Chứng khoán sáng 20/9: PVF, trận chiến lịch sử
Phiên giao dịch hôm nay với PVF chắc chắn sẽ đi vào lịch sử, sẽ còn được ghi nhớ và gợi lại sau đây nhiều tháng

Phiên giao dịch hôm nay với PVF chắc chắn sẽ đi vào lịch sử, sẽ còn được ghi nhớ và gợi lại sau đây nhiều tháng, thậm chí hàng năm nữa khi PVF niêm yết trở lại.
Chiến dịch giải cứu PVF không rõ có thành công hay không vì tùy từng góc nhìn, nhưng chắc chắn một điều là tất cả vấn đề đã được đặt ra, mức chấp nhận rủi ro, cơ hội lợi nhuận đã được cân nhắc khi dòng vốn mạo hiểm nhập cuộc phiên này.
PVF đã thu hút toàn bộ sự chú ý của thị trường sáng nay, thậm chí thu hút đến mức thanh khoản toàn thị trường hầu như chỉ tập trung ở đây những phút đầu tiên. HSX giao dịch mở cửa 35,4 tỷ đồng thì PVF đóng góp 22,9 tỷ đồng. Tổng lượng khớp mở cửa 7,66 triệu cổ thì PVF giao dịch 6,36 triệu.
Không nhiều dấu hiệu về một chiến dịch giải cứu sẽ diễn ra ngay trong sáng nay. PVF trong thời gian chờ lệnh chỉ có hơn 100.000 đơn vị mua ATO lúc 5 phút đầu tiên. Phía bán tiếp tục có 2,88 triệu bán ATO và 5,6 triệu giá sàn. Đến gần hết giờ vào lệnh mở cửa, khối lượng mua ATO của PVF cũng chỉ gần 210.000 đơn vị. PVF bị che giá nên không thể biết khối lượng đặt mua bao nhiêu ở sau giá 3.800 đồng.
Dấu hiệu của một trận chiến lớn bắt đầu chỉ có sau khi PVF khớp mở cửa: 6,36 triệu cổ phiếu đã được mua giá sàn. Tổng lượng bán ATO đợt mở cửa của PVF là 2,9 triệu, bán sàn là 5,63 triệu cổ phiếu. Như vậy lệnh mua đã quét sạch lượng bán ATO và một nửa lượng bán sàn.
Một việc sau đó cũng diễn ra như ở các lần giao dịch bắt đáy khác, chỉ có điều cấp độ mạnh hơn nhiều. Các lệnh MP được dịp tung hoành khiến tốc độ giao dịch ở PVF không thể theo dõi kịp. Chỉ sau 2 phút giao dịch đầu đợt liên tục, khối lượng khớp vọt lên 9,3 triệu, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 300.000 đơn vị. Trong 16 phút, bên mua giải quyết xong lượng bán sàn và khoảng 1,3 triệu được đặt vào mua giá sàn.
Tốc độ vào lệnh mua cũng như khối lượng khớp được thể hiện một quyết tâm thu gom PVF rất cao. Dĩ nhiên khi đã tổ chức một chiến dịch giải cứu, nguồn tiền phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Đến 9h30, PVF đã giao dịch 12 triệu cổ phiếu, trị giá 21,8 tỷ đồng. Bên mua lại chốt giữ thêm được giá 3.700 đồng và áp sát mức tham chiếu. Khối ngoại đến thời điểm này mua trên 900.000 cổ.
Chỉ 5 phút sau lượng khớp đã tăng vọt lên 13 triệu, giá được đẩy qua tham chiếu 3.800 đồng và bắt đầu khớp tăng lên 3.900 đồng. Khối ngoại mua 941.000 cổ phiếu. Từ sau thời điểm này, nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu mua vào rất mạnh giá 3.900 đồng, chỉ sau khoảng 3 phút, tổng lượng khớp của khối này đã vọt lên trên 1,46 triệu đơn vị.
Trận chiến có dấu hiệu im tiếng súng từ khoảng 9h45 khi giá được đẩy qua 3.900 đồng. Tốc độ giao dịch chậm hẳn lại và đôi bên gườm nhau là chính. Lực đẩy từ phía mua đã bị chặn lại ở giá 3.900 đồng với nguồn cung tỏ ra rất dồi dào, mua bao nhiêu cũng không hết. Nhà đầu tư nước ngoài cũng dừng mua.
