
Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt tái cân bằng danh mục quỹ VNM. Lực mua của khối ngoại vẫn chưa ghi nhận đột biến nào. Nhà đầu tư trong nước cũng tạm dừng giao dịch và chờ đợi khiến thanh khoản sụt giảm mạnh.
VN-Index chốt phiên sáng vẫn tăng 0,33%, VN30-Index tăng 0,29%, HNX-Index tăng 0,12%, HNX30-Index tăng 0,06%. Thị trường giao dịch khá trầm lắng và ít biến động do thanh khoản xuống thấp. Áp lực mua bán từ hai phía không đủ mạnh để thay đổi tương quan cung cầu một cách rõ rệt.
Độ rộng thị trường cũng duy trì ở mức trung tính. HSX có 83 mã tăng, 72 mã giảm. HNX có 69 mã tăng, 61 mã giảm. Tuy nhiên ở nhóm blue-chips, giao dịch tích cực hơn. VN30 ghi nhận 12 mã tăng, 9 mã giảm và HNX30 có 9 mã tăng, 5 mã giảm.
Thanh khoản là thay đổi lớn nhất trong sáng nay. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ đạt 711,2 tỷ đồng, giảm 56% so với sáng hôm qua. Thậm chí mức giao dịch này là thấp nhất trong 10 phiên. Thị trường không có thông tin gì đặc biệt để có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư và bản thân độ rộng lẫn chỉ số vẫn cho thấy giao dịch là bình thường. Điều duy nhất hợp lý khiến nhà đầu tư trong nước hạn chế giao dịch, là chờ đợi những hoạt động đột biến trong giao dịch của khối ngoại, rất có thể diễn ra vào đợt ATC chiều nay.
Khối ngoại trong phiên sáng đã giao dịch khá mạnh. STB được mua 1,78 triệu cổ phiếu, chiếm 98% tổng lượng khớp lệnh ở mã này. Khối ngoại tiếp tục có được sự hợp tác rất tốt từ phía nhà đầu tư trong nước: Lượng bán ra tại STB rất dồi dào và không cần nâng giá cũng có thể mua được.
BVH, HPG, CSM, DPM, PVD, VCB, VIC, GAS là những mã khác trên HSX được mua khá nhiều. Tổng hợp trong rổ VN30, khối ngoại đã mua gần 2,88 triệu đơn vị, chiếm 29% lượng thanh khoản của rổ. Đây là tỷ trọng rất cao, tiếp tục là dấu vết của hoạt động mua vào cân đối danh mục. Nhà đầu tư trong nước đã nhường vị thế giao dịch chủ động cho khối ngoại.
Tại HNX, khối ngoại vẫn chưa có động tĩnh đáng chú ý nào. VCG sẽ không thay đổi tỷ trọng nhưng PVS sẽ bị bán ra và SHB được mua vào. Cả hai mã này sáng nay đều được mua ròng nhẹ và chưa bị bán.
Toàn bộ thời gian giao dịch sáng nay, các chỉ số của HSX nằm trên tham chiếu. Mặc dù VN-Index lúc cao nhất vượt qua mức 570 điểm, lên 571,76 điểm nhưng đã không trụ lại được cho đến giờ nghỉ trưa. Nguyên nhân trực tiếp là thanh khoản giảm quá mạnh và thị trường không có được lực đẩy đủ tốt ở các cổ phiếu lớn.
GAS duy trì tốt mức tăng 0,95% và VIC tăng 0,79% nhưng VNM tăng giá phập phù. MSN lại giảm 1,06% ngay từ 10h30 đã triệt tiêu đáng kể sức tăng của cả nhóm trụ. Thêm vào đó là các cổ phiếu lớn khác như DPM, HSG, PPC, PVD giảm giá và số tăng còn lại không đáng kể như SSI, DRC, FPT, HPG…
Cả độ rộng lẫn thanh khoản đều xác nhận tình trạng thị trường chỉ ở mức đi ngang và ít dao động. Nhà đầu tư nước ngoài chắc chắn sẽ là động lực chính tạo thanh khoản hôm nay – ngày giao dịch cuối cùng của kỳ đảo danh mục. Thị trường đang chờ đợi một cơn lốc mua bán vào cuối ngày và chắc chắn thanh khoản sẽ phụ thuộc lớn vào thời điểm đó.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.