
Thanh khoản đã sụt giảm đáng kể dù các chỉ số vẫn đang tăng điểm. Tốc độ giao dịch chậm trong bối cảnh nhà đầu tư trong nước chờ đợi những bất ngờ sẽ diễn ra cuối phiên hôm nay. Dường như nguồn lực đang được ém lại.
Tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường phiên sáng chỉ đạt 2.012,6 tỷ đồng, giảm 30% so với sáng hôm qua. Tuy nhiên độ rộng có phần tích cực hơn: VN-Index tăng 0,64% với 137 mã tăng, 75 mã giảm. VN30-Index tăng 1,29% với 21 mã tăng và 1 mã giảm. HNX-Index đang tăng 0,25% với 135 mã tăng, 79 mã giảm.
Mức sụt giảm thanh khoản ở HNX lớn nhất. Giá trị khớp lệnh giảm tới 42% so với sáng hôm qua. Nguyên nhân chính đến từ giao dịch chậm ở KLS và SHB. Đặc biệt ở SHB, giao dịch sáng hôm qua lên tới 92,7 tỷ đồng trong khi sáng nay mới đạt 34,9 tỷ đồng. KLS cũng mới đạt 55,7 tỷ đồng, giảm khoảng 45% so với sáng hôm qua.
Một điểm khá thú vị là sức mua tạo thanh khoản ở những cổ phiếu như SHB lại phụ thuộc nhiều vào giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Hôm nay là ngày cuối cùng quỹ VNM sẽ phải giao dịch cân bằng danh mục bên SHB sẽ bị bán khá nhiều. Cả phiên sáng mới có thêm 500.000 SHB bị bán ra. Sức ép lên giá không phải là lớn và nhà đầu tư trong nước chưa đẩy mạnh mua vào dù vẫn còn vài triệu cổ đang chờ. Có lẽ do tình trạng giao dịch chưa rõ ràng – có thể khối ngoại sẽ tập trung vào lệnh ATC cuối phiên – nên nhà đầu tư trong nước cũng chưa “phản công” thực sự.
Tại rổ VN30, giao dịch cũng tương đối chậm dù phần lớn cổ phiếu vẫn đang tăng giá. Không rõ khối lượng bán ra của nhà đầu tư nước ngoài lớn đến đâu, nhưng sức ép không thực sự bộc lộ. Thanh khoản của rổ này cũng mới đạt hơn 30,2 triệu cổ, tương đương 714,9 tỷ đồng. Quy mô giao dịch này giảm 24% so với giá trị khớp lệnh sáng hôm qua nhưng độ rộng lại tốt hơn và điểm số cũng cao hơn.
Các chỉ số của HSX không dựa nhiều vào cổ phiếu trụ nhưng vẫn đạt mức tăng điểm tốt là do hầu hết các mã còn lại giao dịch tích cực. GAS đến vài phút cuối phiên mới quay lại tham chiếu. VNM tăng nhẹ 0,7%. MSN cũng chỉ thoát khỏi giá đỏ đúng trong giao dịch cuối cùng. VIC tăng 1,31%.
Lực mua của khối ngoại có thể hiện tác động ở VIC. Khoảng 80% lượng giao dịch sáng nay của VIC là do nhà đầu tư nước ngoài mua vào. Ngược lại PVT không được mua cổ nào, giá đứng tham chiếu. MSN cũng không được mua qua khớp lệnh. HAG đa giao dịch gần 3,1 triệu cổ mà khối ngoại mới mua hơn 27.000 cổ phiếu.
VCG trên HNX cũng đang được giao dịch khá yếu. Khối lượng mua của khối ngoại mới mua được gần 40.000 cổ trong tổng số trên 1,18 triệu cổ đã khớp. VCG tăng 1,19%.
Thị trường sáng nay không phản ánh thực sự quan điểm cũng như chiến thuật của cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài. Thanh khoản sụt giảm không thể hiện sự lo ngại mà là sự chưa rõ ràng. Giao dịch chậm và không đến mức căng thẳng, thậm chí là khá cởi mở mặc dù khối lượng không cao. Rất có thể nhà đầu tư trong nước chờ đợi trong phiên chiều khi quỹ VNM sẽ phải “xuống lệnh” dứt khoát hơn.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.