
Thị trường chào đón cổ phiếu của Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) bằng một phiên tăng điểm mạnh trên diện rộng. Nếu thanh khoản khá hơn, mức tăng sẽ là tích cực
.
Sau khoảng 1 giờ giao dịch đầu tiên với biến động rất mạnh, cả hai sàn xác lập xu thế tăng mạnh liên tục và ổn định. VN-Index lúc kết thúc phiên sáng tăng 1,95%, VN30-Index tăng 1,79% và HNX-Index tăng 2,75%. Độ rộng của hai sàn thực sự ấn tượng với 90 mã kịch trần, 125 mã tăng tại HSX và 98 mã trần, 123 mã tăng tại HNX.
Với số cổ phiếu tăng giá rất nhiều, không thể phủ nhận diễn biến phục hồi đã diễn ra trên diện rộng. Đặc biệt những cổ phiếu tín hiệu đều có mức tăng rất tốt và duy trì ổn định trong buổi sáng. SSI trên HSX bắt đầu khớp vào dư bán trần lúc 11h. PVX hiện vẫn đang giữ giá trần. VND tăng khoảng 4,27%, KLS tăng 3,77%, VCB tăng 1,88%, BVH cũng đang kịch trần…
Cổ phiếu GAS sáng nay chào sàn với giá tham chiếu 36.000 đồng. Hôm nay GAS mới giao dịch để xác định giá tham chiếu cho ngày mai và chưa được tính vào VN-Index nhưng giao dịch khá sôi động. Mở cửa GAS tăng 1.000 đồng, và giá cao nhất có lúc đạt 40.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên GAS cũng bị bán mạnh với mức giá kết thúc buổi sáng tạm dừng ở 38.600 đồng.
Trong hơn 1,83 triệu cổ phiếu GAS được giao dịch buổi sáng, nhà đầu tư nước ngoài mua vào gần 1,14 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 62%. Đây là động lực đáng kể lý giải mức tăng giá khá mạnh ngay trong ngày đầu tiên chào sàn của GAS. Trên lý thuyết, các quỹ đầu tư chỉ số không thể bỏ qua GAS khi cổ phiếu này chiếm tỉ trọng khoảng 9% trong rổ tính VN-Index. Biến động của GAS những phiên tới có lẽ vẫn phụ thuộc nhiều vào sức cầu ngoại.
Nhìn ngược lại, nhà đầu tư trong nước không mua nhiều GAS hôm nay, mà đáng lẽ theo suy luận thông thường, dòng vốn đầu cơ sẽ nương theo dự tính về cầu ngoại để tranh mua. Trái lại, lượng bán ra từ nhà đầu tư trong nước là khá dồi dào, đủ sức ép giá GAS mất mốc 40.000 đồng.
Tuy không có sức kéo của GAS nhưng nhóm vốn hóa lớn còn lại cũng đủ sức tác động tốt đến Index. Trên HNX, các cổ phiếu đầu cơ vốn hóa lớn đồng loạt tăng mạnh và với sự phụ thuộc quá lớn vào nhóm này, không có gì bất ngờ khi HNX-Index tăng tới 2,75%.
Điều còn thiếu trong đợt tăng mạnh sáng nay là quy mô thanh khoản vẫn chưa theo kịp. Đặc biệt trên HNX, giá trị khớp lệnh chỉ có 264,1 tỷ đồng, giảm tới 34% so với phiên cuối tuần trước. Trong nhóm vốn hóa lớn, không có mã nào dư mua trần, tức là rơi vào tình trạng mất thanh khoản. Hiện tượng này chỉ xảy ra ở những cổ phiếu đầu cơ nhỏ. Như vậy sức cầu vẫn chưa phải là mạnh ở các mã có thanh khoản cao.
Tại HSX, giá trị khớp lệnh buổi sáng chỉ đạt 670,2 tỷ đồng, giảm khoảng 13%. Giá trị giao dịch sàn này cần phải tính cả sự cộng thêm của GAS, với 69,2 tỷ đồng. Thanh khoản như vậy cũng tương đối yếu.
Khối lượng bán chặn tại các mức giá cao ở hai sàn không phải là nhiều. Do đó lực đẩy lên có điều kiện thuận lợi. Khối lượng bán chỉ tăng lên ở hai bước giá cao nhất và đây mới là “cứ điểm” thử thách sức mua. Mặc dù thị trường tăng rất tốt buổi sáng, nhưng thanh khoản yếu là điều khiến người cầm tiền tỏ ra thận trọng. Nếu người mua không đẩy giá lên thêm được, có lẽ sức cầu sẽ được thử thách trong một nhịp giảm buổi chiều, khi người bán hạ giá hơn.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.