Không rõ khối ngoại xả được bao nhiêu trong tổng số giao dịch sáng nay của PVF, nhưng với thanh khản cực lớn như vậy, lượng hàng margin lẫn hàng ETF có thể thoát ra tương đối dễ. Hôm nay cũng là cơ hội lớn cho những nhà đầu tư dũng cảm, nhạy bén với thị trường để giao dịch siêu ngắn hạn trong phiên. Tuy nhiên có lẽ chỉ những nhà đầu tư dài hạn mới chọn giải pháp đảo hàng, vì chắc chắn thời gian còn được giao dịch trên sàn không đủ để thoát ra hết. Còn với nhà đầu tư đang kẹt hàng, dù có thể không bán được giá tốt nhất nhưng cũng là cơ hội vàng để thoát ra.
Vì có nhiều quan điểm đầu tư, đầu cơ, cắt lỗ với PVF hôm nay nên rất khó nói giao dịch có lợi cho bên nào. Phía nào cũng có rủi ro. Người mua vào chắc chắn đã được chuẩn bị tâm lý nắm giữ PVF tính bằng năm. Người đang kẹt rốt cục cũng có thể giải phóng khỏi nỗi ám ảnh mấy tuần qua, dù mức lỗ không dễ chịu gì.
PVF cuối phiên đang giao dịch ở giá trần 4.000 đồng, lượng dư bán trần còn 779.000 đơn vị. Khối lượng khớp trong sáng nay đạt 18,54 triệu cổ phiếu, tương đương 46,12 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1,579 triệu đơn vị.
Do hầu hết nhà đầu tư chú ý vào giao dịch của PVF sáng nay nên thị trường biến động không nhiều. Một điều khá bất ngờ, là giao dịch có phần nguội lạnh trong một ngày mà đáng lẽ các quỹ ETF phải đẩy mạnh hoạt động mua vào, bán ra hơn.
Nhà đầu tư trong nước hôm nay như thể đã bày sẵn một thế trận để đón nhận các giao dịch của khối ngoại. Tại SHB, cổ phiếu mà quỹ ETF phải mua hàng chục triệu đơn vị thì nhà đầu tư trong nước treo bán sẵn gần 41,6 triệu cổ. Khối ngoại có vẻ không mắc lỡm, chỉ mua vào ở giá thấp nên sáng nay mới khớp 4,5 triệu. SHB đang giảm giá 1,49%.
Tại VCG, cổ phiếu chắc chắn cũng sẽ bị bán hàng chục triệu cổ, nhà đầu tư trong nước lại giăng lưới sẵn để mua khoảng 14,4 triệu cổ. VCG gần như trọn phiên sáng chỉ dao động ở tham chiếu, lượng khớp thành công mới 1,54 triệu đơn vị.
Do HNX có số liệu cung cầu ngay trong phiên nên tương quan lực lượng được bộc lộ khá rõ. Ngược lại, HSX giao dịch tù mù không rõ ràng. VCB đang đứng tham chiếu sau khi tăng tốt đầu phiên. PVD cũng không tăng được trong khi DRC tăng nhẹ 0,74%. PPC đã giao dịch gần 1,58 triệu cổ và không biết nhà đầu tư nước ngoài bán ra bao nhiêu. PPC đang tăng nhẹ 0,52%.
HSX sáng nay dao động liên tục trên cơ sở ảnh hưởng của PVF cũng như các mã nằm trong phạm vi giao dịch của khối ngoại. Tuy nhiên thanh khoản thực tế là khá thấp. Tổng giá trị khớp lệnh mới đạt 273,5 tỷ đồng, giảm 7% so với hôm qua. Lưu ý là PVF hôm nay đóng góp tới hơn 46,1 tỷ đồng.
VN-Index không thay đổi lúc chốt phiên sáng và VN30-Index tăng nhẹ 0,06%. Độ rộng của sàn này là cân bằng với 9 mã trần, 62 mã tăng và 12 mã sàn, 60 mã giảm.
HNX cũng ghi nhận thanh khoản tăng ở một số mã như VCG, PGS, FIT, SCR, VGS… nhưng giá trị giao dịch vẫn giảm gần 7%, đạt 91,9 tỷ đồng. HNX-Index cũng đứng tham chiếu và HNX30-Index tăng nhẹ 0,06%.