
Nhiều thông tin hỗ trợ lẫn kết quả kinh doanh khá tốt được công bố đã chưa đủ kích thích dòng tiền vào mua mạnh trong phiên sáng nay.
VN-Index và VN30-Index cùng giảm 0,92%. HNX-Index giảm 1,16%, HNX30-Index giảm 1,03%. Đáng chú ý nhất là tổng giá trị khớp lệnh hai sàn trong phiên sáng mới chỉ đạt hơn 677 tỷ đồng, giảm 32% so với phiên cuối tuần trước.
Thanh khoản suy yếu nghiêm trọng cùng với tình trạng giảm giá trên diện rộng khiến thị trường khá trầm lắng và bi quan. HSX ghi nhận 20 mã sàn và 124 mã giảm giá. Ngay cả những cổ phiếu vốn hóa nhỏ dễ được đẩy giá vốn tăng mạnh trong mọi hoàn cảnh thị trường của tuần trước cũng suy yếu đi nhiều. Chỉ còn khoảng 11 mã tăng trần và số lượng mã khớp lệnh đủ tin cậy hay được chặn mua trần tốt rất ít như BTP, DRH.
Sàn HSX cũng có vài phút đầu phiên giao dịch tràn đầy hi vọng. Mức tăng điểm nhẹ của VN-Index được duy trì trong khoảng 15 phút sau đợt đóng cửa. Độ rộng thời điểm này cũng khá tích cực, đặc biệt là một số cổ phiếu giao dịch bất ngờ như SSI. Mã này là một trong số hiếm hoi các cổ phiếu lớn tăng mạnh ngay đầu phiên với lực mua rất tốt. SSI có thời điểm tăng tới 3,39% so với tham chiếu, nhưng hiện chỉ còn tăng 0,56%.
Rổ VN30 lúc cao trào đầu phiên cũng có tới 25/30 mã tăng giá. Tuy nhiên tình thế đã đảo ngược với 26/30 mã giảm giá lúc kết thúc phiên. Duy chỉ còn OGC, REE, SSI là tăng giá và DIG, VIC đứng được tham chiếu. Mức độ sụt giảm hiện tại của đa số mã so với tham chiếu chưa phải là nhiều, tuy nhiên mức giảm ngay trong phiên sáng là rất lớn. Những mã như BVH, HAG, DPM, DRC, GAS, HSG, MBB đều giảm sâu so với mức cao nhất đạt được đầu giờ.
So với điểm số cao nhất, VN-Index sụt giảm trong phiên khoảng 1,4% và VN30-Index giảm 1,26%. GAS vẫn là mã tạo sự khác biệt này. Lúc mạnh nhất GAS tăng 0,48% nhưng hiện đã giảm 1,68%, ảnh hưởng đáng kể đến VN-Index.
Sàn Hà Nội tuy giảm mạnh về điểm số nhưng giao dịch lại có phần “ấm” hơn HSX. HNX chỉ ghi nhận 19 mã sàn và 106 mã giảm giá. Trong nhóm đầu cơ thậm chí còn xuất hiện vài mã tăng như SCR, SHS. Một vài mã khác như BVS, PGS, SHB đang cố gắng trụ ở tham chiếu.
Cũng tương tự HSX, HNX có một khởi đầu thuận lợi và tích cực. Chỉ số duy trì được trạng thái tăng điểm cho đến khoảng 9h30. Đa số các cổ phiếu dẫn dắt ở sàn này cũng tăng giá trong thời gian này, trước khi bị xả hàng mạnh ép giảm giá trong toàn bộ thời gian còn lại.
Thanh khoản của HNX chỉ đạt 246,7 tỷ đồng, giảm 29% so với phiên cuối tuần trước. Quy mô giao dịch tập trung quá lớn vào SHB, VND, SCR. Ba mã này chiếm 38% tổng giá trị khớp toàn sàn. HSX dàn trải hơn nhưng vẫn chịu ảnh hưởng nhiều từ MBB, SSI và ITA. Đây là 3 mã khớp trên 20 tỷ đồng, chiếm khoảng 16% giá trị sàn.
Xu hướng giảm giá sáng nay không mạnh nhưng lại thẳng tuột, gần như không có một đợt gượng dậy đáng kể nào. Thanh khoản quá kém và giá giảm đều trên diện rộng thể hiện một lực cầu rất kém. Đợt đảo chiều tăng ngắn đầu phiên chỉ kích thích lượng bán ra tăng vọt, trong khi không lôi kéo được người mua tham gia. Đây là dấu hiệu không tốt, chứng tỏ đa số người cầm tiền đã thận trọng hoặc chấp nhận nghỉ ngơi sau khi thị trường đã tăng được khá dài.
Tình trạng hoảng hốt của người bán vẫn chưa diễn ra. Khối lượng bán hạ giá mới chỉ ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên vấn đề cần thiết là sức cầu phải tăng lên vì càng để lâu, khối lượng hàng về tài khoản càng lớn dẫn đến áp lực cắt lỗ mạnh dần.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.