, gần 10h thị trường đã trượt sâu vào một nhịp giảm ngày càng rõ. VN-Index rơi xuống dưới tham chiếu trong toàn bộ thời gian còn lại của phiên và mức đáy thấp nhất là 614,41 điểm, giảm 0,77%.
Nhịp hồi nhẹ cuối phiên chỉ giúp mức giảm thu hẹp lại một chút, chủ yếu là nhờ VNM có được sê-ri lệnh mua tăng giá. GAS cũng chỉ tăng trong khoảng 10 phút cuối của phiên sáng. Đặc biệt là PVD khá mạnh, tăng từ 28.900 đồng lên tận 29.500 đồng.
Trong số các mã trụ, chỉ có VNM tăng 0,69%, GAS tăng 0,87% là đóng góp nhiều nhất cho VN-Index. Các mã nhỏ hơn như PVD, MBB, KDC, GMD, FPT ảnh hưởng ít. VN-Index hiện vẫn giảm 0,3%, VN30-Index giảm 0,45%.
Trụ hầu như giằng co triệt tiêu lẫn nhau trong sáng nay nên kể cả khi VNM, GAS là hai mã lớn nhất thị trường tăng, điểm số vẫn kém. Phía kéo xuống có VCB giảm 1,04%, BID giảm 1,08%, MSN giảm 0,71%, VIC giảm 1,87%, BVH giảm 2,44%...
Độ rộng của HSX cân bằng nhờ 89 mã tăng/84 mã giảm, nhưng vốn hóa của số giảm, nhất là trong các blue-chips mạnh hơn. VN30 có 10 mã tăng/11 mã giảm và điểm số mất khá nhiều.
Sàn HNX cũng có sự giằng co tương tự trong các mã lớn nên điểm số bị ảnh hưởng: HNX-Index giảm 0,4% với 71 mã tăng/85 mã giảm. HNX30 giảm 0,05% với 8 mã tăng/9 mã giảm.
SHB tăng 1,54%, PVS tăng 1,12% là các cổ phiếu quan trọng nhất. Tuy nhiên cổ phiếu lớn nhất là ACB lại giảm 2,58%. Các blue-chips ở HNX30 giao dịch giảm tới 30% so với sáng hôm qua và đang số trong tình trạng giá bấp bênh do tăng giá nhờ chặn mua tham chiếu.
Giao dịch đáng chú ý nhất sáng nay có thể là MBB, khi cổ phiếu này tăng hiếm hoi trong nhóm ngân hàng. Đặc biệt là khối ngoại mua MBB rất nhiều, tới gần 1,75 triệu cổ, chiếm 66% khối lượng giao dịch. Giá trị mua xấp xỉ 27,5 tỷ đồng. MBB tăng giá 0,64% có yếu tố hỗ trợ quan trọng này. Thanh khoản của MBB cũng đứng đầu thị trường với 41,8 tỷ đồng.
Hai cổ phiếu đầu cơ theo thông tin là HAG và HNG tiếp tục bị xả hàng lớn. HAG đang giảm 3,61%, HNG giảm 2,38%. Sau 3 phiên được đầu cơ giá lên rất nóng, lượng hàng bắt đáy và dù bán giảm giá sáng nay, mức lợi nhuận vẫn còn.
Khối ngoại sáng nay giao dịch chậm, duy trì sức mua tương đương sáng hôm qua, khoảng 75,8 tỷ đồng. Tuy nhiên sáng nay PVD đã bị giảm mua nhiều mà thay vào đó là VIC. Nhóm 3 mã dẫn đầu hút tiền lớn của khối ngoại là MBB, VIC và GAS. Tổng giá trị mua vào ở 3 mã này là 41,8 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.